Bàn giao 8 “Mái ấm biên cương” cho hộ nghèo ở huyện Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 27-9, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai phối hợp cùng UBND huyện Đức Cơ bàn giao “Mái ấm biên cương” cho các hộ nghèo ở huyện Đức Cơ.

Dự lễ bàn giao “Mái ấm biên cương” có Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai Huỳnh Tấn Đoan; Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ Siu Luynh; đại diện các ban, đoàn thể của huyện Đức Cơ; đại diện một số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Tấn Đoan (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ Siu Luynh bàn giao nhà và tặng quà cho gia đình ông Kpuih HPhăt. Ảnh: P.L
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Tấn Đoan (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ Siu Luynh bàn giao nhà và tặng quà cho gia đình ông Kpuih HPhăt. Ảnh: P.L

Theo đó, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã bàn giao 8 “Mái ấm biên cương” cho 8 gia đình: Rơ Mah Hoàng (làng A Gôn, xã Ia Din), Kpăh Lân (làng Yit rông 2, xã Ia Din), Võ Thị Hương (thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl), Lê Thị Lựu (thôn Ia Lâm Tốc, xã Ia Krêl), Siu Yếu (làng Krêl, xã Ia Krêl), Rơ Mah Hông (làng Ba, xã Ia Pnôn), Kpuih H’Phăt (làng Krai, xã Ia Kriêng), Kpuih H’Blim (làng Pnuk, xã Ia Kriêng).

Mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí xây dựng 60 triệu đồng. Kinh phí do các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đóng góp. Ngoài ra, các gia đình còn đối ứng thêm kinh phí, người dân địa phương hỗ trợ thêm ngày công để xây dựng căn nhà.

Tại lễ bàn giao, các đơn vị đã trao tặng các gia đình nhiều vật dụng sinh hoạt như: quạt điện, nồi cơm điện.

Đại diện các đơn vị bàn giao "Mái ấm biên cương" cho gia đình bà Kpuih H’Blim (làng Pnuk, xã Ia Kriêng). Ảnh: P.L
Đại diện các đơn vị bàn giao "Mái ấm biên cương" cho gia đình bà Kpuih H’Blim (làng Pnuk, xã Ia Kriêng). Ảnh: P.L

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao nhà, ông Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Chương trình “Mái ấm biên cương” được Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, nhằm xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo của 3 huyện biên giới: Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai. Mục tiêu của chương trình ý nghĩa này là chung tay cùng các huyện biên giới trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Những "Mái ấm biên cương" được trao tặng nhằm kịp thời động viên các gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Mong chính quyền địa phương tiếp tục có sự hỗ trợ để các gia đình sớm thoát nghèo.

Chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh bàn giao Mái ấm biên cương cho gia đình chị Kpă Lân (làng Yit rông 2, xã Ia Din). Ảnh: P.L
Chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh bàn giao Mái ấm biên cương cho gia đình chị Kpă Lân (làng Yit rông 2, xã Ia Din). Ảnh: P.L

Được biết, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã vận động các tổ chức cơ sở Đảng, các nhà hảo tâm đóng góp nguồn lực để xây dựng 20 căn nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách ở các huyện: Ia Grai, Đức Cơ, Chư Pưh, Mang Yang, Đak Đoa, Kông Chro, Chư Prông với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Xe khách giường nằm biến dạng sau va chạm ở ngã tư Gò Găng trên quốc lộ 1 qua phường An Nhơn Bắc, Gia Lai.

Tài xế đều không có nồng độ cồn

(GLO)- Trưa 23-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách giường nằm tại nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B (thường gọi ngã tư Gò Găng, thuộc phường An Nhơn Bắc).

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

null