Hướng tới hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 21-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã tham gia thảo luận tại tổ. Hướng tới hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu.

thao-luan-to-1-7908.jpg
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn chủ trì phiên thảo luận tổ. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Nội dung thảo luận gồm: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026. Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025: phát triển kinh tế-xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế; đầu tư công trung hạn; tài chính quốc gia và vay, trả nợ công; dự kiến các kế hoạch: tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025.

Tinh gọn đầu mối nhưng chưa tinh gọn khối lượng công việc

Tham gia thảo luận, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương đánh giá báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 của Chính phủ thể hiện hết sức bao quát, thực tiễn từng lĩnh vực; thể hiện được những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại và nêu ra từng giải pháp.

thao-luan-to-2.jpg
Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương tham gia thảo luận tại tổ. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Trong đó, trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, lao động việc làm vẫn còn những hạn chế, khó khăn, thách thức. Đó là mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn cao; chưa có giải pháp đồng bộ, toàn diện, hiệu quả để phát huy lợi thế thời kỳ “dân số vàng”. Mức sinh thay thế trên phạm vi toàn quốc chưa thực sự vững chắc; tổng tỷ suất sinh trên toàn quốc đang có xu hướng giảm dưới mức sinh thay thế và được dự báo tiếp tục giảm trong các năm tiếp theo.

Tình hình xâm hại trẻ em; trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp. Tỷ lệ trẻ em bị đuối nước còn ở mức cao. Cơ sở vật chất của các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật chưa đáp ứng nhu cầu. Tệ nạn mại dâm và mua bán người vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp…

Đại biểu (ĐB) Siu Hương cho rằng những vấn đề này đúng như trong báo cáo của Chính phủ đánh giá. Tuy nhiên, những giải pháp Chính phủ nêu ra chưa thật sự rõ nét, còn chung chung. Từ đó, ĐB Hương đề nghị cần có giải pháp bổ sung để những vấn đề này được quan tâm, giải quyết thấu đáo trong thời gian tới.

Đối với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ĐB Siu Hương cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những mặt cần phải hoàn thiện. Trên thực tế, sau khi chuyển 1.065 nhiệm vụ từ cấp huyện xuống cấp xã cộng với số lượng nhiệm vụ của cấp xã trước đây, khối lượng công việc tăng mạnh trong khi bộ máy tinh gọn. Nhiều phòng ban phải tham mưu, giúp việc cùng lúc nhiều lĩnh vực như nội vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, khoa học. Như vậy, đầu mối tinh gọn nhưng khối lượng công việc chưa gọn.

ĐB Hương đề nghị Chính phủ quan tâm sớm ban hành quy định cụ thể về vị trí việc làm, đảm bảo số lượng công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, xem xét chế độ tiền lương phù hợp với công việc hiện tại để giữ chân, khích lệ động viên cán bộ, công chức, người lao động ở cơ sở.

thao-luan-to-3.jpg
ĐB Nguyễn Thị Mai Phương đề nghị cần có biện pháp mạnh mẽ hơn để hỗ trợ chính quyền địa phương cấp cơ sở. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Còn ĐB Nguyễn Thị Mai Phương đề nghị cần có biện pháp mạnh mẽ hơn để hỗ trợ chính quyền địa phương cấp cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền.

Bên cạnh đó, ngoài việc cắt giảm 100% điều kiện đầu tư không cần thiết và 50% thời gian, chi phí cho các thủ tục hành chính so với năm 2024 theo kế hoạch của Chính phủ đề ra, cần phải tăng cường cơ chế giám sát, hậu kiểm để tránh việc lạm dụng.

Tham gia thảo luận, ĐB Rơ Châm H’Phik cho biết người dân phấn khởi trước hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến đất đai được giải quyết nhanh hơn, an ninh nông thôn đảm bảo tốt hơn.

thao-luan-to-5.jpg
ĐB Rơ Châm H’Phik cho biết người dân phấn khởi trước hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Tuy nhiên, ĐB Rơ Châm H’Phik bày tỏ băn khoăn liên quan đến lực lượng vũ trang ở cấp xã. Ban Chỉ huy Quân sự xã nơi đại biểu công tác hiện chỉ có 5 người. Lực lượng vũ trang không chính quy, trước đây xuất thân từ cấp xã, khó hoàn thành nhiệm vụ, nhất là về diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Trong khi đó, ngành Công an có 27 đồng chí hoàn toàn là lực lượng chính quy, đảm bảo an ninh trật tự tốt cho địa bàn.

Đại biểu đề nghị Trung ương cần có sự tính toán, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tình hình quân sự ở địa phương.

