Mở lối đón khách quốc tế
(GLO)- Không chờ khách quốc tế tự tìm đến, Gia Lai đang chủ động mở rộng thị trường bằng các chương trình khảo sát, xúc tiến du lịch và kết nối doanh nghiệp nước ngoài.
(GLO)- Không chờ khách quốc tế tự tìm đến, Gia Lai đang chủ động mở rộng thị trường bằng các chương trình khảo sát, xúc tiến du lịch và kết nối doanh nghiệp nước ngoài.
(GLO)- Sáng 16-8, tại phường Quy Nhơn, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2026 với chủ đề “Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam: Thị trường mới - sản phẩm mới - liên kết mới”.
(GLO)- Với chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến du lịch quy mô cùng sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II - năm 2026 được kỳ vọng tạo cú hích quảng bá, mở rộng thị trường khách quốc tế và thúc đẩy liên kết phát triển du lịch.
(GLO)- Nằm giữa biển khơi, cách đất liền khoảng 20 km, xã Nhơn Châu (Cù Lao Xanh) từ lâu được ví như một “viên ngọc thô” với biển xanh bao quanh, những bãi đá kỳ thú và một làng chài bình yên.
(GLO)- Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh mở rộng thị trường và thu hút du khách quốc tế.
Sau khi sáp nhập địa giới với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM đang mở ra không gian rộng lớn cho các tuyến du lịch đường thủy.
(GLO)- Từ ngày 2 đến 5-4, tại Công viên 23/9, Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 22 đã diễn ra với chủ đề “Rộn ràng hè về - Vibrant Summer Fest”. Trong đó, tỉnh Gia Lai góp mặt với nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến nhằm tạo sức bật cho thị trường du lịch hè 2026.
(GLO)- Tối 4-4, tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), “Phiên cuối tuần cà phê và văn hóa Gia Lai” đã chính thức mở cửa phục vụ người dân và du khách.
(GLO)- Dựa trên tiềm năng, thế mạnh sẵn có, tỉnh Gia Lai đang từng bước định hình hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, tạo dấu ấn riêng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của điểm đến.
Đối với các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long, việc hợp nhất là cơ hội để các địa phương có sự chuyển mình, thích ứng linh hoạt, tạo ra bước phát triển, sức bật mới cho hoạt động du lịch.
Theo các công ty lữ hành du lịch ở Bình Thuận, đảo Phú Quý rất phù hợp cho hướng đầu tư phát triển loại hình du lịch trải nghiệm, khám phá, mạo hiểm..., giúp du khách gần gũi với thiên nhiên.
(GLO)- Những năm gần đây, ngành du lịch của TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Bên cạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện môi trường kinh doanh, thành phố đang nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm du lịch để hút khách.
(GLO)- Tại Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 10-4-2025 về việc thúc đẩy phát triển du lịch, bảo đảm thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Du lịch phải phát triển đa dạng các loại hình du lịch theo hướng tăng trưởng xanh.
Nếu được sáp nhập với Lâm Đồng, du lịch Bình Thuận hứa hẹn 'bùng nổ' bởi sự tương hỗ cho nhau bằng các sản phẩm du lịch giữa "biển và hoa".
Tây Nguyên, với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hệ sinh thái đa dạng và văn hóa bản địa độc đáo, đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển du lịch sinh thái.
(GLO)- Nhằm tạo sức hút về du lịch, UBND TP. Pleiku đã xây dựng kế hoạch tổ chức phố ẩm thực đêm trên đường Nguyễn Thiện Thuật-Trần Phú. Phố ẩm thực đêm không chỉ thỏa mãn nhu cầu ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí của người dân và du khách mà còn hứa hẹn tạo động lực cho du lịch Pleiku phát triển.
Năm 2025, mục tiêu của ngành du lịch sẽ đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế và 120-130 triệu lượt khách nội địa.
Các toa xe La Reine được thiết kế sang trọng, tinh tế, kết hợp giữa phong cách Đông Dương và phong cách Pháp, vừa mang nét đẹp của sự cổ điển Á Đông lại vừa mang nét lãng mạn, thơ mộng của Đà Lạt.
Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận là những địa phương hội tụ nhiều yếu tố để liên kết phát triển du lịch với đặc điểm văn hóa mang bản sắc riêng biệt, lễ hội đặc sắc, sản phẩm du lịch đặc trưng đa dạng, trong đó trọng tâm là thế mạnh du lịch biển, đảo.
Tham gia hội chợ Du lịch Tây Bắc-Điện Biên năm 2024 có 60 gian hàng được trưng bày các sản phẩm du lịch độc đáo, quà tặng, quà lưu niệm, sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức ký biên bản liên kết, hợp tác du lịch với 17 tỉnh, thành phố có thế mạnh về du lịch trong cả nước.
(GLO)- Từ ngày 15 đến 17-11, TP. Pleiku tổ chức Ngày hội Văn hóa-Du lịch năm 2024 với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, nổi bật về tài nguyên du lịch, ẩm thực của phố núi, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng.
Ngày 30/10, tại Trung tâm Không gian văn hóa Khê Cốc, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An (tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế".
Dự kiến từ tháng 11 sắp tới, Quảng Ninh sẽ mở tour cho giới siêu giàu trên các đảo vắng ở vịnh Hạ Long với lịch trình và trải nghiệm "chưa từng có".
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |