Nữ chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử và nhiệm kỳ thành công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một nhà lãnh đạo nữ am tường, luôn sắc sảo, nhạy bén trong xử lý các tình huống của phiên chất vấn, tạo được không khí thoải mái, dân chủ là ấn tượng của các đại biểu về Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: TTXVN)
Theo các đại biểu quốc hội, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV sẽ là một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Quốc hội Việt Nam không chỉ vì đây là lần đầu tiên trong 75 năm qua chúng ta có một nữ chủ tịch Quốc hội mà còn bởi đây là một nhiệm kỳ thành công xuất sắc của Quốc hội dù không được “trải hoa hồng.”
Am tường, khéo léo và kiên quyết
Theo chương trình làm việc của Quốc hội, hôm nay, 30/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. 
Nhìn nhận về nhiệm kỳ vừa qua của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại biểu Đỗ Văn Sinh, đoàn Quảng Trị chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên chúng ta có một nữ chủ tịch Quốc hội trong 75 năm qua, rất am tường về tất cả mọi mặt kinh tế xã hội cũng như an ninh quốc phòng, rất nhạy bén trong tất cả các tình thế và cũng rất kiên quyết trong điều hành đã mang lại hiệu quả và tính chất dân chủ, thực sự đã chuyển từ quốc hội tham luận sang tranh luận. Tôi cho rằng đó là điều rất thành công. Các phó chủ tịch Quốc hội trong các phiên điều hành cũng nắm rất chắc và rất sát dẫn đến tinh thần của Quốc hội dân chủ.”
Đại biểu Phạm Văn Hòa, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho biết nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV đã để lại nhiều dấu ấn, ấn tượng sâu sắc trong lòng các đại biểu Quốc hội và trong lòng nhân dân. Trong đó, nổi bật là vai trò lãnh đạo, điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó Chủ tịch Quốc hội trong việc thực hiện các công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước của Quốc hội.
“Đặc biệt, tôi ấn tượng với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi điều hành các phiên chất vấn. Một nhà lãnh đạo nữ luôn sắc sảo, nhạy bén trong xử lý các tình huống của phiên chất vấn, vừa tạo được không khí thoải mái, dân chủ vừa bảo đảm hiệu quả thực chất của hoạt động này,” đại biểu Phạm Văn Hòa nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trao kỷ niệm chương
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trao kỷ niệm chương "Hoạt động Quốc hội Việt Nam" cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: TTXVN)
Đây cũng là chia sẻ của đại biểu Quốc hội Lê Công Nhường, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định. Theo đại biểu Lê Công Nhường, lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
“Tôi đặc biệt ấn tượng với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử nước ta. Trong quá trình chủ tọa, điều hành các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó Chủ tịch Quốc hội đã rất linh hoạt, chủ động, kịp thời điều chỉnh các đại biểu phát biểu còn trùng lặp nhau về nội dung. Trong các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, sự điều hành hài hòa, lúc mềm mỏng, lúc cương quyết của Chủ tịch Quốc hội đã giúp các bộ trưởng, trưởng ngành tập trung vào đúng trọng tâm câu hỏi, trả lời ngắn gọn, súc tích. Nhờ đó, đại biểu Quốc hội có thêm thời gian chất vấn, tranh luận và các bộ trưởng, trưởng ngành cũng trả lời được nhiều câu hỏi hơn, đúng, trúng nội dung chất vấn hơn,” đại biểu Lê Công Nhường cho hay.
Không chỉ trong công tác đối nội điều hành Quốc hội, theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành các phiên họp tại Hội đồng AIPA năm 2020 là một sự thành công rất lớn trong công tác đối ngoại của Quốc hội nhiệm kỳ vừa qua.
Một nhiệm kỳ năng động, dân chủ và đổi mới
Đánh giá về nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, đại biểu Tô Văn Tám, đoàn Kon Tum nhận định: “Một nhiệm kỳ năng động, sôi nổi và đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội đang khép lại, Quốc hội đã làm tất cả và hơn thế nữa để hoàn thành trọng trách của mình.”
Theo đại biểu Tô Văn Tám, cử tri đánh giá cao hoạt động của Quốc hội đã và đang chuyển mạnh từ tham luận sang thảo luận, tranh luận. Quá trình thảo luận, tranh luận rõ ràng, sâu sắc, ngắn gọn và chất lượng.
“Có thể, có lúc cách đặt vấn đề, giải quyết vấn đề giữa các đại biểu, giữa các đại biểu với các chủ thể khác chưa gặp nhau hay còn khác nhau, đó cũng là điều bình thường. Như thế, vấn đề càng được thảo luận, tranh luận sáng tỏ hơn, nhưng tính chất bao trùm và chủ đạo của thảo luận tranh luận đó là dân chủ, thẳng thắn, vì lợi ích và xuất phát từ lợi ích của nhân dân và tôn trọng lẫn nhau. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội đã hết sức bản lĩnh, khéo léo và tinh tế trong điều hành để quá trình thảo luận, tranh luận đạt hiệu quả tốt nhất,” đại biểu Tô Văn Tám nhận định.

