Niềm vui từ những “Mái ấm biên cương”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm giúp các hộ nghèo ở khu vực biên giới sớm ổn định đời sống, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND huyện Đức Cơ bàn giao 8 “Mái ấm biên cương” vào ngày 27-9. 

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình góp phần sẻ chia khó khăn của người dân và chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Niềm vui rạng ngời hiện trên khuôn mặt của ông Nay Luyn và bà Kpuih H’Phăt (làng Krai, xã Ia Kriêng) tại lễ bàn giao nhà sáng 27-9. Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, nhiều người dân trong làng cũng đến chung vui cùng gia đình.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Tấn Đoan (thứ 3 từ trái sang) và Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ Siu Luynh (thứ 2 từ phải sang) động viên ông Nay Luyn tại lễ bàn giao "Mái ấm biên cương". Ảnh: M.N

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Tấn Đoan (thứ 3 từ trái sang) và Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ Siu Luynh (thứ 2 từ phải sang) động viên ông Nay Luyn tại lễ bàn giao "Mái ấm biên cương". Ảnh: M.N

Căn nhà có diện tích 40m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ; có mái che trước hiên nhà. Tổng kinh phí xây dựng 78 triệu đồng; trong đó 60 triệu đồng do các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đóng góp; số tiền còn lại do gia đình vay mượn để góp thêm. Là hộ nghèo nên căn nhà mới này là cả niềm mong ước của vợ chồng ông Nay Luyn và bà H’Phăt trong nhiều năm qua.

Tại lễ bàn giao, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng UBND huyện Đức Cơ đã tặng gia đình một số vật dụng sinh hoạt. Không giấu được xúc động, ông Nay Luyn bày tỏ: “Mình thường đi làm thuê, ai gọi gì làm nấy, từ đi cắt cành, hái cà phê thuê đến làm phụ hồ. Vợ mình thường xuyên đau ốm nên không làm được việc nặng. Căn nhà cũ của gia đình ngày càng xuống cấp, vào mùa mưa bão, phải nhờ người thân giúp chằng chống. Cuộc sống khó khăn nên mình không dám nghĩ đến việc dựng nhà mới. Nhờ có các đơn vị hỗ trợ, mình đã có nhà ở kiên cố. Mình sẽ nỗ lực phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái để không phụ lòng giúp đỡ của các đơn vị”.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Tấn Đoan (thứ 2 từ trái sang) và Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ Siu Luynh (bìa phải) tặng quà ông Nay Luyn (ở giữa) tại lễ bàn giao "Mái ấm biên cương". Ảnh: M.N

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Tấn Đoan (thứ 2 từ trái sang) và Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ Siu Luynh (bìa phải) tặng quà ông Nay Luyn (ở giữa) tại lễ bàn giao "Mái ấm biên cương". Ảnh: M.N

Chị Kpăh Lân (làng Yit rông 2, xã Ia Din) cũng đón nhận niềm vui khi được dọn vào ở trong căn nhà mới do Chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hỗ trợ. Căn nhà có diện tích 50m2 gồm: 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 nhà vệ sinh. Kinh phí xây dựng căn nhà là 145 triệu đồng, trong đó Chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đối ứng thêm. Gia đình chị Lân được bà con và đoàn viên, thanh niên trong làng hỗ trợ ngày công để căn nhà nhanh chóng hoàn thành.

Nói về hoàn cảnh của gia đình, chị Lân chia sẻ: Vì cuộc sống quá khó khăn nên gia đình mình phải ở trong căn nhà bằng tôn rộng hơn 25m2 đã xuống cấp. Mình ở nhà nuôi 2 đứa con, chồng mình đi làm thuê tận TP. Hồ Chí Minh. Gia đình tích cóp được ít tiền nhưng không đủ để xây nhà mới. Nhờ Chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hỗ trợ, gia đình mình có căn nhà mới để ở, yên tâm để làm ăn phát triển kinh tế.

Tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Hữu Chí-Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã động viên chị Lân cùng gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ông Chí cho hay: Thực hiện chương trình “Mái ấm biên cương” do Đảng ủy Khối phát động, đơn vị đã vận động cán bộ, đảng viên, nhân viên đóng góp ngày lương để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Việc xây dựng “Mái ấm biên cương” thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

Chị Kpăh Lân (thứ 3 từ trái sang) vui mừng khi được Chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trao tặng "Mái ấm biên cương". Ảnh: M.N

Chị Kpăh Lân (thứ 3 từ trái sang) vui mừng khi được Chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trao tặng "Mái ấm biên cương". Ảnh: M.N

Ngoài gia đình bà H’Phăt, chị Lân, dịp này, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã bàn giao thêm “Mái ấm biên cương” cho 6 gia đình: Rơ Mah Hoàng (làng A Gôn, xã Ia Din), Võ Thị Hương (thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl), Lê Thị Lựu (thôn Ia Lâm Tốc, xã Ia Krêl), Siu Yếu (làng Krêl, xã Ia Krêl), Rơ Mah Hông (làng Ba, xã Ia Pnôn), Kpuih H’Blim (làng Pnuk, xã Ia Kriêng). Mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí xây dựng 60 triệu đồng. Kinh phí do các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đóng góp.

Chương trình “Mái ấm biên cương” được Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, nhằm xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo của 3 huyện biên giới: Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai.

Ông Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Mục tiêu của chương trình “Mái ấm biên cương” là chung tay cùng các huyện biên giới xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Với chủ trương xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo của Đảng ủy Khối, nhiều hộ dân ở vùng biên đã có ngôi nhà kiên cố, vững chắc, có động lực vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Ngoài chương trình “Mái ấm biên cương”, Đảng ủy Khối còn vận động các tổ chức cơ sở Đảng, các nhà hảo tâm đóng góp nguồn lực để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở các huyện: Chư Pưh, Mang Yang, Đak Đoa, Kông Chro. Tổng kinh phí xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trong năm 2024 trên 1,2 tỷ đồng.

Chung niềm vui với bà con được trao tặng “Mái ấm biên cương”, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ Siu Luynh cho biết: Năm 2023, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng 22 “Mái ấm biên cương” cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách của huyện Đức Cơ. Năm nay, các hộ nghèo trên địa bàn huyện tiếp tục được đón nhận những căn nhà ấm áp nghĩa tình do Đảng ủy Khối trao tặng. Để việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, UBND huyện đã chỉ đạo các ban, đoàn thể chủ động phối hợp với địa phương rà soát, xét chọn từng trường hợp để xây dựng nhà ở. UBND huyện sẽ tiếp tục có thêm những chương trình hỗ trợ để các gia đình sớm thoát nghèo, chung tay cùng địa phương xây dựng quê hương và bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Tuần lễ áo dài tại các đơn vị

Rực rỡ “Tuần lễ Áo dài”

(GLO)- Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động phong phú, tạo nên không khí sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026). 

Hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất phục vụ thi công Dự án sân bay Phù Cát.

Hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất thi công Dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- Ngày 6-3, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết: Các nhà thầu đã hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt Dự án).

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui càng thêm trọn vẹn trong mùa xuân mới, khi họ được ở trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

(GLO)- Với sự chung sức, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, người dân nhiều thôn, làng ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã cùng nhau hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp những tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần giúp diện mạo quê hương tươi đẹp hơn.

Phấn đấu hàng năm đào tạo, bồi dưỡng khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn

Phấn đấu hàng năm đào tạo, bồi dưỡng khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn

(GLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030”. Chương trình phấn đấu bình quân hằng năm đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn.

null