Ngày hội Vườn trái cây Tân Lộc - Nơi hội tụ tinh hoa của vùng đất trù phú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngày hội Vườn trái cây Tân Lộc là dịp để người dân, du khách đến tham quan, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, thưởng thức văn hóa ẩm thực dân gian sông nước miệt vườn của địa phương Thốt Nốt.
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Ngày hội Vườn trái cây Tân Lộc năm 2024, diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 7 đến ngày 10/6 (nhằm mùng 2-5/5 Âm lịch), tại khu vực Tân Mỹ 1, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Đây là hoạt động thường niên được tổ chức vào dịp Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 Âm lịch), nằm trong chuỗi hoạt động du lịch điểm nhấn của thành phố Cần Thơ, nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động kích cầu du lịch của địa phương. Ngoài ra, còn có đoàn Famtrip khảo sát và hỗ trợ tư vấn cho địa phương xây dựng sản phẩm du lịch.

Đây cũng là dịp để người dân, du khách đến tham quan, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, thưởng thức văn hóa ẩm thực dân gian sông nước miệt vườn của địa phương Thốt Nốt.

Ngày hội Vườn trái cây Tân Lộc còn là dịp tôn vinh thành quả lao động của người dân, góp phần duy trì lễ hội dân gian, bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa của địa phương; đồng thời tạo điều kiện liên kết hợp tác phát triển du lịch với các công ty du lịch lữ hành nhằm thu hút khách du lịch đến quận Thốt Nốt.

Lễ hội có phần lễ được tổ chức trang trọng nhằm tạ ơn trời đất, thần linh đã cho mưa thuận gió hòa, mùa màng, cây trái bội thu; phần hội với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, trong đó điểm nhấn là hội thi trang trí, tạo hình trái cây nghệ thuật; hội thi củ, quả lạ; các gian hàng quảng bá du lịch, trưng bày sản phẩm OCOP; gian hàng bánh dân gian, “Hàng Việt về nông thôn;” trình diễn nghề bánh tráng Thuận Hưng; trình diễn tặng chữ thư pháp.

Gian biểu diễn và trưng bày sản phẩm của Làng nghề Bánh tráng Thuận Hưng. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)
Gian biểu diễn và trưng bày sản phẩm của Làng nghề Bánh tráng Thuận Hưng. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Bên cạnh đó còn rất nhiều hoạt động thú vị như hội thi Lân-Sư-Rồng; hội thi cây cảnh, Bonsai; hội thi trang trí nón lá và túi cói; hội thi chim hót, chọi gà dân gian, gà kiểng đẹp; hội thi “Sắc màu tuổi thơ;” hội thi “Tuyên truyền viên du lịch;” chương trình văn nghệ tổng hợp; các trò chơi dân gian…

Ngoài ra còn có hoạt động đoàn trải nghiệm, khảo sát du lịch và hỗ trợ tư vấn cho địa phương xây dựng sản phẩm du lịch; trình diễn nghề làm bánh tráng Thuận Hưng, buffet ẩm thực chay…

Phát biểu tại Ngày hội, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh thành phố đang tập trung phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch; trong đó, quan tâm đến việc nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, tổ chức các sự kiện điểm nhấn du lịch, cũng như tăng cường công tác quảng bá xúc tiến, liên kết hợp tác để thúc đẩy du lịch phát triển, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Cần Thơ.

Ông Võ Văn Tân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt, cho biết việc tổ chức Ngày hội Vườn trái cây Tân Lộc là điều kiện, cơ hội để các nhà vườn giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và tìm ra hướng phát triển các loại cây ăn trái, nhằm mang lại hiệu quả, giá trị cao về kinh tế; đồng thời, thúc đẩy liên kết giữa các nhà vườn, các công ty lữ hành du lịch trên địa bàn.

Khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch tại Thốt Nốt

Trong khuôn khổ Ngày hội Vườn trái cây Tân Lộc năm 2024, Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt phối hợp Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn famtrip khảo sát và hỗ trợ tư vấn xây dựng sản phẩm du lịch tại Thốt Nốt.

Tham gia đoàn famtrip có hơn 15 đơn vị lữ hành và các đơn vị báo chí truyền thông trên địa bàn thành phố.

Ðoàn khảo sát tại các điểm: vườn sinh thái Quang Phúc, vườn sinh thái Thành Nam, điểm Cá thiên nhiên, vườn ổi Cô Ðiệp... Qua khảo sát, đoàn đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch của Thốt Nốt; tuy nhiên cần tăng cường kết nối các sản phẩm, dịch vụ, điểm đến; đồng thời kiến nghị tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông để thuận lợi hơn trong hình thành liên tuyến du lịch.

Đông đảo đại biểu, người dân tham quan khu vực trưng bày các tác phẩm tạo hình từ trái cây trong Ngày hội. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Đông đảo đại biểu, người dân tham quan khu vực trưng bày các tác phẩm tạo hình từ trái cây trong Ngày hội. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Trong Ðiều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Thốt Nốt được xác định phát triển 2 loại hình sản phẩm chính: du lịch sông nước và du lịch nông nghiệp.

Ðây cũng là 2 sản phẩm chủ lực mà Thốt Nốt đang xây dựng. Trong đó, cù lao Tân Lộc có định hướng cụ thể với Ðề án Phát triển du lịch Tân Lộc, xác định phát triển triển du lịch Tân Lộc trên cơ sở khai thác lợi thế về cảnh quan sinh thái nông nghiệp và văn hóa đời sống sông nước của người dân địa phương để hình thành sản phẩm du lịch độc đáo. Việc khảo sát là cơ sở để địa phương có những điều chỉnh và định hướng phát triển du lịch mang đậm bản sắc văn hóa bản địa phù hợp thực tế.

Nhằm phát huy tối đa tiềm năng phát triển du lịch của thành phố nói chung và phát triển du lịch quận Thốt Nốt nói riêng, ông Nguyễn Thực Hiện đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: khai thác đi đôi với bảo tồn hiệu quả các di tích văn hóa, lịch sử, các làng nghề truyền thống…, nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng sinh thái, bảo vệ môi trường.

Đồng thời, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác giới thiệu, thu hút nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển du lịch trên địa bàn quận Thốt Nốt; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các dữ liệu về tài nguyên, cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch; đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển du lịch, kết nối khai thác các tour, tuyến du lịch trên địa bàn quận với thành phố, cũng như các tỉnh lân cận như An Giang và Đồng Tháp.

Trong 5 tháng đầu năm nay, Cần Thơ đã đón trên 3,3 triệu lượt khách, tăng 6% so cùng kỳ, trong đó khách lưu trú đạt trên 1,4 triệu lượt; tổng doanh thu từ du lịch trên 2.960 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Đặc sắc không gian thực cảnh ngày hội văn hóa núi rừng Bình Định

Đặc sắc không gian thực cảnh ngày hội văn hóa núi rừng Bình Định

Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ 17 năm 2024, với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển” diễn ra từ ngày 5 đến hết 7-6 tại thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định).