Nữ cán bộ tổ dân phố nhiệt tình, tận tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong vai trò Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 7 (phường Ia Kring, TP. Pleiku), bà Đỗ Thị Hoa đã nỗ lực cùng tập thể cán bộ đảng viên xây dựng khu dân cư phát triển ổn định và quan tâm công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Năm nay, bà Đỗ Thị Hoa đã 64 tuổi. Trước đây, bà từng có quá trình 35 năm công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo và về hưu năm 2013. Đầu năm 2016, bà chuyển đến sinh sống tại tổ dân phố 7, phường Ia Kring. Gương mẫu, năng nổ và nhiệt tình nên bà được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 7.

Chi bộ tổ dân phố 7 hiện có 28 đảng viên. Với cương vị của mình, bà Hoa luôn chủ động khắc phục khó khăn, dành nhiều thời gian, công sức cùng cấp ủy xây dựng kế hoạch công tác sát với tình hình địa phương. Tổ dân phố 7 nằm ở địa bàn vùng ven của thành phố, hiện có 553 hộ với 3.311 khẩu, chia làm 5 nhóm dân cư. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp, lao động phổ thông và mua bán nhỏ, một bộ phận đời sống còn khó khăn.

 Bà Đỗ Thị Hoa (bìa trái) nói chuyện tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân. Ảnh: T.N
Bà Đỗ Thị Hoa (bìa trái) nói chuyện tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân. Ảnh: Thanh Nhật


Trước tình hình đó, bà Hoa đã chủ động bàn bạc cùng cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể xây dựng nghị quyết, xác định nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch, giải pháp thực hiện sâu sát. Tiêu biểu như xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước.
 

Ông Lê Minh Hùng-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ia Kring: “Thành quả đạt được trong công tác lãnh đạo của Chi bộ và tổ dân phố 7 nhiều năm qua thể hiện rõ nét vai trò và sự đóng góp tích cực của đồng chí Đỗ Thị Hoa. Đồng chí nhiều lần vinh dự được thành phố và phường khen thưởng, được Đảng ủy phường công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền. Đồng chí là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trước thực trạng một số tuyến đường giao thông nội bộ trong khu dân cư xuống cấp hư hỏng, bà Hoa đã tích cực cùng cấp ủy, tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và kêu gọi Mạnh Thường Quân góp kinh phí bê tông hóa 4 con hẻm với chiều dài gần 750 m; lắp điện chiếu sáng, sửa chữa nâng cấp và trang bị đầy đủ bàn ghế và các phương tiện tại hội trường tổ dân phố, đáp ứng cho việc hội họp và sinh hoạt của cán bộ, người dân. Bà Hoa chia sẻ: “Sắp tới, ngoài phần hỗ trợ của phường, Chi ủy Chi bộ tiếp tục vận động cán bộ, người dân trong tổ đồng thuận tham gia chung sức bê tông hóa một số đường hẻm còn lại trong khu dân cư, phục vụ nhu cầu người dân và cải thiện bộ mặt đô thị”.

Từ năm 2020 đến nay, bà Hoa đã vận động hỗ trợ 5 hộ thoát nghèo và 5 hộ cận nghèo trong tổ, hiện chỉ còn 1 hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, bà cũng tích cực vận động người dân tiêm vắc xin phòng Covid-19, thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch; tổ chức thăm và tặng quà cho thương binh, gia đình liệt sĩ, tặng quà cho thanh niên nhập ngũ, tặng quà Tết cho người cao tuổi…

Vừa qua, bà Đỗ Thị Hoa đã kêu gọi giúp đỡ kịp thời gia đình bà Ngô Thị Kim Loan (số 47/56 Trần Nhật Duật) bị thiệt hại do thiên tai. “Đợt mưa bão kéo dài nhiều tháng, nhà tôi bất ngờ bị gió cuốn bay toàn bộ mái nhà. Bà Hoa hay tin đã đến rất sớm để nắm tình hình và bàn bạc với địa phương tìm cách hỗ trợ khắc phục. Đồng thời, bà trực tiếp đi vận động cán bộ và người dân trong tổ gần 4 triệu đồng, cùng với nguồn hỗ trợ của phường 5 triệu đồng, 20 tấm tôn cũ để sửa chữa căn nhà giúp gia đình tôi sớm ổn định cuộc sống. Tôi rất cảm phục tinh thần làm việc nhiệt tình và rất gần dân của bà Hoa”-bà Loan cho biết.

Trong quá trình lãnh đạo, điều hành, bà Hoa cùng cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm, việc thu nộp ngân sách và kinh phí vận động, các mặt công tác của địa phương đều đạt kế hoạch phường giao, 93% số hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 30 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu. Tổ 7 được UBND thành phố công nhận tổ dân phố văn hóa 3 năm liền, Chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tiếp trong nhiều năm.

 

 THANH NHẬT
 

 

Có thể bạn quan tâm

BIDV Bình Định hướng về người dân vùng lũ. Ảnh ĐVCC

BIDV Bình Định hướng về bà con vùng lũ

(GLO)- Những ngày qua, BIDV Bình Định đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái thông qua nhiều hoạt động hết sức thiết thực, nhằm chia sẻ, tiếp sức cho bà con vùng ngập lũ vượt qua khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

null