Nguyên nhân nào khiến Đình Trọng tái phát chấn thương?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Việc sớm sử dụng Đình Trọng tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 có thể là nguyên nhân chính khiến trung vệ này tái phát chấn thương. 
Câu lạc bộ Hà Nội đã xác nhận chấn thương của Đình Trọng diễn biến xấu và anh phải nghỉ thi đấu thêm khoảng 3 tháng. Việc Đình Trọng gần như đã tái phát chấn thương được xác định do nóng vội trở lại tập luyện và thi đấu. Thực tế đấy là điều mà bộ phận y tế của câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển quốc gia cần có trách nhiệm. 
Trung vệ Đình Trọng gặp chấn thương nặng trong trận đấu giữa Hà Nội và HAGL tại V.League 2019. Anh phẫu thuật dây chằng đầu gối ở Singapore hồi tháng 6.2019. Trung vệ này được chuẩn đoán mất từ 6-9 tháng để hồi phục chấn thương. 
Chấn thương khiến cho Đình Trọng không thể tham dự SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam vào tháng 12. Tất cả cùng chờ Đình Trọng nhanh hồi phục để tham dự giải đấu quan trọng hơn vào tháng 1 là Vòng chung kết U23 Châu Á 2020. 
Trung vệ Đình Trọng phải nghỉ thêm 3 tháng để điều trị chấn thương. Ảnh: ĐT
Trung vệ Đình Trọng phải nghỉ thêm 3 tháng để điều trị chấn thương. Ảnh: ĐT
Chấn thương của Đình Trọng là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm sau khi U23 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 Châu Á 2020. 
Theo báo chí đưa tin trước khi giải đấu diễn ra, thầy Park đã có lúc không hài lòng với quá trình chữa trị chấn thương của Đình Trọng. Bởi trong giai đoạn chữa trị, Đình Trọng bị đánh giá không tập trung và không cố gắng.
Trọng nghỉ thi đấu lâu và quá trình hồi phục của Đình Trọng đã không tiến triển nhanh chóng như dự kiến. Đó cũng là lý do khiến huấn luyện viên Park Hang-seo từng gạch tên anh khỏi danh sách đăng ký sơ bộ cho AFC. 
Tuy nhiên, đến phút chót ông Park đã quyết định giữ lại Đình Trọng sau khi tham vấn đội ngũ y tế cho thấy chấn thương của cầu thủ này có sự tiến triển. Trước bối cảnh hàng thủ của U23 Việt Nam không thực sự chất lượng, ông Park đã chọn Đình Trọng như một "canh bạc". 
Trong 2 trận đấu đầu tiên, U23 Việt Nam gặp U23 UAE và U23 Jordan, Đình Trọng không được xuất phát từ đầu. Anh được ông Park tung vào sân từ ghế dự bị khi hàng thủ cần sự hỗ trợ. Đó là những trận đấu mà Đình Trọng phải thi đấu trong tình trạng chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương.
Trong trận đấu cuối khi buộc phải thắng cách biệt U23 CHDCND Triều Tiên, ông Park buộc phải sử dụng Đình Trọng ngay từ đầu. Bởi anh sẽ là chốt chặn quan trọng cho hàng thủ khi trên hàng công cả Tiến Linh và Đức Chinh có mặt, đồng nghĩa với việc tuyến phòng ngự sẽ mất đi một phương án. 
Đình Trọng trong trận đấu với Triều Tiên. Ảnh: LT
Đình Trọng trong trận đấu với Triều Tiên. Ảnh: LT
Tấm thẻ đỏ mà Đình Trọng nhận trong trận đấu đó đã lý giải cho sự bất lực, quá tải của trung vệ này trong một trận đấu mà anh đã không thể "gánh" hàng thủ.
Thực tế, đó là giải đấu mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã cảnh báo rằng: "Tôi rất lo cho Đình Trọng vì có vẻ cậu ấy đã quá nóng vội. Chấn thương dây chằng gối sau khi mổ nối lại cần thời gian ổn định.
Tôi thấy cậu ấy trở lại tập trung với đội lúc chấn thương chưa hồi phục 100%. Điều đó là điều tôi đang lo ngại nhất. Chắc chắn rằng khi cậu ấy quay lại câu lạc bộ Hà Nội, tôi sẽ không nóng vội mà tìm thời điểm thích hợp để sử dụng cậu ấy".
Bởi thế mà khi sử dụng Quang Hải mới trở lại sau chấn thương, ông Nghiêm đã chọn những thời điểm thích hợp và khá thận trọng.
Rõ ràng, việc Đình Trọng sớm thi đấu cho U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 đã để lại hệ luỵ. Theo kết quả tái khám mới đây tại Singapore, chấn thương của Đình Trọng vẫn còn ra dịch. Ngoài ra việc tập luyện và thi đấu quá sớm khiến cho Đình Trọng bị viêm sụn chêm, giãn dây chằng bên mác giãn nhẹ độ 1.
3 tháng nghỉ không phải quá dài với Đình Trọng. Thế nhưng, đó là một lời cảnh tỉnh cho vấn đề sử dụng những cầu thủ mới trở lại sau chấn thương.
Theo HOÀI ĐAN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tennis là một trong những môn thể thao bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự phát triển của pickleball. Ảnh: L.V.N

