Ông Zelensky chấp nhận sự thật, tổng thống Mỹ và thủ tướng Đức đi nước cờ cuối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mỹ và Đức là 2 nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Khi Thủ tướng Scholz chuẩn bị hết nhiệm kỳ vào năm 2025, tương tự với tổng thống Mỹ Biden tới đây, nên quyết định gần đây của 2 nhà lãnh đạo có thể coi là nước cờ cuối trên bàn cờ sắp tàn.

tong-thong-ukraine-va-thu-tuong-duc-anh-van-phong-tong-thong-ukraine.jpg
Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Đức Scholz. Ảnh: Văn phòng tỏng thống Ukraine

Thăm Kiev ngày 2/12, Thủ tướng Đức Scholz một lần nữa tái khẳng định ủng hộ viện trợ quân sự Ukraine chống lại Nga. Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Scholz, Đức trở thành nhà tài trợ quân sự lớn thứ 2 của Ukraine, sau Mỹ.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đức tỏ ra thận trọng đối với một số vấn đề như từ chối cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine.

Mới đây, ông Scholz cũng đã chỉ trích ông Friedrich Merz, lãnh đạo đảng CDU/CSU và là ứng cử viên tiềm năng cho chức thủ tướng trong cuộc bầu cử vào năm 2025.

Theo đó, ông Merz đã đề xuất đưa ra tối hậu thư cho Nga để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ông Merz cho rằng nếu Nga từ chối dừng tấn công, các đối tác của Ukraine sẽ dỡ bỏ mọi hạn chế đối với những vũ khí đã viện trợ, và Đức sẽ chấp thuận việc chuyển giao tên lửa Taurus.

"Tất cả những gì tôi có thể nói là: Hãy cẩn trọng! Bạn không thể chơi canh bạc Nga với an ninh của Đức", ông Scholz nói hôm 30/11 về đề xuất của ông Merz.

Thủ tướng Scholz cũng thông báo tại chuyến thăm rằng Đức sẽ chuyển gói viện trợ quân sự trị giá 683 triệu USD cho Ukraine trong tháng này.

Trong khi đó, đài ABC dẫn lời cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan rằng Tổng thống Biden muốn tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại.

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình trong 50 ngày tới để cung cấp cho Ukraine mọi công cụ có thể nhằm củng cố vị thế trên chiến tuyến, từ đó giành thêm ưu thế trên bàn đàm phán", ông Sullivan nói.

Tổng thống Ukraine thừa nhận Ukraine rất khó để giành lại một số vùng đất mà Nga hiện đang kiểm soát. "Quân đội của chúng tôi không đủ sức mạnh để làm điều đó. Chúng tôi phải tìm ra giải pháp ngoại giao", ông Zelensky nói.

Là thành viên để được NATO bảo trợ là mục tiêu lớn nhất của Ukraine lúc này. Ông Zelensky khẳng định, Kiev sẵn sàng đàm phán để tìm kiếm hòa bình sau khi chắc chắn gia nhập NATO, sau đó sẽ tìm cách lấy lại các phần lãnh thổ đã mất bằng ngoại giao.

Ngày 1/12, Tổng thống Ukraine kêu gọi chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden thuyết phục các thành viên NATO để Kiev gia nhập liên minh, khi cuộc xung đột với Nga ở vào giai đoạn khó đoán định nhất.

Có thể bạn quan tâm

Dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi.

Dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), ngày 31-1, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 phường thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn (cũ) đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dự chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại xã Ia Púch

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dự chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại xã Ia Púch

(GLO)- Tối 27-1, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến dự chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 tại xã biên giới Ia Púch. Chương trình do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND xã Ia Púch tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Tái thiết Đức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc với đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức

(GLO)- Chiều 26-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) về Dự án “Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên - tỉnh Gia Lai”, sử dụng vốn vay và vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

null