(GLO)- Tại cuộc họp báo của Chính phủ Ai Cập, Thủ tướng Mostafa Madbouly tuyên bố nước này có đủ chuyên môn và năng lực để tái thiết Dải Gaza, khôi phục hoàn toàn vùng này trong vòng 3 năm, với sự hợp tác của các trường đại học và các công ty tư vấn chuyên ngành của Ai Cập.
(GLO)- Ngày 9/2, lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đang rút quân khỏi khu vực quân sự hóa của hành lang Netzarim, nơi chia Dải Gaza thành hai phần nam- bắc, theo thỏa thuận ngừng bắn và trao dổi con tin, theo truyền thông Israel.
(GLO)- Ngày 5/1, một thành viên cấp cao thuộc Hamas cho biết, tổ chức này sẵn sàng trả tự do cho 34 con tin Israel trong khuôn khổ “giai đoạn đầu tiên” của thỏa thuận trao đổi tù nhân.
Trước tình hình đang xấu đi nhanh chóng và cuộc tấn công dữ dội kéo dài nhiều tuần của quân đội Israel, Liên hợp quốc cảnh báo rằng "toàn bộ dân số Bắc Gaza đang đối diện nguy cơ tử vong".
Ngày 6/10, hãng thông tấn Wafa của Palestine đưa tin Israel đã không kích một đền thờ Hồi giáo ở Dải Gaza khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và Liban, Ngoại trưởng Iran cho biết: "Có những sáng kiến liên quan đến vấn đề này và tiến trình tham vấn đang diễn ra. Chúng tôi hy vọng sẽ thành công".
Khi Iran phóng một loạt tên lửa đạn đạo lớn vào Israel ngày 1/10, hy vọng của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc kết thúc chiến tranh ở Gaza trước khi rời nhiệm sở và ngăn chặn một cuộc chiến khu vực ở Trung Đông dường như mờ nhạt hơn bao giờ hết.
Lãnh tụ Iran nhấn mạnh tất cả các lực lượng kháng chiến ở Tây Á đều sát cánh cùng Hezbollah, lưu ý rằng Israel không thể gây ra bất kỳ tổn hại quan trọng nào cho cấu trúc vững chắc của Hezbollah.
Trong tuyên bố, ông Netanyahu nêu rõ đội ngũ của Israel đã họp để bàn về sáng kiến của Mỹ và cách thúc đẩy mục tiêu chung đưa người dân ở miền Bắc Israel trở về nhà an toàn.
(GLO)- Theo Đài phát thanh Kan của Israel ngày 19/9, Israel đưa ra đề xuất ngừng bắn ở Gaza. Trong đó có việc Hamas trả tự do toàn bộ các con tin trong một lần duy nhất, chấm dứt chiến sự tại Gaza và đảm đảo rút lui an toàn cho thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar cùng các cộng sự.
(GLO)- Căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang khi lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, quân đội nước này đã tấn công 2 cơ sở của Phong trào Hamas được cho là được sử dụng để sản xuất vũ khí.
(GLO)- Cơ quan an ninh Israel ngày 5/9 công bố 8 tháng qua, khu vực miền Bắc nước này đã bị tấn công bởi tổng cộng hơn 6.600 quả tên lửa, chủ yếu bắn đi từ khu vực miền Nam Lebanon.
Hamas tuyên bố sẽ trao trả những con tin 'trong các quan tài' nếu Israel tiếp tục gây áp lực quân sự, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Hamas sẽ trả giá về cái chết của 6 con tin.
(GLO)- Ngày 15-16/8, Israel và các nhà trung gian Mỹ, Ai Cập, Qatar đã tham gia vòng đàm phán ở Doha với mục tiêu chấm dứt cuộc chiến ở Gaza. Hamas không tham gia trực tiếp nhưng đã được thông báo về tiến trình.
Mỹ triển khai một nhóm tác chiến hải quân đến Đông Địa Trung Hải sau hai vụ ám sát chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah là Fuad Shukr ở Beirut - Lebanon và nhà lãnh đạo chính trị Hamas là Ismail Haniyeh ở Tehran - Iran.
(GLO)- Hamas ngày 11/8 cho biết họ không có kế hoạch cử phái đoàn đến tham gia các cuộc đàm phán hòa giải với Israel về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin dự kiến diễn ra tại Cairo hoặc Doha vào ngày 15/8 tới.
Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết 3 tên lửa của Israel đã đánh trúng ngôi trường hiện là nơi trú ẩn của những người phải di tản tại thành phố Gaza khiến hơn 100 người thiệt mạng.
(GLO)- Nael Sakhel, thủ lĩnh Hamas phụ trách hoạt động của phong trào ở Bờ Tây, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do Israel thực hiện, theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).