Nông dân Ia Bang thu nhập khá từ cây sầu riêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong bối cảnh giá hồ tiêu và cà phê liên tục giảm mạnh, nhiều nông dân ở xã Ia Bang (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã chuyển sang trồng cây sầu riêng theo hướng hữu cơ cho thu nhập khá.
Trước đây, ông Lê Xuân Chức (thôn Cát Tân, xã Ia Bang) có 1,5 ha hồ tiêu và cà phê. Năm 2010, ông quyết định mua 150 cây sầu riêng Thái về trồng xen trong vườn cà phê, hồ tiêu. Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng hữu cơ nên vườn sầu riêng phát triển tốt.

Hiện nay, 150 cây sầu riêng của ông Chức đã cho thu hoạch ổn định 7-8 tấn quả/năm. Thương lái từ tỉnh Đak Lak đến thu mua tại vườn với giá khoảng 49.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, ông thu về 350 triệu đồng/năm. Ông Chức chia sẻ: “Trồng sầu riêng tôi không lo lắng về đầu ra sản phẩm. Việc chăm sóc không phức tạp như cây cà phê, hồ tiêu nhưng lại cho thu nhập cao và ổn định hơn”.

Theo ông Chức, để cây sầu riêng phát triển tốt, ngoài việc tưới nước và bón phân chuồng ủ hoai kết hợp bổ sung một số yếu tố vi lượng thì cần theo dõi các loại sâu bệnh. Khoảng cách trồng mỗi cây là 6-8 m. Để tận dụng những khoảng đất trống, ông Chức trồng thêm bơ, mít để tăng thu nhập.

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng hữu cơ nên vườn sầu riêng của gia đình ông Lê Xuân Chức (xã Ia Bang, huyện Chư Prông) phát triển tốt. Ảnh: R'Ô Hok
Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng hữu cơ nên vườn sầu riêng của gia đình ông Lê Xuân Chức (xã Ia Bang, huyện Chư Prông) phát triển tốt. Ảnh: R'Ô Hok
Cũng tại thôn Cát Tân, trước đây, nguồn thu nhập của gia đình ông Huỳnh Việt Phát dựa vào 5.000 trụ hồ tiêu. Sau một thời gian, cây hồ tiêu bị bệnh chết nhanh, chết chậm hàng loạt khiến gia đình ông rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Năm 2017, ông đã quyết định phá bỏ 2 ha hồ tiêu để trồng 400 cây sầu riêng Thái. Nhờ ứng dụng công nghệ sinh học thông minh Hapharchem và tham gia các lớp chuyển giao kỹ thuật về chăm sóc sầu riêng nên vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt.
Năm 2019, vườn sầu riêng của gia đình ông Phát cho thu bói được hơn 8 tấn quả. Sau khi trừ chi phí, ông lãi hơn 300 triệu đồng. “Ngoài 2 ha sầu riêng trong vườn nhà, tôi còn trồng 600 cây trên diện tích 3 ha đất rẫy. Ngoài ra, tôi cũng trồng thêm 200 cây bơ xen với sầu riêng”-ông Phát cho hay.
Tương tự, cách đây 5 năm, ông Trần Văn Quân (làng Bang Ngo) cũng mua giống sầu riêng về trồng trên 1,5 ha đất trống của gia đình. Vụ thu hoạch vừa rồi, ông bán sầu riêng được 200 triệu đồng. “Tôi thấy trồng sầu riêng hiệu quả vì tiết kiệm được chi phí đầu tư, lượng nước tưới vừa phải. Hơn nữa, nếu trồng xen trong vườn cà phê thì giảm được rủi ro so với trồng độc canh một loại cây”-ông Quân nói.
Trao đổi với P.V, ông Dương Công Thọ-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Bang-cho biết: “Toàn xã có 150 ha cây ăn quả, trong đó có khoảng 70 ha sầu riêng. Thôn Cát Tân vừa thành lập Nông hội cây sầu riêng với 35 hộ tham gia. Đây là mô hình điểm để người dân làm quen và tiến tới thành lập hợp tác xã cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP”.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null