Làm rõ các tiêu chí, điều kiện thực hiện thủ tục phá sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 23-10, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tham gia thảo luận ở tổ về dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi). Cần làm rõ các tiêu chí, điều kiện thực hiện thủ tục phá sản là vấn đề được quan tâm.

gen-h-luat-pha-san-1.jpg
Quang cảnh phiên thảo luận tổ sáng 23-10. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Cần căn cứ để xác định rõ nguy cơ mất khả năng thanh toán

Đại biểu (ĐB) Đồng Ngọc Ba đánh giá cao những điểm mới, tiến bộ của dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi), như quy định thủ tục phục hồi là thủ tục độc lập được thực hiện trước thủ tục phá sản; chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) trong giai đoạn phục hồi; quy định về việc phục hồi, phá sản có yếu tố nước ngoài (phá sản xuyên biên giới).

gen-h-luat-pha-san-2.jpg
ĐB Đồng Ngọc Ba đánh giá cao những điểm mới, tiến bộ của dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi). Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

ĐB Ba ủng hộ phương án cơ quan trình đề xuất đặt tên luật là “Luật Phục hồi, phá sản” để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật và phù hợp với một trong những mục tiêu quan trọng trong quá trình sửa đổi luật lần này là nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp tái cơ cấu, duy trì, phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh trước khi phải tiến hành thủ tục phá sản.

Trong khi đó, ĐB Lê Hoàng Anh cho rằng cần xem xét lại cách tiếp cận của dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi). Bản chất của Luật này là phá sản chứ không phải là phục hồi.

“Dự thảo Luật này được thông qua có giải quyết được số hồ sơ xin phá sản đang tồn đọng hay không, giải quyết được bao nhiêu phần trăm; và với diễn biến phát triển kinh tế, doanh nghiệp hiện nay, giải quyết vấn đề phá sản như thế nào? Đây mới là cái gốc”-ĐB Hoàng Anh nhấn mạnh.

Theo ĐB Lê Hoàng Anh, phải tiếp cận trên cơ sở so sánh lợi ích và chi phí; chủ nợ cho rằng doanh nghiệp có thể phục hồi, nhưng chủ doanh nghiệp vẫn quyết định cho phá sản để thành lập doanh nghiệp khác.

Ở phương diện khác, ĐB Đồng Ngọc Ba đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, làm rõ hơn khái niệm “doanh nghiệp có nguy cơ mất khả năng thanh toán”. Đây là cơ sở, căn cứ cốt lõi để tòa án xem xét, áp dụng thủ tục phục hồi đối với doanh nghiệp.

Theo đó, cần nghiên cứu, kể cả tham khảo kinh nghiệm quốc tế, để bổ sung tiêu chí định lượng về giá trị khoản nợ mà doanh nghiệp không thanh toán được để làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc diện “có nguy cơ mất khả năng thanh toán”. Qua đó, bảo đảm cách hiểu thống nhất cũng như tránh lạm dụng trong áp dụng thủ tục phục hồi doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đề nghị rà soát, hoàn thiện quy định về thứ tự ưu tiên thanh toán trong thủ tục phục hồi tại khoản 4 Điều 28 dự thảo Luật. Trong đó, quy định thứ tự ưu tiên thanh toán các khoản nợ trong quá trình thực hiện thủ tục phục hồi doanh nghiệp là: Chi phí phục hồi; Khoản nợ tiền lương, bảo hiểm xã hội…; Khoản nợ phát sinh nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; Khoản nợ có bảo đảm; Các khoản nợ khác.

Theo đó, cần bổ sung quy định để bảo vệ quyền của chủ nợ có bảo đảm đối với khoản nợ có bảo đảm và tài sản bảo đảm. Về nguyên tắc pháp lý chung cũng như thông lệ quốc tế, trừ trường hợp chủ nợ có bảo đảm đồng ý cách xử lý khác, tài sản bảo đảm sẽ được xử lý để trả khoản nợ có bảo đảm khi khoản nợ đó đến hạn mà doanh nghiệp mắc nợ không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ.

