Làm rõ phản ánh việc tách thửa đất ở Cát Tiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong quá trình kiểm kê, lập phương án bồi thường thực hiện Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Cát Hải Bay, thửa đất đã sử dụng ổn định nhiều năm của ông Trần Văn Hoàng (thôn Vĩnh Hội, xã Cát Tiến) “bỗng dưng” bị tách thành 2 thửa khác nhau.

Gửi đơn tới Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Hoàng không chỉ băn khoăn về việc tách thửa, ông còn kiến nghị làm rõ quyền lợi đối với phần đất khai hoang nằm trong phạm vi thực hiện dự án.

Theo ông Hoàng, gia đình ông có thửa đất số 224, diện tích 1.292,4 m², thuộc loại đất ở và đất bằng trồng cây hằng năm, đã được UBND huyện Phù Cát (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên đất hiện có một căn nhà chính và 4 căn nhà phụ liền kề, đều là nhà cấp 4 được xây dựng từ năm 1996.

Căn nhà chính và các căn nhà phụ gia đình ông Trần Văn Hoàng xây dựng trên thửa đất số 224 từ năm 1996. Ảnh: V.L

Tuy nhiên, khi ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Cát Hải Bay, UBND xã Cát Tiến lại tự tách thửa đất số 224 thành 2 thửa khác nhau, gồm: Thửa số 168, diện tích 726,6 m² và thửa số 173, diện tích 565,8 m². Khi nhận được thông báo, gia đình ông mới phát hiện dấu hiệu bất thường này.

Ông Hoàng lo ngại việc địa phương tự tách thửa đất có thể ảnh hưởng tới quyền lợi về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sau này nên không đồng ý phối hợp kiểm đếm bắt buộc. Sau đó, UBND xã Cát Tiến ban hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với gia đình ông.

Ông Hoàng cho hay: “Gia đình tôi sử dụng ổn định 1 thửa đất từ trước đến nay, nhưng chính quyền địa phương lại tự ý chia thành 2 thửa khác nhau mà chưa hề làm việc với chủ sử dụng đất. Chúng tôi lo ngại việc chia nhỏ diện tích sẽ ảnh hưởng đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nên đề nghị hợp nhất lại thành 1 thửa như ban đầu”.

Căn nhà chính và các căn nhà phụ gia đình ông Trần Văn Hoàng xây dựng trên thửa đất số 224 từ năm 1996. Ảnh: V.L
Căn nhà chính và các căn nhà phụ gia đình ông Trần Văn Hoàng xây dựng trên thửa đất số 224 từ năm 1996. Ảnh: V.L

Không chỉ phản ánh việc tách thửa đất, ông Hoàng còn kiến nghị liên quan đến diện tích đất rộng hơn 600 m² tại khu vực tục danh Suối Trưng (thôn Vĩnh Hội). Theo ông, khu đất này do gia đình khai hoang và canh tác từ sau năm 1975. Trước đây, gia đình trồng lúa và đậu phụng, nhưng về sau đất bị nhiễm mặn nên không còn phù hợp sản xuất nông nghiệp.

Để tận dụng diện tích đất, từ năm 2017 đến nay, gia đình ông dựng tạm lều quán kinh doanh dịch vụ ăn uống và tắm nước ngọt phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, khi triển khai Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Cát Hải Bay, phần đất này bị thu hồi nhưng chưa được kiểm kê, tính toán phương án bồi thường, hỗ trợ.

“Đất gia đình tôi khai hoang, sử dụng ổn định hàng chục năm nhưng khi thu hồi lại bị xem như đất vô chủ. Trong khi đó, nhiều trường hợp đất khai hoang ở cùng khu vực lại được thống kê bồi thường, hỗ trợ. Điều khiến tôi bức xúc là có dư luận cho rằng những hộ có người thân làm việc ở thôn, xã thì được xem xét quyền lợi” - ông Hoàng phản ánh.

Theo Phòng Kinh tế xã Cát Tiến, địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tiến hành kiểm kê, kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất của gia đình ông Hoàng. Việc kiểm kê hiện nay mới là bước đầu phục vụ công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chưa có quyết định chính thức về đơn giá hay quyết định thu hồi đất.

Ông Trần Khánh Chương - Trưởng Phòng Kinh tế xã Cát Tiến - cho biết: “Khi tiến hành kiểm kê bước đầu, trên thửa đất 224 có 2 căn nhà riêng biệt; đồng thời, căn cứ mảnh trích đo bản đồ địa chính số 01-2023 và 02-2023 nên địa phương ban hành thông báo thu hồi 2 thửa đất là 168 và 173. Việc tách hay hợp nhất thửa đất không làm thay đổi tổng diện tích đất bị thu hồi, cũng không ảnh hưởng đến giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của hộ dân sau này”.

Cũng theo ông Chương, với phản ánh liên quan đến việc tách thửa, UBND xã đã tiếp nhận và đang thực hiện điều chỉnh, hợp nhất thửa đất số 168 và 173 thành 1 thửa thống nhất. Còn với diện tích đất tại khu vực Suối Trưng, đơn vị đang rà soát, xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất để xử lý theo đúng quy định pháp luật; đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Qua vụ việc cho thấy, trong quá trình triển khai các dự án thu hồi đất, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần công khai, minh bạch thông tin, giải thích rõ các bước thực hiện để tránh phát sinh khiếu nại và hạn chế tâm lý hoài nghi trong người dân.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai lấy ý kiến nhân dân về mốc thời gian thành lập tổ chức Đảng đầu tiên và Đảng bộ tỉnh

Gia Lai lấy ý kiến nhân dân về mốc thời gian thành lập tổ chức Đảng đầu tiên và Đảng bộ tỉnh

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc xác định, lựa chọn mốc thời gian thành lập tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh và mốc thời gian thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16-10 đến hết ngày 10-11-2026.

Garage ô tô “mọc” trên đất công

Garage ô tô “mọc” trên đất công

(GLO)- Gọi đến đường dây nóng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân tổ dân phố Huỳnh Kim (phường An Nhơn Nam) phản ánh tình trạng 1 cá nhân sử dụng phần đất giao thông dôi dư tại khu vực Ẹo Bà Nho làm nơi kinh doanh, sửa chữa ô tô, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và ô nhiễm môi trường.

Gia Lai: Khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho 100 nữ đoàn viên công đoàn

Gia Lai: Khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho 100 nữ đoàn viên công đoàn

(GLO)- Trong 3 ngày từ 12 đến 14-10, Công đoàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) tổ chức Hội thảo tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản và tầm soát ung thư vú miễn phí với sự tham gia của 200 nữ đoàn viên, người lao động.

Đak Pơ ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc

Đak Pơ ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc

(GLO)- Chiều 14-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” tại làng Kuk Kôn. Mô hình hướng đến phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự, cải thiện cảnh quan và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Gian nan phòng, chống bệnh dại

Gian nan phòng, chống bệnh dại

(GLO)- Tỷ lệ chó, mèo nuôi thả rông trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn ở mức cao, trong khi tiêm phòng chưa đạt yêu cầu. Cùng với những trường hợp tử vong do bệnh dại, thực tế này cho thấy công tác phòng, chống bệnh dại vẫn còn nhiều thách thức.

Tỉnh Gia Lai sẽ triển khai sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường hư hỏng do chở vật liệu phục vụ dự án sân bay Phù Cát.

Sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường chở vật liệu phục vụ dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đồng ý chủ trương đầu tư sửa chữa, xây dựng hoàn trả các tuyến đường địa phương bị ảnh hưởng do vận chuyển vật liệu phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt Dự án).

null