Các đại biểu dự họp tại nghị trường dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu dự họp tại nghị trường dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: TTXVN)
Để có những buổi chất vấn, tranh luận hiệu quả đó là sự tận tâm với nhiệm vụ đại diện tiếng nói cử tri của mỗi đại biểu. Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ khi chuẩn bị một bài phát biểu trước Quốc hội, mỗi đại biểu như ông đều phải suy nghĩ thâu đêm, trăn trở. “Có rất nhiều đại biểu Quốc hội khóa XIV rất tận tâm, phát biểu chúng tôi nghe rất xúc động. Ngay phát biểu của chị Trần Thị Quốc Khánh, nhiều kỳ họp, kỳ nào chị cũng tham gia đeo đuổi một vấn đề mà mình đang rất kỳ vọng. Đó là truyền lửa cho những thế hệ đại biểu Quốc hội của chúng tôi,” đại biểu Trần Hoàng Ngân nói.
Trong môi trường đó, đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn Hà Nội bày tỏ với 5 năm được tham gia Quốc hội, ông đã học được rất nhiều từ một tập thể gần 500 đại biểu Quốc hội, rất nhiều người giỏi, có trình độ, có năng lực, có trí tuệ và có trách nhiệm; học được từ cử tri, từ nhân dân. “Tôi học được từ các đồng chí lãnh đạo của Quốc hội khóa XIV, cao nhất là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với những năng lực đặc biệt, biết tôn trọng, chia sẻ và truyền cảm hứng cho chúng tôi qua những phiên họp Quốc hội đáng nhớ,” đại biểu Nguyễn Anh Trí chia sẻ.
Cũng từ sự tận tâm của từng đại biểu, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội khóa XIV đã có “một nhiệm kỳ thành công và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dù không được trải hoa hồng.
Nhóm PV (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Kỳ họp HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 5

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 30-12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 nhằm xem xét, quyết định và thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

(GLO)- Ngày 28-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2026. Trong năm, Đảng bộ phường đã hoàn thành 20/21 chỉ tiêu đề ra.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam đối thoại trực tiếp với nhân dân về chủ đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp chiều 26-12.

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam với nhân dân

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với nhân dân trên địa bàn. Hội nghị có chủ đề “Hoạt động của chính quyền địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu xã Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng và phát triển cụ thể cho năm 2026.

Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng, phát triển cụ thể

(GLO)- Sáng 24-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Păh lần thứ 3 (mở rộng). Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và đề ra phương hướng, chỉ tiêu năm 2026.

Gia Lai: Tổng kết 10 năm về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Gia Lai: Vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo sâu sát, phù hợp với từng cộng đồng, địa bàn

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT, Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Xã Hra có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025.

Xã Hra có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) khóa I đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thảo luận về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, trong năm, xã có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

null