Pickleball “lấn sân” tennis

(GLO)- Pickleball đang có sự phát triển mạnh mẽ trong cả nước và Gia Lai cũng không ngoài cuộc. Môn thể thao mới này thậm chí còn “lấn sân” những môn thể thao truyền thống, đặc biệt là tennis.

Hàng năm, các giải thể dục-thể thao được địa phương tổ chức. Ảnh: K.P

Ia Nhin đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng

(GLO)- Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

U80 vẫn đam mê chạy bộ

U80 vẫn đam mê chạy bộ

(GLO)- Dù tuổi cao nhưng vợ chồng ông Lê Đình Quốc (SN 1950, tổ 7, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) và bà Lê Thị Thu (SN 1952) vẫn tham gia đều đặn các giải chạy bộ trong và ngoài tỉnh. Sức khỏe và nghị lực của cặp runner U80 này khiến nhiều người thán phục.

“Chinh phục đỉnh Pờ Yầu”: Hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn

“Chinh phục đỉnh Pờ Yầu”: Hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn

(GLO)- Sau 2 lần tổ chức, Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu” đã tạo nên thương hiệu trong làng việt dã. Cuối tuần này, 550 vận động viên (VĐV) sẽ tiếp tục chinh phục cung đường lên đỉnh Pờ Yầu (làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai). Giải chạy hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn.

Sức sống từ thể thao đô thị

Sức sống từ thể thao đô thị

Giải Pickleball vô địch quốc gia lần thứ nhất sắp khởi tranh có đến hơn 60 câu lạc bộ (CLB) trên toàn quốc tham gia. Qua đó cho thấy tốc độ phát triển như của môn thể thao này dù mới “gia nhập” vào Việt Nam trong khoảng 5 năm gần đây.

Krông Pa “ươm mầm” tài năng bóng chuyền

Krông Pa “ươm mầm” tài năng bóng chuyền

(GLO)- Từng là “cái nôi” của bóng chuyền dân tộc thiểu số nhưng sau đó, Krông Pa rơi vào khoảng trống về tài năng. Hiện nay, những người đam mê môn thể thao này vẫn âm thầm ươm tài năng trẻ với hy vọng vực dậy phong trào bóng chuyền nơi “chảo lửa”.

Đưa tinh hoa võ Việt vươn xa

Đưa tinh hoa võ Việt vươn xa

(GLO)- Sau hơn 1 tuần tranh tài sôi nổi tại TP. Pleiku, Giải Vô địch Võ cổ truyền quốc gia lần thứ 33 đã khép lại với những dấu ấn đáng nhớ. Những đổi thay về luật thi đấu, độ tuổi, hạng cân, trang phục của vận động viên (VĐV)... được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt để đưa tinh hoa võ Việt vươn xa.