Iran cảnh báo đáp trả các nước tham gia “cuộc chiến kinh tế” của Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-8, Iran cảnh báo, nước này xem bất kỳ quốc gia nào tham gia các biện pháp hạn chế kinh tế do Mỹ áp đặt nhằm vào Tehran là “kẻ thù”, đồng thời có thể đáp trả bằng cách nhằm vào lợi ích của các nước này.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei tuyên bố, Tehran sẽ sử dụng biện pháp đàm phán trước tiên để yêu cầu các nước không tham gia chiến dịch trừng phạt kinh tế của Mỹ.

Tuy nhiên, nếu những nước này không giữ khoảng cách với Washington, Iran sẽ có hành động nhằm vào lợi ích của họ.

iran-canh-bao-dap-tra-cac-nuoc-tham-gia-cuoc-chien-kinh-te-cua-my.png
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: WANA

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ triển khai chiến dịch kinh tế mạnh nhằm vào Iran, cảnh báo các quốc gia hoặc tổ chức cung cấp hỗ trợ cho Tehran có thể phải đối mặt với những hậu quả kinh tế nghiêm trọng.

Mỹ cũng kêu gọi các đồng minh và đối tác tham gia chiến dịch cô lập nền kinh tế Iran, trong đó có Trung Quốc, nước mua hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran.

Ông Rezaei khẳng định, hiện Iran chưa nhằm vào các lợi ích kinh tế của Mỹ mà mới chỉ tấn công các căn cứ quân sự. Tuy nhiên, nếu các biện pháp trừng phạt kinh tế tiếp tục được áp dụng, Tehran có thể nhắm tới các công ty dầu mỏ và doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại Iran cũng như ở những khu vực khác.

Quan chức Iran cũng cảnh báo, Tehran có khả năng ngăn chặn hoàn toàn hoạt động vận chuyển dầu qua Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz, nếu các nước trong khu vực tham gia chiến dịch kinh tế của Mỹ.

Căng thẳng diễn ra trong bối cảnh hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz vẫn bị đình trệ, sau khi Iran đóng cửa tuyến đường này.

Ngày 22-8, chính phủ Iran thông báo, đã cấp phép đặc biệt cho các tàu chở dầu của Iraq đi qua eo biển, song tình hình lưu thông tại đây vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi, thảo luận tình hình khu vực và các nỗ lực giảm căng thẳng, trong đó có việc nối lại các cuộc đàm phán giữa Iran với Mỹ thông qua Oman.

Trước đó, ngày 18-8, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) tuyên bố tạm dừng các giao dịch thương mại và tài chính với Iran. Trong khi đó, Trung Quốc lên tiếng phản đối kế hoạch trừng phạt của Mỹ, cho rằng các biện pháp này không thể giải quyết xung đột tại Trung Đông.

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 21-10: Campuchia điều chỉnh tuyến kênh đào Phù Nam Techo, thay 142 cột mốc

Tin thế giới tối 21-10: Campuchia điều chỉnh tuyến kênh đào Phù Nam Techo, thay 142 cột mốc

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đặc phái viên Mỹ mang đề xuất hòa bình Ukraine mới đến Nga; Anh triển khai tiêm kích hỗ trợ Arab Saudi đối phó tên lửa, UAV Houthi; Mỹ thu hồi hơn 300.000 thị thực; Campuchia điều chỉnh hướng tuyến kênh đào Phù Nam Techo nhằm giảm tác động đến cộng đồng.

Tin thế giới tối 20-10: Nga và Iran thúc đẩy hợp tác kinh tế, năng lượng và hạt nhân

Tin thế giới tối 20-10: Nga và Iran thúc đẩy hợp tác kinh tế, năng lượng và hạt nhân

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Nga triển khai radar tầm xa tại Kaliningrad, Nga và Iran tăng cường hợp tác chiến lược, Yemen cáo buộc Houthi khiến 58 người thiệt mạng trong vụ tấn công trại huấn luyện, trong khi Mỹ chuẩn bị đấu giá quyền khai thác khoáng sản dưới đáy biển gần Samoa thuộc Mỹ.

Bão Trudy suy yếu, Mexico vẫn đề phòng sóng lớn và mưa lũ

Bão Trudy suy yếu, Mexico vẫn đề phòng sóng lớn và mưa lũ

(GLO)- Bão Trudy đang suy yếu nhanh và di chuyển xa bờ biển Mexico sau khi gây mưa lớn, gió mạnh tại một số khu vực ven Thái Bình Dương. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo người dân theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt là nguy cơ sóng lớn và dòng chảy xa bờ nguy hiểm.

Tin thế giới tối 18-10: Venezuela ký thỏa thuận dầu mỏ gần 76 tỷ USD, hợp tác với Mỹ tại 17 mỏ

Tin thế giới tối 18-10: Venezuela ký thỏa thuận dầu mỏ gần 76 tỷ USD, hợp tác với Mỹ tại 17 mỏ

(GLO)- Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày; bạo loạn tại Pháp khiến khoảng 1.200 người bị bắt; Venezuela ký các thỏa thuận đầu tư dầu mỏ gần 76 tỷ USD; cháy nổ tại căn cứ quân sự Canada khiến nhiều người thương vong, các bệnh viện quá tải là những tin tức quốc tế nổi bật hôm nay.

null