Nguy hiểm từ trạm biến áp nằm gần khu dân cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước đây, trạm biến áp (TBA) 250 kVA - 22/0,4 kV Trung Chánh tại Chợ Trung Chánh (xã Cát Minh, huyện Phù Cát) nằm sát tường rào chợ. Từ năm 2021, xã đầu tư xây dựng chợ và mở rộng đường nên TBA này bị đẩy ra mặt đường.

Ông Trịnh Minh Bình, Chủ tịch UBND xã Cát Minh, cho biết: Năm 1997, TBA Trung Chánh tại chợ Trung Chánh được UBND xã Cát Minh đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành; đến năm 2001 được UBND xã Cát Minh bàn giao cho ngành điện quản lý và vận hành theo hiện trạng. Hiện tại, vị trí TBA nằm ngoài tường bao khuôn viên chợ Trung Chánh; địa phương đang thực hiện mở rộng mặt đường bê tông tại khu vực này. Tình trạng này dẫn đến việc thường xuyên xảy ra TNGT; không đảm bảo an toàn đối với hành lang lưới điện trung - hạ áp và TBA Trung Chánh.

Trạm biến áp Trung Chánh nằm trên đường, gây mất ATGT. Ảnh: M.T

Trạm biến áp Trung Chánh nằm trên đường, gây mất ATGT. Ảnh: M.T

Cũng theo ông Bình, cách đây vài tháng, để ngăn ngừa, tránh tình trạng xảy ra tai nạn, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực, UBND huyện Phù Cát đã đề nghị Điện lực Phù Cát khẩn trương phối hợp với UBND xã Cát Minh thực hiện khảo sát, di dời TBA trên vào vỉa hè theo đúng quy hoạch.

“Chúng tôi cũng đã làm việc với Điện lực Phù Cát để thống nhất phương án di dời. Tuy nhiên, ngành điện yêu cầu xã phải chịu kinh phí di dời, mà xã không đủ kinh phí, nên rơi vào bế tắc”, ông Bình nói.

Về vấn đề này, ông Trần An Khương, Giám đốc Điện lực Phù Cát, cho rằng trước đây TBA này nằm sát tường rào chợ Trung Chánh, không ảnh hưởng đến việc lưu thông của nhân dân; khoảng cách từ trạm này đến khu vực dân cư gần nhất là hơn 3 m, vẫn đảm bảo an toàn điện theo quy định. Từ năm 2021, UBND xã Cát Minh tiến hành xây dựng lại chợ, xây dựng tường rào, mở rộng tuyến đường này nên TBA bị đẩy ra ngoài mặt đường. Do đó, trách nhiệm di dời TBA này thuộc về chính quyền địa phương, chứ không phải ngành điện.

“Địa phương mở rộng đường nên TBA này bị đưa ra ngoài, gây mất  ATGT. Chúng tôi chỉ quản lý và vận hành TBA này theo hiện trạng”, ông Khương cho biết.

MINH TUẤN

Có thể bạn quan tâm

Cảnh giác với trò lừa làm sổ đỏ.

Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ sổ đỏ

Hàng trăm hộ dân thôn Hiệp Hà mòn mỏi chờ sổ đỏ

(GLO)- Mặc dù đã sử dụng đất ở, đất vườn ổn định suốt gần 30 năm qua, nhưng hơn 200 hộ dân thôn Hiệp Hà (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đó gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống, đầu tư sản xuất cũng như thực hiện các quyền dân sự liên quan đến đất đai.

null