Cần nhanh chóng xây dựng kè chắn sóng bảo vệ làng biển Trung Lương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân thôn Trung Lương (xã Cát Tiến) cho biết: Những năm qua, cứ vào mùa mưa bão, đoạn bờ biển tại thôn lại xảy ra sạt lở, nhất là những năm có bão lớn.

Đặc biệt, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 vào tháng 11-2025, gần 1 km bờ biển khu vực này bị xâm thực nghiêm trọng, kéo dài từ điểm giáp khu nghỉ dưỡng Crown Retreat Resort Quy Nhơn đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Cát Tiến.

Sau cơn bão, những cây tra hàng chục năm tuổi được xem như bức tường thành chắn gió, chắn cát bảo vệ khu dân cư bị sóng biển bứng gốc, nằm la liệt trên bờ cát.

Ông Võ Tấn Bình (thôn Trung Lương) cho biết: “Sau cơn bão số 13, bờ biển có chỗ lở sâu vào đến 5 m, có đoạn mép lở dựng đứng với độ cao lên đến gần 10 m.

Nhiều công trình của bà con làm dịch vụ du lịch bị sóng biển “nuốt chửng”, có hộ thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nhiều hộ phải dùng bao cát đắp tạm bợ tại các đoạn sạt lở nặng, chằng chống, dựng lại công trình để phục vụ khách du lịch”.

cap-thiet-xay-dung-ke-chan-song-bao-ve-lang-bien-trung-luong.jpg
Bờ biển Trung Lương (xã Cát Tiến) bị xâm thực nghiêm trọng sau cơn bão số 13. Ảnh: N.C

Theo ông Ngô Thanh Long - Trưởng thôn Trung Lương, làng chài ven biển Trung Lương vốn là khu vực bị triều cường đe dọa. Tính từ năm 1975 đến nay, bờ biển ở đây đã lấn sâu vào đất liền hàng chục mét, trong đó, vị trí bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là đoạn trước Lăng Ông Nam Hải - nơi trong vòng nửa thế kỷ qua biển đã “nuốt chửng” 3 lớp nhà. Nhiều căn nhà ngày trước ở cách xa bờ sóng giờ nằm chơ vơ bên mép biển.

“Từ nhiều năm qua, bà con ao ước có công trình kè chắn sóng, vừa ngăn chặn xâm thực, vừa tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Vấn đề này hiện càng cấp thiết khi hàng cây tra phòng hộ đã không còn, người dân thấp thỏm không biết mùa mưa bão năm nay sẽ khốc liệt thế nào” - ông Long chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Cát Tiến - cho biết: Vừa qua, địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí xây dựng tuyến kè chắn sóng kết hợp đường giao thông ven biển tại thôn Trung Lương. Đồng thời, xã cũng tiến hành khảo sát, đánh giá về tổng mức đầu tư công trình.

Bên cạnh đó, địa phương rà soát, xác định tại khu vực sạt lở có 114 hộ dân nằm trong vùng triều cường cần di dời, trong đó, 53 hộ đã nhận đất tái định cư. Trước mắt, xã đẩy nhanh tiến độ di dời 61 hộ dân trong vùng triều cường, đảm bảo bà con có nơi ở an toàn và giải phóng mặt bằng triển khai dự án.

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Nửa năm sau lũ, người dân Ia Tul vẫn mòn mỏi chờ sửa đường.

Người dân Ia Tul mòn mỏi chờ sửa chữa đường giao thông

(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.

Phường Bồng Sơn tặng quà cho 400 trẻ em dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi.

Phường Bồng Sơn tặng quà cho 400 trẻ em dịp Quốc tế thiếu nhi

(GLO)- Sáng 31-5, UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Thiếu nhi Bồng Sơn vui khỏe - sáng tạo, vững bước vào tương lai” và hội diễn văn nghệ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. Chương trình có sự tham dự của hơn 1.000 em nhỏ trên địa bàn.

null