Nghĩa Hòa nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đảng bộ xã Nghĩa Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) có 9 chi bộ với 130 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ xã chú trọng triển khai thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Ông Hà Mạnh Thìn-Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hòa-nhìn nhận: Trước năm 2015, việc thống nhất thời gian sinh hoạt chi bộ hàng tháng chưa được chú trọng, nhất là các chi bộ thôn, làng. Thời lượng dành cho việc triển khai từng nội dung trong buổi sinh hoạt chưa phù hợp, ý kiến thảo luận còn đơn điệu. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt thường kỳ chưa cao, bình quân chỉ đạt khoảng 85%. Trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên ít phát biểu, ý kiến thiếu trọng tâm và thường chỉ tập trung ở một số đảng viên. Thậm chí, có những kỳ sinh hoạt không có đảng viên nào đóng góp ý kiến cho chi bộ, chi ủy.

 Một buổi họp của Đảng ủy xã Nghĩa Hòa (huyện Chư Păh). Ảnh: Đinh Yến
Một buổi họp của Đảng ủy xã Nghĩa Hòa (huyện Chư Păh). Ảnh: Đinh Yến


Trao đổi về thực trạng trên, ông Rơ Châm Bóp-Bí thư Chi bộ làng Kênh-cho biết: Vài năm trước, việc xây dựng nội dung, định hướng vấn đề cần thảo luận trong buổi sinh hoạt thường kỳ chưa được chú trọng đúng mức. Sinh hoạt chi bộ mà chủ yếu nghe nhớ, ít có đảng viên ghi chép. Vì vậy, việc phát biểu đóng góp ý kiến tại buổi sinh hoạt thiếu tập trung, bàn bạc vấn đề chưa sâu. Dự kiến nội dung sinh hoạt định kỳ hoặc sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, chi ủy cũng không được chuẩn bị đầy đủ. Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Nguyên-Bí thư Chi bộ thôn 1-cho rằng: Chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa được nâng cao vì nội dung dàn trải, thiếu trọng tâm; chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ.

Tháng 9-2019, ông Hà Mạnh Thìn được Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hòa. Qua nắm bắt tình hình, Bí thư Đảng ủy xã và tập thể lãnh đạo chọn những cán bộ có năng lực, tâm huyết để bố trí vào vị trí bí thư chi bộ thôn, làng; phân công Đảng ủy viên trực tiếp phụ trách và cùng tham gia sinh hoạt với chi bộ để kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh. Cùng với đó, Đảng ủy xã còn tích cực chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, thành lập chi ủy tại các chi bộ, có giải pháp phát huy năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Nhờ đó, đến cuối năm 2019, 100% chi bộ đều có cấp ủy, hoạt động đi vào nền nếp, phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở.

Ông Bóp cho biết: “Chi bộ làng Kênh hiện có 10 đảng viên. Trong sinh hoạt, Chi ủy định hướng đảng viên tham gia trao đổi bàn bạc và thống nhất những yêu cầu nhiệm vụ chính yếu đang đặt ra. Qua đó tạo quyết tâm, sự đoàn kết khi triển khai thực hiện. Nhờ phát huy vai trò lãnh đạo, các đảng viên nêu cao tính tiền phong gương mẫu. Năm 2020, Chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.  

Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Rơ Châm Bóp làng Kênh (thứ hai bìa trái) hướng dẫn người dân kỹ thuật tỉa cành cà phê. Ảnh: Đinh Yến
Ông Rơ Châm Bóp-Bí thư Chi bộ làng Kênh (thứ hai từ trái sang) hướng dẫn người dân kỹ thuật tỉa cành cà phê. Ảnh: Đinh Yến


Tương tự, Bí thư Chi bộ thôn 1 cho hay: “Sau khi kiện toàn cấp ủy thì Chi bộ đã có nhiều đổi mới trong hoạt động. Ngoài chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và triển khai các nghị quyết của Đảng, Chi bộ còn vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Chi bộ phân công đảng viên phụ trách hộ nghèo, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng thu nhập, từng bước thoát nghèo”.

Nói về những giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở địa phương trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hòa cho biết: “Đảng ủy xã tiếp tục triển khai trong toàn Đảng bộ thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Đồng thời, chỉ đạo chi bộ các thôn, làng làm tốt công tác phát triển đảng viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, thiếu sót. Định hướng nội dung tập huấn bồi dưỡng, thực hành kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ, phương pháp tổ chức các hoạt động ở chi bộ, củng cố chi bộ có cấp ủy để làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ theo chỉ đạo và yêu cầu của cấp ủy cấp trên”.

 

 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null