Nhà bia tưởng niệm Ban Kinh tài: "Địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 22-12, Sở Tài chính tổ chức lễ gắn biển công trình Bia tưởng niệm Ban Kinh tài tỉnh tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang. Đây là công trình có ý nghĩa lịch sử quan trọng, thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cán bộ, nhân viên Ban Kinh tài đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của tỉnh và đất nước.
Công trình Di tích Ban Kinh tài tỉnh Gia Lai (1959-1975) được khởi công xây dựng ngày 20-4-2019 tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh. Nơi đây còn lưu dấu các nền nhà, hầm trú ẩn, kho tiền, đối diện cánh đồng 3 ha bên bờ sông Ba mà cán bộ, nhân viên của Ban đã khai hoang sản xuất để tự túc lương thực trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Tổng mức đầu tư của dự án này là 1,725 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: đền bù san lấp mặt bằng, nhà bia di tích, bia di tích, cầu treo qua sông Ba, hàng rào, đường vào khu di tích. Trong đó, nhà bia có diện tích 25 m2, cao 6,25 m, mái lợp ngói vảy cá; bia di tích có kích thước rộng 2,11 m, cao 3,01 m, dày 0,45 m bằng đá tự nhiên nguyên khối, được chạm khắc hoa văn thể hiện các biểu tượng bông lúa, đồng tiền, vàng. Đây là biểu tượng của các ngành: Thuế, Hải quan, Kho bạc, Ngân hàng, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, mậu dịch… Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục san nền, nhà bia di tích, bia di tích, kè chắn đất, sân bê tông, trồng cây xanh, gắn biển công trình, bảng chỉ dẫn. Dự kiến, sau khi hoàn thiện các hạng mục như cầu treo qua sông Ba, đường vào khu di tích, đến ngày 17-3-2020 sẽ làm lễ khánh thành công trình.
 Công đoàn Bộ Tài chính, Sở Tài chính tặng quà cho bà con làng Slam (xã Krong, huyện Kbang). Ảnh: S.C
Công đoàn Bộ Tài chính, Sở Tài chính tặng quà cho bà con làng Slam (xã Krong, huyện Kbang). Ảnh: S.C
Là người dành nhiều thời gian, tâm huyết cho dự án xây dựng Nhà bia tưởng niệm Ban Kinh tài tỉnh, ông Phạm Hồng Nam-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính-xúc động chia sẻ: “Việc xây dựng Nhà bia di tích cơ quan Ban Kinh tài tỉnh (1959-1975) vô cùng ý nghĩa. Giờ đây, các cơ quan ngành Tài chính, Ngân hàng, Công thương, Nông nghiệp và PTNT đã có chốn đi về để nhớ về nguồn cội, tri ân công lao các thế hệ đi trước. Riêng đối với bản thân tôi, từ tuổi 15 đã tham gia hoạt động cách mạng tại Ban Kinh tài và gắn bó suốt giai đoạn 1965-1975. Dành trọn tuổi trẻ cho vùng đất này nên tôi rất xúc động mỗi khi tìm về. Tôi như thấy quá khứ gian khổ mà hào hùng hiện hữu qua từng dấu tích còn sót lại như: rừng le, hầm trú ẩn, hầm chứa tiền, cánh đồng lúa nước, bờ sông, con suối”. Theo đề xuất của ông Phạm Hồng Nam, đối với công trình Nhà bia di tích nên tiếp tục quan tâm huy động nguồn lực xây dựng các hạng mục còn lại như cầu treo, đường dẫn nước suối, trồng cây, trồng rừng vừa để tôn tạo cảnh quan, vừa phục dựng hiện trạng di tích lịch sử như trước đây nhằm phát triển hoạt động du lịch về nguồn.                   
Tại lễ gắn biển công trình, ông Nguyễn Dũng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính-nhấn mạnh: Đây là công trình mang ý nghĩa lịch sử, thể hiện rất rõ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” để tưởng nhớ công ơn của cán bộ, nhân viên Ban Kinh tài. Đây cũng là một “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, ý thức tự lực tự cường, lòng yêu quê hương đất nước. Hàng năm, Sở Tài chính sẽ tổ chức các hoạt động về nguồn, tổ chức các sự kiện quan trọng tại Nhà bia tưởng niệm Ban Kinh tài nhằm nhắc nhở, giáo dục truyền thống cách mạng đối với cán bộ, công chức của ngành.  
Ngay sau lễ gắn biển công trình Bia tưởng niệm Ban Kinh tài tỉnh, chi bộ 3 (Đảng bộ Sở Tài chính) đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên tại đây. Người vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong dịp này là anh Nguyễn Trọng Dũng-chuyên viên Phòng Tài chính-Hành chính sự nghiệp (Sở Tài chính). Anh Dũng phấn khởi chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi được kết nạp vào Đảng ngay tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh. Bản thân tôi nhận thức rằng, đi cùng với vinh dự là trách nhiệm. Tôi phải tiếp tục cố gắng rèn luyện, phấn đấu nhằm cống hiến hết sức mình, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, phục vụ nhân dân, đất nước”. 
SƠN CA 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.