PGS.TS. Đoàn Đức Tùng giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 30-9, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự và trao quyết định có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc.

Về phía tỉnh Gia Lai, dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

pgsts-doan-duc-tung-hieu-truong-dh-quy-nhon.jpg
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc trao quyết định, tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Đoàn Đức Tùng. Ảnh: T.D

Tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Đoàn Đức Tùng-Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030.

PGS.TS. Đoàn Đức Tùng sinh năm 1975, tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện tại Đại học Bách khoa Hà Nội vào các năm 2000, 2004 và 2009. Ông được phong chức danh Phó giáo sư chuyên ngành Kỹ thuật điện vào đầu năm 2020.

z7064542420620-82b8242be3d454643e0a4fdea317e5ec.jpg
Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Đoàn Đức Tùng. Ảnh: T.D

PGS.TS. Đoàn Đức Tùng đã đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 1-7-2024. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của ông, nhà trường đã triển khai nhiều quyết sách và định hướng phát triển quan trọng, góp phần nâng cao thương hiệu của Trường Đại học Quy Nhơn trên nhiều lĩnh vực.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc bày tỏ tin tưởng trên cương vị Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2025-2030, PGS.TS. Đoàn Đức Tùng sẽ phát huy được những kiến thức, kinh nghiệm, tâm huyết của mình, cùng Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường chung tay xây dựng tập thể đoàn kết, cùng phát triển, đưa Trường Đại học Quy Nhơn ngày càng lớn mạnh.

z7064542540260-961fa58a9d4292000c22adfba3b5f48b.jpg
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc phát biểu giao nhiệm vụ cho PGS.TS. Đoàn Đức Tùng. Ảnh: T.D

“PGS.TS. Đoàn Đức Tùng nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn trong bối cảnh đất nước, dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển mới; Đảng, Nhà nước đã và đang có nhiều quyết sách mang tính chiến lược, đột phá về thể chế phát triển, hội nhập quốc tế. Giáo dục đại học đang bước vào giai đoạn đột phá phát triển với khối lượng công việc đồ sộ, nhiều áp lực, thách thức. Song, đây cũng chính là cơ hội để khẳng định năng lực vượt trội của người đứng đầu một cơ sở đào tạo có bề dày truyền thống như Trường Đại học Quy Nhơn”-Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.

45a71a289ccc16924fdd.jpg
Đại biểu tham dự lễ công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T.D

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS. Đoàn Đức Tùng cho biết sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu nhà trường tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên; hoàn thiện hệ thống quản lý; làm tốt công tác tuyển sinh; mở rộng quy mô đào tạo đại học…; đồng thời, tiếp tục thực hiện lộ trình tự chủ, khẳng định vị thế của nhà trường tại địa phương, khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên và cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

null