Ngoài khôi phục chủ quyền lãnh thổ, Ucraine yêu cầu kế hoạch hòa bình có khu phi quân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Guardian đưa tin, Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak mới đây cho biết, kế hoạch hòa bình được coi là có thể chấp nhận được với Kiev khi không chỉ khôi phục chủ quyền lãnh thổ mà còn bao gồm thỏa thuận một khu phi quân sự dài 100-200km giữa biên giới Ukraine và Nga.
Pháo binh Ucraine trong một trận chiến. Ảnh: AFP

Pháo binh Ucraine trong một trận chiến. Ảnh: AFP

"Chủ đề chính của các thỏa thuận dàn xếp hậu xung đột là thiết lập các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn các hành động tấn công trong tương lai. Để đảm bảo an ninh thực sự cho cư dân của các vùng Kharkov, Chernihiv, Sumy, Zaporizhia, Lugansk và Donetsk, bảo vệ họ khỏi nguy cơ bị pháo kích, cần phải thiết lập một khu phi quân sự 100-120 km trên lãnh thổ Belgorod, Bryansk, Kursk, Rostov (Nga). Khu vực này ban đầu có thể do lực lượng quốc tế giám sát", ông Podolyak nêu điều kiện.

Đây không phải lần đầu tiên giới chức Ukraine đưa ra ý tưởng về việc lập một vùng phi quân sự ở biên giới với Nga. Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov cũng từng đề xuất thiết lập một vùng phi quân sự kéo dài 100km giữa hai nước.

"Câu hỏi chấm dứt xung đột có thể bao gồm việc thiết lập một vùng phi quân sự. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Đây sẽ là một khu vực không thể bị tấn công bằng các phương tiện thông thường. Theo tôi, 100km là khoảng cách hợp lý", ông Budanov nói.

Trong khi đó, hồi tháng 3, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, Moscow muốn tạo vùng đệm phi quân sự bên trong Ukraine, quanh các khu vực nước này đã sáp nhập. Khu vực này cấm sử dụng các loại vũ khí tầm ngắn và tầm trung, nghĩa là từ 70-100km.

Bất chấp nỗ lực hòa giải của cộng đồng quốc tế, triển vọng hòa đàm giữa Moscow và Kiev vẫn mờ mịt khi hai bên đưa ra những điều kiện của riêng mình.

Ukraine nhiều lần tuyên bố, bất cứ kế hoạch hòa giải nào phải bao gồm việc khôi phục toàn bộ chủ quyền lãnh thổ cho Ukraine theo đường biên giới được quốc tế công nhận năm 1991. Trong khi đó phía Nga cho rằng, họ không thấy triển vọng chấm dứt xung đột khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra luật cấm đàm phán với chính quyền Tổng thống Vladimir Putin, điều kiến Moscow không còn lựa chọn nào ngoài biện pháp quân sự.

Trong một diễn biến liên quan, phát biểu trực tuyến vào đêm 29/5, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quyết định về thời điểm phản công của Ukraine đã được đưa ra.

“Như thường lệ, tổng tư lệnh và những người chỉ huy các hướng tác chiến báo cáo với ban tham mưu", ông Zelensky nói, "Không chỉ việc cung cấp đạn dược, không chỉ huấn luyện các lữ đoàn mới, không chỉ chiến thuật của chúng tôi, mà còn cả thời điểm. Thời điểm là điều quan trọng nhất. Thời điểm quyết định cách chúng ta tiến lên phía trước. Chúng ta sẽ làm được".

“Các quyết định đã được đưa ra”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm. Nhưng ông không cung cấp thông tin chi tiết thời điểm bắt đầu cuộc phản công.

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

(GLO)- Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp trực tiếp tại Vatican, Rome (Italia) trong tang lễ Giáo hoàng Francis, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo đối thoại kể từ sau cuộc tranh cãi căng thẳng tại Nhà Trắng vào tháng 2.

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang leo thang sau vụ tấn công du khách của các tay súng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ việc đã dẫn đến các hành động trả đũa lẫn nhau và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra đối đầu quân sự mới giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

50 năm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh vững bước nơi biên cương

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-50 năm vững bước nơi biên cương

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) được thành lập ngày 15-6-1975. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn vững chắc tay súng bảo vệ biên cương Tổ quốc và gắn bó máu thịt với người dân trên địa bàn biên giới.