Ukraine nhận khoản vay ưu đãi 100 triệu USD cho chi tiêu ngân sách từ Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 29/11, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal xác nhận nước này đã nhận được khoản vay 100 triệu với lãi suất ưu đãi từ Hàn Quốc và đây là lần đầu tiên Hàn Quốc cung cấp viện trợ cho ngân sách của Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal phát biểu tại Quốc hội ngày 4/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal phát biểu tại Quốc hội ngày 4/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Thủ tướng Ukraine, số tiền này sẽ được sử dụng phục vụ lĩnh vực xã hội của Ukraine thông qua việc hỗ trợ chi phí ngân sách.

Vào tháng 4 năm nay, Ukraine và Hàn Quốc đã ký một thỏa thuận cho phép Ukraine nhận được tới 2,1 tỷ USD tiền vay ưu đãi trong giai đoạn 2024-2029. Khoản vay có thời hạn 20 năm với lãi suất hàng năm là 1,0% và thời gian ân hạn 5 năm.

Vào cuối tháng 10, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhii Marchenko đã ký một thỏa thuận với Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc để vay 100 triệu USD.

Ukraine sẽ phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách tới 35 tỷ USD vào năm 2025, trong khi cuộc chiến với Nga đã bước sang năm thứ 3 mà chưa thấy hồi kết. Nước này phải dựa vào nguồn tài chính bên ngoài để duy trì nền kinh tế và nỗ lực chiến tranh.

Hàn Quốc đã cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine kể từ khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bùng nổ vào năm 2021, tuy nhiên nước này không cung cấp vũ khí sát thương vì luật pháp quy định cấm cung cấp vũ khí trực tiếp cho các vùng chiến sự.

Ngày 27/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã đến thăm và có cuộc hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga đang đạt được bước tiến nhanh nhất trong nhiều tháng gần đây.

Mặc dù, Tổng thống Hàn Quốc cho biết không loại trừ khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng đến nay chưa có thông báo chính thức nào cho thấy Seoul đã thay đổi lập trường, kể cả sau chuyến thăm của phái đoàn Ukraine.

Trao đổi với tờ Kiev Independent, các chuyên gia nhận định Hàn Quốc có thể cung cấp hỗ trợ quan trọng nhất cho Ukraine thông qua nguồn cung cấp đạn dược. Quốc gia này không chỉ có pháo 155 mm mà còn đang sở hữu khoảng 3,4 triệu viên đạn 105 mm tương thích với một số loại súng của Ukraine.

Tuy nhiên theo hãng tin Yonhap, một nguồn tin từ quan chức chính phủ Hàn Quốc chia sẻ, ngay cả khi Ukraine yêu cầu cung cấp vũ khí, Hàn Quốc cũng chỉ ở trong trạng thái phản hồi lại bằng cách thể hiện “sẽ cố gắng xem xét”.

Một quan chức Hàn Quốc khác cho rằng việc cung cấp các hệ thống vũ khí cụ thể sẽ không được xem xét. Trong tình hình hiện nay, ngay cả khi Ukraine đưa ra yêu cầu thì việc có cung cấp hay không cũng sẽ được đánh giá là xem xét không toàn diện.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc không nêu rõ liệu trong chuyến thăm Hàn Quốc vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov có yêu cầu Hàn Quốc cung cấp vũ khí hay không. Ngoài ra, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine với phía Hàn Quốc tại Seoul.

Khi trả lời phóng viên, Người phát ngôn của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố rằng Seoul sẽ tiếp tục hợp tác với cả Chính quyền Biden và Chính quyền tương lai của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Các quyết định trong tương lai sẽ được Hàn Quốc đưa ra khi phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Bóng ma chiến tranh lại bao phủ Trung Đông

Bóng ma chiến tranh lại bao phủ Trung Đông

(GLO)- Hồ sơ hạt nhân Iran rơi vào bế tắc nghiêm trọng, các cuộc đàm phán đình trệ, giám sát quốc tế hạn chế. Giới quan sát cảnh báo một cuộc xung đột mới giữa Iran và Israel có thể chỉ còn là vấn đề thời gian, kéo theo rủi ro cho toàn khu vực Trung Đông.

Nga có gì trong tay nếu cuộc đua hạt nhân với Mỹ tái khởi động?

Nga có gì trong tay nếu cuộc đua hạt nhân với Mỹ tái khởi động?

(GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa chỉ thị các cơ quan quốc phòng xem xét khả năng nối lại thử vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược. Nếu hai bên cùng bước vào “đường đua hạt nhân” mới, Nga đang sở hữu những lợi thế nào trước đối thủ truyền kiếp?

Thành phố Pokrovsk ("Pháo đài miền Đông" của Ukraine) chìm trong khói lửa sau trận chiến ác liệt, phản ánh cuộc chiến giành quyền kiểm soát Donetsk

Pokrovsk-“Pháo đài miền Đông” của Ukraine đang lung lay

(GLO)- Pokrovsk chìm trong khói lửa, 80% thành phố đã đổi màu kiểm soát nhưng Ukraine vẫn tuyên bố “trụ vững”. Trận chiến này không chỉ định đoạt số phận Donetsk, mà còn phản chiếu thế lưỡng nan của Kiev giữa việc giữ biểu tượng kháng cự và chấp nhận giới hạn thực tế trên chiến trường.

null