ÔngTrần Minh Sơn tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu tù chính trị yêu nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 28-9, tại Hội trường 2-9 đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự Đại hội có đồng chí Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh; đại diện Hội Cựu tù chính trị yêu nước của 14 tỉnh; 118 đại biểu đại diện cho 2.239 hội viên Hội cựu tù chính trị yêu nước toàn tỉnh.
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ V (2013-2018) cho thấy: Mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng hội viên đều gắn bó, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Toàn tỉnh hiện có 11 Hội cấp huyện, 1 Hội cấp xã, 6 ban liên lạc cấp huyện, 82 ban liên lạc và 16 tổ liên lạc xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh có 2.239 hội viên và còn 236 người chưa được giải quyết chế độ theo Nghị định 31-NĐ/ CP của Chính phủ. Nhiều cấp Hội thực hiện tốt phong trào gây quỹ “Tình nghĩa thủy chung đồng đội”, với nguồn quỹ từ 15-20 triệu đồng.  Năm 2016,  đã khánh thành công trình bia tưởng niệm Trại giam tù binh Pleiku (nguồn kinh phí UBND tỉnh cấp và nơi này trở thành một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ.
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Phan Lài
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Phan Lài
Tỉnh hội đã tổ chức cho hội viên thăm lại chiến trường xưa. Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Tài chính hỗ trợ kinh phí cho Hội tổ chức 2 chuyến đi thăm và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương, nhà tù Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Nghĩa trang liệt sĩ, Trại giam tù binh Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).
Trong nhiệm kỳ tới (2018-2023) Đại hội xác định tiếp tục củng cố các Hội, Ban liên lạc cấp huyện còn hoạt động yếu. Tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Phối hợp với ngành chức năng giải quyết hồ sơ tồn đọng đủ yêu cầu theo luật định để hội viên được hưởng chế độ đãi ngộ của Đảng và Nhà nước.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên tặng Bằng khen cho BCH Hội. Ảnh: Phan Lài
Phó chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên tặng Bằng khen cho BCH Hội. Ảnh: Phan Lài
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên. Đổi mới phương thức và nội dung hoạt động bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 15 người; ông Trần Minh Sơn tái đắc cử chức Chủ tịch Hội trong nhiệm kỳ mới. 
Cũng nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho Ban chấp hành Hội vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2013-2018.
                                                                                     Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null