“Nóng” câu chuyện bạo lực học đường

ĐB Nguyễn Văn Cảnh bày tỏ sự quan tâm đến vấn nạn bạo lực học đường. Mới đây xảy ra vụ 2 học sinh ở Thanh Hóa đánh nhau khiến một em tử vong. Ngày 20-10, mạng xã hội lại “dậy sóng” bởi đoạn clip ghi cảnh một nam sinh lớp 10 ở Hà Nội bị nhóm bạn bắt quỳ, bò, thậm chí liếm biển kiểm soát xe máy giữa đường với lời lẽ miệt thị, xúc phạm.

“Ngày xưa cũng có chuyện học sinh đánh nhau, nhưng mức độ nghiêm trọng không như bây giờ”-ĐB Cảnh nhận định.

thao-luan-to-4.jpg
ĐB Nguyễn Văn Cảnh bày tỏ sự quan tâm đến vấn nạn bạo lực học đường. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

ĐB Cảnh cũng đặt vấn đề, các loại sách dạy đạo đức, giáo dục công dân đều có nội dung tốt, nhưng bạo lực học đường vẫn xảy ra. Rõ ràng, giữa sách vở và thực tiễn có độ vênh. Thông thường, cha mẹ chỉ lo dạy con mình khôn, chứ ít dạy con ngoan; còn nhà trường công tâm hơn, hướng tới dạy học sinh ngoan, thành công dân tốt. Do đó, yêu cầu đặt ra là học phải đi đôi với hành, nhà trường dạy như thế nào thì về gia đình cũng nên thống nhất dạy con như thế.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh. So với Thông tư 08/TT năm 1988, quy định mới đã bỏ các hình thức kỷ luật nặng hơn như khiển trách trước hội đồng kỷ luật, cảnh cáo toàn trường, đình chỉ học, đuổi học có thời hạn hoặc 1 năm. Thay vào đó, từ thời điểm ngày 31-10-2025 trở đi, học sinh vi phạm kỷ luật sẽ chỉ bị nhắc nhở, phê bình hoặc viết bản tự kiểm điểm.

Theo ĐB Cảnh, bạo lực học đường có xu hướng nặng nề hơn, chúng ta chưa có phương pháp phù hợp để đối phó hiệu quả, lại đưa ra hình thức kỷ luật giảm nhẹ thì cần đánh giá kỹ hơn. Quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục, Quốc hội nên có quy định về hình thức kỷ luật học sinh phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thu đúng, thu đủ đối với kinh doanh online

Liên quan đến tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026, ĐB Rơ Châm H’Phik bày tỏ sự quan tâm đến 2 nguồn thu lâu nay có phần bị thất thu.

Thứ nhất, việc thu thuế còn bỏ ngỏ đối với nguồn bán hàng online trên các các sàn thương mại điện tử, livestream. Đây cũng là môi trường kinh doanh dễ lọt hàng giả, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, mang lại doanh thu lớn cho người bán. Cần có giải pháp căn cơ để thu thuế đối với người bán hàng online và kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh này.

Thứ hai, việc áp dụng hình thức thu thuế khoán đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ còn bất cập, bởi trên thực tế người dân vẫn có thói quen dùng tiền mặt, ít chuyển khoản nên khó kiểm soát thu nhập thực tế. Do đó, cần phát triển hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với nhóm hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

thao-luan-to-6.jpg
ĐB Lê Hoàng Anh cho rằng sắp tới cần có quy định riêng về quản lý thuế đối với kinh doanh online. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

ĐB Lê Hoàng Anh cũng có chung mối quan tâm. Trong lĩnh vực quản lý thuế, đại biểu cho rằng sắp tới cần có quy định riêng về quản lý thuế đối với kinh doanh online, tạo hành lang pháp lý cho cơ quan thuế làm việc hiệu quả để thu đúng, thu đủ.

ĐB Lê Hoàng Anh cũng đề nghị cân nhắc xem xét tổng thể, đánh giá, rà soát lại các chính sách giảm thu sau thời gian thực hiện khá dài.

Có thể bạn quan tâm

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

(GLO)- Sáng 21-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá bị phá nước, chìm dần tại khu vực vùng biển thuộc xã An Lương.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Quan tâm hỗ trợ để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

(GLO)- Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

(GLO)- Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; đồng thời đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong lập dự toán, phân bổ, giải ngân và sử dụng ngân sách, bảo đảm kỷ luật tài chính và hiệu quả đầu tư công.

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp cơ sở, tăng cường kiểm soát và bổ sung các nội dung thiết yếu...

null