Nông dân Chư Á chuyển đổi cây trồng để nâng cao thu nhập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, nông dân xã Chư Á (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã chủ động chuyển đổi diện tích lúa thường xuyên bị hạn sang trồng rau màu để tăng thu nhập.

Gia đình anh Klil (làng Wâu) có gần 1 ha đất ruộng. Trước đây, anh chỉ canh tác lúa vụ mùa, còn vụ Đông Xuân thì bỏ không do thiếu nước. Nguồn thu từ gần 1 ha lúa mỗi năm không đủ để trang trải cho các con ăn học nên vợ chồng anh phải đi làm thuê kiếm thêm thu nhập.

Qua thời gian đi làm thuê ở các vườn rau của người Kinh, anh Klil học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, anh quyết định chuyển sang trồng đậu cô ve, dưa leo, khổ qua, bắp sú... Nhờ đó, cuộc sống gia đình anh dần khá lên.

“Ban đầu, tôi chuyển khoảng 1,4 sào sang trồng dưa leo, thu hoạch bán được 70 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi hơn 50 triệu đồng. Thấy hiệu quả, tôi tiếp tục chuyển thêm 7 sào đất lúa thường xuyên bị hạn sang trồng rau màu. Hiện nay, gia đình thu nhập 200-300 triệu đồng/năm”-anh Klil chia sẻ.

Anh Klil (làng Wâu) thu hoạch đậu cô ve. Ảnh: Lê Nam

Anh Klil (làng Wâu) thu hoạch đậu cô ve. Ảnh: Lê Nam

Thấy mô hình của gia đình Klil mang lại hiệu quả, nhiều hộ dân ở làng Wâu đã học hỏi, làm theo. Đến nay, người dân đã chuyển đổi hơn 20 ha lúa sang trồng rau màu. Nhiều hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Anh Ưng vui vẻ nói: “Nhà tôi có 6 sào ruộng lúa nhưng mỗi năm chỉ thu được hơn 30 bao. Thấy anh Klil làm được nên tôi chuyển đổi một nửa diện tích đất sang trồng rau, nửa còn lại vẫn trồng lúa để lấy gạo ăn. Mỗi năm, trừ chi phí đầu tư, gia đình thu được hơn 100 triệu đồng”.

Từ năm 2019 đến nay, UBND xã Chư Á phối hợp với Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Pleiku triển khai các mô hình khuyến nông giúp người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi.

Cụ thể, xã hỗ trợ 22.490 cây cà phê giống cho 69 hộ dân với tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng (Nhà nước hỗ trợ 22,5 triệu đồng); mô hình tưới tiết kiệm nước với quy mô 4,5 ha cho 45 hộ dân trồng rau xanh tại 8 làng với tổng kinh phí hơn 320,2 triệu đồng (người dân đóng góp 80 triệu đồng mua máy bơm và công lắp đặt đường ống); hỗ trợ 53 cây sầu riêng giống Monthong cho 2 hộ dân; mô hình nuôi heo và nuôi bò vỗ béo, bò sinh sản đã hỗ trợ 24 con heo, 4 bò đực, 4 bò cái cho 20 hộ dân làng Chuét Ngol; mô hình chuyển đổi giống lúa có năng suất, chất lượng cao với quy mô 10 ha cho 63 hộ dân tại làng Ia Rút, Ia Den, Mơ Nú; mô hình hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo với quy mô 19 con cho 19 hộ dân; mô hình phát triển cây mắc ca, cây dổi với quy mô 10,6 ha mắc ca và 4,2 ha dổi cho 17 hộ dân.

Người dân làng Wâu đưa sản phẩm khổ qua đi tiêu thụ. Ảnh: Lê Nam
Người dân làng Wâu đưa sản phẩm khổ qua đi tiêu thụ. Ảnh: Lê Nam

Là một trong những hộ được hỗ trợ tái canh cà phê, ông Lê Văn Hoàng (thôn 2) cho hay: Gia đình có 1,2 ha cà phê trồng từ năm 1995 đã già cỗi nên năng suất rất thấp. Năm 2019, ông được hỗ trợ 400 cây cà phê giống TRS1 để tái canh 4 sào. “Cây cà phê giống mới phát triển tốt. Năm 2022, tôi thu hoạch bói được khoảng 8 tấn cà phê tươi. Năm nay, cà phê bắt đầu thời kỳ kinh doanh, dự kiến năng suất bình quân 25-30 kg/cây. Tôi sẽ tiếp tục phá bỏ diện tích còn lại để tái canh và sử dụng giống cà phê xanh lùn”-ông Hoàng chia sẻ.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thu Hương-Chủ tịch UBND xã-cho biết: Qua các mô hình khuyến nông, toàn xã đã chuyển đổi 65 ha lúa nước kém hiệu quả sang trồng rau màu các loại, góp phần tăng thu nhập cho người dân trên cùng một diện tích. Nhiều mô hình cho thu nhập 100-200 triệu đồng/ha, cao hơn rất nhiều so với canh tác lúa nước.

“Thời gian tới, UBND xã tiếp tục khảo sát, quy hoạch vùng sản xuất phù hợp điều kiện đặc thù của địa phương, xác định rõ những khu vực cần chuyển đổi và định hướng người dân chuyển đổi những diện tích khô hạn trong vụ Đông Xuân sang trồng đậu phộng và rau xanh. Đồng thời, phối hợp với các phòng, ban của thành phố tìm kiếm đầu ra cho nông sản để người dân an tâm đầu tư và tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả”-Chủ tịch UBND xã Chư Á thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null