Nghiệm thu sách lịch sử 75 năm ngành Tài chính tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 20-4, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai tổ chức nghiệm thu cuốn sách biên soạn Lịch sử 75 năm ngành Tài chính tỉnh Gia Lai (1945-2020). Ông Nguyễn Dũng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì buổi nghiệm thu. Dự sự kiện quan trọng này có ông Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Kinh tài cùng đại diện các đơn vị, sở ngành liên quan.
Ảnh: Sơn Ca
Ảnh: Sơn Ca
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Dũng cho biết, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ban Kinh tài (9/1960-9/2020), 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17-3) và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ngành Tài chính Việt Nam (28-8), được sự cho phép của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Sở Tài chính đã thực hiện biên soạn cuốn sách Lịch sử ngành Tài chính tỉnh Gia Lai (1945-2020) do Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân-nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh làm chủ biên. Để thực hiện công trình ý nghĩa này, Ban chỉ đạo, Ban biên soạn đã có nhiều cố gắng trong việc khai thác tư liệu từ các trung tâm lưu trữ, gặp gỡ nhiều nhân chứng cũng như nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của các thế hệ cán bộ. Trong thời gian biên soạn, các đồng chí Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Kinh tài; Phạm Hồng Nam-nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên cán bộ Ban Tài Mậu đã quan tâm đóng góp nhiều ý kiến quý báu, xác thực. Bên cạnh đó, các thành viên của Ban chỉ đạo, Ban biên soạn đã có nhiều cố gắng trong việc tra cứu, đóng góp ý kiến chỉnh sửa dự thảo nhiều lần.
Cuốn sách Lịch sử ngành Tài chính tỉnh Gia Lai (1945-2020) dày 309 trang, bao gồm 6 chương mục, được hoàn tất và sẽ ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30-4). Xuyên suốt các chương mục đã thể hiện một cách đầy đủ, rõ nét và toàn diện về hoạt động kinh tế-tài chính Gia Lai qua các thời kỳ như: Trước cách mạng tháng 8-1945; trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), trong chặn đường đầu giải phóng (1975-1991); trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1991-2000) và công tác tài chính trong những thập niên đầu của thế kỷ XXI (2001-2019).
Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại Gia Lai

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-2, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai.

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hoài Nhơn Đông

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hoài Nhơn Đông

(GLO)- Sáng 10-2, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Quang Đức dẫn đầu Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia đã khảo sát tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI

(GLO)- Tối 8-2, tại Hội trường Tổ dân phố 6 Ia Kring, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồn biên phòng và xã biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồn Biên phòng và xã biên giới

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 3-2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng: Ia Pnôn, Ia Púch, Ia Mơ, Ia Lốp và cấp ủy, chính quyền một số xã biên giới.

null