Ukraine tập kích sâu lãnh thổ Nga, "đánh trúng tiêm kích" và loạt mục tiêu
Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert “Magyar” Brovdi ngày 23-8 tuyên bố máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã đánh trúng hai máy bay chiến đấu, một UAV cỡ lớn mang tên lửa, các radar có giá trị cao và nhiều khí tài phòng không khác của Nga.
Theo ông Brovdi, 2 máy bay chiến đấu, gồm Su-33 và MiG-29, cùng một UAV tấn công Orion, đã bị đánh trúng tại sân bay Vityazevo ở vùng Krasnodar Krai, phía nam Nga. Các cuộc tấn công đều do Trung tâm số 1 thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine thực hiện. Đơn vị này chuyên tiến hành các cuộc tấn công tầm xa.
Các mục tiêu khác bị nhắm đến bao gồm các hệ thống phòng không S-400, Pantsir và Tor, cùng 8 radar có giá trị cao tại Krasnodar Krai, tỉnh Rostov và bán đảo Crimea hiện do Nga kiểm soát.
Cùng ngày, các kênh truyền thông Nga trên Telegram đưa tin quân đội Ukraine được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào thành phố Orenburg của Nga. Cuộc tấn công đã đánh trúng một trung tâm hậu cần của Ozon, sàn thương mại điện tử lớn thứ hai của Nga. Đây là cuộc tấn công thứ 2 của Ukraine nhằm vào các cơ sở của Ozon.
Orenburg nằm ở phía tây nam Nga, gần biên giới với Kazakhstan, cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 1.000km.
Các nước Bắc Âu - Baltic và Ukraine ra Tuyên bố chung cam kết hỗ trợ toàn diện
Ngày 23-8, lãnh đạo các nước Bắc Âu-Baltic (NB8) và Ukraine ra Tuyên bố chung cam kết tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho Kiev, đồng thời tái khẳng định quan điểm ủng hộ tiến trình gia nhập EU nhanh chóng của quốc gia Đông Âu này.
Tuyên bố chung được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh giữa Ukraine và các nước Bắc Âu-Baltic (NB8) tại Kiev, trong đó các nhà lãnh đạo tập trung thảo luận về việc duy trì và tăng cường hỗ trợ toàn diện cho Ukraine.
Đáng chú ý, Tuyên bố chung tái khẳng định sự ủng hộ đối với Kiev trong cuộc xung đột với Nga, cam kết tiếp tục hỗ trợ chính trị, quân sự, tài chính, nhân đạo, kinh tế, cũng như ủng hộ tiến trình gia nhập EU nhanh chóng của Kiev, bao gồm việc mở lại các nhóm đàm phán còn lại sớm nhất vào tháng 9-10/2026.
Trong bối cảnh hệ thống năng lượng của Ukraine bị hư hại nghiêm trọng, các nước Bắc Âu-Baltic cam kết hỗ trợ công tác chuẩn bị đối phó với mùa đông sắp tới, bảo vệ, sửa chữa và khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu, đồng thời kêu gọi các đối tác quốc tế cùng tham gia.
Ghi nhận những đổi mới quốc phòng của Ukraine, các nhà lãnh đạo NB8 khẳng định sẽ đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng, sản xuất chung.
Nga 'rút đại sứ' về nước vì Anh ủng hộ Ukraine
Báo Sunday Times của Anh ngày 23-8 đưa tin Nga đã rút đại sứ Andrey Kelin về nước, cho rằng động thái nhằm "buộc Anh xem xét lại sự ủng hộ dành cho Ukraine".
Ông Kelin giữ chức đại sứ Nga tại Anh hơn 7 năm qua và đã rời nhiệm sở ngày 21-7. "Hạ cấp quan hệ ngoại giao bằng cách rút đại sứ là một trong những cách để chính phủ một nước thể hiện sự phản đối hoặc bất bình nghiêm trọng mà không cắt đứt hoàn toàn quan hệ", báo Anh lưu ý.
Danh sách trực tuyến về "nhân sự ngoại giao cấp cao" của Nga tại Anh hiện chỉ còn tên ông Vasily A Tsyganov, người đang giữ chức Đại biện lâm thời.
Đáp lại thông tin trên Sunday Times, đại sứ quán Nga tại Anh khẳng định không cung cấp cho báo chí nội dung nào mang hàm ý Moscow có ý định hạ cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước. "Tình trạng quan hệ Nga - Anh trên mọi lĩnh vực đã xuống mức thấp chưa từng có, hoàn toàn do phía London chủ động gây ra", cơ quan này cho hay.
Israel tiếp tục không kích Gaza, bạo lực gia tăng tại Bờ Tây
Các cuộc không kích ngày 23-8 của Israel tại Gaza đã khiến hàng chục người thương vong, trong đó có trẻ em. Trong khi tại Bờ Tây, bạo lực tiếp tục gia tăng nghiêm trọng.
Theo lực lượng cứu hộ dân sự, cuộc không kích của Israel vào một ngôi nhà ở thị trấn Al-Zawayda ở trung tâm dải Gaza đã khiến 2 người thiệt mạng, trong đó có một bé trai 4 tuổi, cùng với ít nhất 5 người khác bị thương. Một cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Nuseirat gần đó, đã khiến 1 người thiệt mạng.
Tại Bờ Tây, Bộ Y tế Palestine thông báo, lực lượng Israel đã bắn chết một cậu bé 14 tuổi, trong một cuộc đột kích ngày 23-8 vào trại tị nạn Askar gần Nablus. Quân đội Israel cho biết, họ đang điều tra vụ việc.
Ngoài ra theo quân đội Israel, một người đàn ông Israel đã bị đâm trọng thương bởi một nghi phạm được cho là người Palestine, tại khu vực Al-Auja ở trung tâm Bờ Tây.