Làm rõ các tiêu chí, điều kiện thực hiện thủ tục phá sản

Tham gia thảo luận, ĐB Đinh Ngọc Quý nêu quan điểm không ai mong muốn doanh nghiệp phá sản, nhưng phải quy định rất rõ tiêu chí, điều kiện để thực hiện được thủ tục phá sản.

gen-h-luat-pha-san-3.jpg
ĐB Đinh Ngọc Quý cho rằng phải quy định rất rõ tiêu chí, điều kiện để thực hiện được thủ tục phá sản. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

ĐB Quý cho rằng, ranh giới giữa phục hồi với nguy cơ mất khả năng thanh toán và mất khả năng thanh toán cũng rất khác nhau giữa các doanh nghiệp, giữa các loại hình doanh nghiệp.

Hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm tới hơn 90%; doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn chiếm tỷ lệ rất ít trong tổng số gần 1 triệu doanh nghiệp.

“Cho nên, đề nghị ban soạn thảo tính toán lại các tiêu chí, điều kiện để xử lý được, nếu không thiệt thòi trước mắt là người lao động làm việc cho doanh nghiệp. Hiện nay, số doanh nghiệp thuộc diện có nợ khó đòi cũng phải lên tới khoảng hàng chục nghìn, liên quan đến nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”-ĐB Quý nói.

ĐB Quý cũng nêu lên hệ lụy từ các khoản nợ liên quan đến người lao động, nhất là khi họ đến tuổi nghỉ hưu hay bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nhãn tiền nhất là nợ bảo hiểm y tế. Người lao động mặc dù làm việc cho doanh nghiệp, cho người sử dụng lao động, nhưng lại không được đóng bảo hiểm y tế.

Rất nhiều trường hợp báo chí mấy năm trước đã thông tin, như ở Ninh Bình có trường hợp người lao động khi ốm đau đến bệnh viện mới té ngửa ra là mình bị người sử dụng lao động nợ đóng bảo hiểm y tế.

Có thể bạn quan tâm

An Khê đề xuất mức phạt cơ sở bánh mì Bin Bin 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng

An Khê đề xuất mức phạt cơ sở bánh mì Bin Bin 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng

(GLO)- Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Hộ kinh doanh Bin Bin (phường An Khê, tỉnh Gia Lai), ngành chức năng đã thống nhất lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Bin Bin do ông Nguyễn Văn Khanh làm đại diện với 4 hành vi vi phạm, đề xuất phạt 100 triệu đồng.

Thông tin mới nhất của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục sáp nhập xã, phường

Thông tin mới nhất của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục sáp nhập xã, phường

(GLO)- Bộ Nội vụ cho biết chủ trương hiện nay là cơ bản giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp xã đã được sắp xếp. Tuy nhiên, những đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn, tiêu chí vẫn phải được rà soát; nếu thực sự cần thiết, địa phương có thể đề xuất tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp.

Tăng tốc làm sạch, đồng bộ dữ liệu đất đai

Tăng tốc làm sạch, đồng bộ dữ liệu đất đai

(GLO)- Sáng 11-9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp.

Đa dạng dịch vụ đưa đón học sinh

Đa dạng dịch vụ đưa đón học sinh

(GLO)- Nhịp sinh hoạt, làm việc của nhiều phụ huynh không phải lúc nào cũng khớp với giờ học của con, nhất là khi học nhiều buổi trong ngày. Từ nhu cầu thực tế, dịch vụ hỗ trợ đưa đón học sinh phát triển khá đa dạng, tạo thêm lựa chọn cho các gia đình.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai tổ chức giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Từ “quản lý thông tin” đến “dẫn dắt nhận thức xã hội”.

Từ “quản lý thông tin” đến “dẫn dắt nhận thức xã hội”

(GLO)- Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đánh dấu bước chuyển quan trọng: Từ “quản lý thông tin” sang chủ động dẫn dắt nhận thức, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết đối với Gia Lai trong không gian phát triển mới.

Gỡ vướng cung ứng xi măng, siết chặt quản lý tài sản công

Gỡ vướng cung ứng xi măng, siết chặt quản lý tài sản công

(GLO)- Tại phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, các đại biểu đã tập trung làm rõ những bất cập trong cung ứng xi măng và quản lý, khai thác tài sản công. UBND tỉnh và các sở, ngành đã đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, tránh lãng phí.

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn những vấn đề nổi lên từ thực tiễn

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn những vấn đề nổi lên từ thực tiễn

(GLO)- Sáng 8-9, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn để tập trung làm rõ những vấn đề nổi lên trong thực tiễn, những hạn chế, bất cập, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời xác định giải pháp và thời hạn khắc phục cụ thể.

null