'Nổ' có khả năng làm thủ tục tách thửa đất để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trần Thanh Bình “nổ” có mối quan hệ với các cơ quan chức năng để có thể làm thủ tục tách 2 thửa đất cho ông Đ. ở huyện Bình Chánh, TPHCM. Tin lời, ông Đ. đã chuyển ngay gần 6 tỷ đồng cho Bình.

Ngày 24-11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thanh Bình (sinh năm 1991, ngụ quận 6, TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Bình quen biết ông Đ. (sinh năm 1982, ngụ quận 10), và "nổ" là có mối quan hệ với các cơ quan chức năng để có thể giúp làm thủ tục tách 2 thửa đất cho ông Đ. ở huyện Bình Chánh.

Từ ngày 30-10-2020 đến ngày 24-11-2022, Bình sử dụng tài khoản Zalo tên “Bình Trần” chuyển nhiều hình ảnh giấy tờ liên quan đến 2 thửa đất trên gửi qua tài khoản Zalo của ông Đ.

Các giấy tờ này gồm: phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính của Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM (chi nhánh Bình Chánh); quyết định việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn; bản vẽ sơ đồ nhà đất; bản kê nộp thuế; giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và 2 giấy chứng nhận phần nội dung đã được thay đổi mục đích sử dụng đất.

Trần Thanh Bình tại cơ quan công an

Trần Thanh Bình tại cơ quan công an

Bình làm ông Đ. tin tưởng là Bình đã thực hiện xong việc tách thửa đối với 2 thửa đất nhưng thực tế Bình không thực hiện. Bình sử dụng thông tin của ông Đ. và nội dung ông Đ. yêu cầu để làm các loại giấy trên bằng cách lên mạng xã hội tìm kiếm thông tin “làm giấy tờ giả” rồi kết bạn với tài khoản Zalo “Hoàng Minh” gửi thông tin nội dung của ông Đ. nêu trên để thuê làm giả.

Sau khi làm xong, tài khoản Zalo “Hoàng Minh” yêu cầu Bình trả tiền bằng cách chuyển khoản. Khi Bình chuyển khoản thì được tài xế xe ôm công nghệ giao các tài liệu kể trên đến cho Bình. Sau đó, Bình chụp hình lại các tài liệu trên gửi qua tài khoản Zalo cho ông Đ.

Trong khoảng thời gian trên, ông Đ. đã chuyển khoản cho Bình nhiều lần với số tiền gần 6 tỷ đồng. Tháng 2-2023, ông Đ. yêu cầu Bình đưa giấy tờ trực tiếp để ông kiểm tra thì Bình không đưa. Ông Đ. đi kiểm tra thì được biết Bình không đến làm các thủ tục như trên.

Đến ngày 8-5, Bình đưa lại 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên chưa tách thửa trả lại cho ông Đ.; đồng thời chuyển trả lại số tiền 1,7 tỷ đồng. Từ đó, Bình trốn tránh nên ông Đ. làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, công an xác định Bình phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên bắt giữ. Tại công an, Bình thừa nhận hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo các chiêu trò lừa đảo mùa tuyển sinh

Cảnh báo các chiêu trò lừa đảo mùa tuyển sinh

(GLO)- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân, đặc biệt là các phụ huynh, học sinh cảnh giác với các đối tượng xấu lợi dụng thông tin tuyển sinh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội.

Trắng tay với bẫy lừa tình - tiền

Trắng tay với bẫy lừa tình - tiền

(GLO)- Chỉ với những tin nhắn ngọt ngào, vài lời hứa hẹn về tương lai... nhiều người nhẹ dạ đã trao niềm tin và tiền bạc để rồi nhận hậu quả cay đắng. Những cú lừa tình kết hợp lừa đầu tư tài chính đang khiến không ít nạn nhân ở Gia Lai rơi vào cảnh trắng tay.

Giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền trên mạng xã hội để lừa đảo

Giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền trên mạng xã hội để lừa đảo

(GLO)- Công an TP. Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, nắm bắt được nhiều người dân có nhu cầu vay tiền để trang trải cuộc sống, các đối tượng đã giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng tải thông tin hỗ trợ vay tiền, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác với các cuộc gọi 'dọa' cắt nước

Cảnh giác với các cuộc gọi 'dọa' cắt nước

Thời gian gần đây, nhiều đối tượng xấu mạo danh nhân viên cấp nước gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản. Người dân cần hết sức cảnh giác với số điện thoại lạ tự xưng “nhân viên cấp nước”, đặc biệt khi có yêu cầu cung cấp thông tin hoặc chuyển khoản qua đường link lạ.

null