Gia Lai nỗ lực xây dựng sản phẩm du lịch hướng đến thị trường quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến du lịch quy mô cùng sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II - năm 2026 được kỳ vọng tạo cú hích quảng bá, mở rộng thị trường khách quốc tế và thúc đẩy liên kết phát triển du lịch.

Đa dạng hoạt động kết nối, xúc tiến du lịch

Từ ngày 13 đến 17-8, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II - năm 2026 (Vietnam Travel Day 2026) sẽ diễn ra tại tỉnh Gia Lai. Sự kiện do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo; Liên chi hội Lữ hành Việt Nam (VISTA), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai và Tập đoàn FLC phối hợp tổ chức.

gia-lai-no-luc-xay-dung-san-pham-du-lich-huong-den-thi-truong-quoc-te-6.jpg
Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo trở thành điểm đến đặc biệt, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch trải nghiệm của du khách tại Gia Lai. Ảnh: H.V

Với sự tham gia của khoảng 550 doanh nghiệp quốc tế và trong nước, Ngày lữ hành được kỳ vọng là đòn bẩy thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị cung ứng dịch vụ và đối tác quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: khảo sát các sản phẩm du lịch Gia Lai; Lễ Khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam năm 2026 và giới thiệu, quảng bá du lịch Gia Lai; kết nối giao thương doanh nghiệp du lịch; Diễn đàn Lữ hành Quốc tế với chủ đề “Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam: Thị trường mới - Sản phẩm mới - Liên kết mới”; Tọa đàm về giải pháp tăng nhanh lượng khách quốc tế đến Gia Lai và Gala Dinner kết nối doanh nghiệp và các hoạt động kết nối doanh nghiệp.

Theo Ban Tổ chức, nhiệm vụ quan trọng cũng là thách thức lớn nhất là thu hút đông đảo doanh nghiệp lữ hành quốc tế về tham gia, đồng thời vận động, tư vấn để các doanh nghiệp trong nước tham gia kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

gia-lai-no-luc-xay-dung-san-pham-du-lich-huong-den-thi-truong-quoc-te-7.jpg
Những giá trị di sản văn hóa góp phần tạo nên sức hấp dẫn và bản sắc riêng cho điểm đến Gia Lai. Ảnh: H.V

Khi doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp, hiểu rõ nhu cầu của nhau và thiết lập các mối liên kết sẽ mở ra cơ hội xây dựng những sản phẩm du lịch mới, mở rộng thị trường và thu hút nhiều hơn dòng khách quốc tế đến Việt Nam.

Bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam - cho biết: “Tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II tại Gia Lai kỳ vọng là cầu nối chiến lược thúc đẩy giao thương, xúc tiến quảng bá và phát triển các sản phẩm du lịch mới, hướng tới ký kết hợp đồng hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành Gia Lai, các địa phương với đối tác quốc tế, nhằm thu hút mạnh mẽ dòng khách ngoại quốc đến với Việt Nam”.

Xây dựng sản phẩm du lịch Gia Lai khác biệt

Trong vai trò nhà tài trợ chính, ông Ricky Ho - Tổng Quản lý FLC Quy Nhơn - khẳng định: “Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh Gia Lai như một điểm đến giàu tiềm năng và khác biệt. Tập đoàn FLC và FLC Hotels & Resorts sẽ đồng hành cùng Gia Lai và các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các sản phẩm du lịch liên kết, hướng đến mục tiêu cùng xây dựng, quảng bá và đưa Gia Lai trở thành một điểm đến hấp dẫn, đủ sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch quốc tế”.

gia-lai-no-luc-xay-dung-san-pham-du-lich-huong-den-thi-truong-quoc-te-8.jpg
Sự kết nối hài hòa giữa đại ngàn và biển xanh mở ra nhiều dư địa để Gia Lai phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, tạo sức hút đối với thị trường khách quốc tế. Ảnh: H.V

Với hệ sinh thái du lịch được đầu tư trong nhiều năm qua, Tập đoàn FLC sẵn sàng phối hợp cùng chính quyền địa phương và các doanh nghiệp lữ hành tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và các nước ASEAN để phát triển các sản phẩm phù hợp với từng thị trường.

Doanh nghiệp định hướng ưu tiên xây dựng các hành trình liên kết giữa Gia Lai và Quy Nhơn, kết hợp nghỉ dưỡng, golf, du lịch MICE, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng trải nghiệm và mức chi tiêu của du khách.

gia-lai-no-luc-xay-dung-san-pham-du-lich-huong-den-thi-truong-quoc-te-2.jpg
Mô hình du lịch luyện tập võ thuật kết hợp lưu trú tại võ đường kỳ vọng là sản phẩm mới, góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách quốc tế. Ảnh: H.V

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế nhằm đa dạng hóa thị trường khách.

Đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh xây dựng nhiều tour, tuyến và sản phẩm đặc trưng, khai thác lợi thế kết nối giữa hệ sinh thái núi rừng và biển, như du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm văn hóa, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng, trekking, golf, wellness, du lịch nông nghiệp, MICE và du lịch tàu biển.

Cùng với việc nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có, tỉnh Gia Lai tập trung phát triển nhiều sản phẩm mới dựa trên lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa và đời sống cộng đồng; hướng đến phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, lấy du khách làm trung tâm, lấy tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa làm nền tảng, đồng thời phát huy liên kết vùng và hội nhập quốc tế như động lực phát triển.

“Hiện nay, không gian phát triển từ biển xanh đến đại ngàn của tỉnh rất rộng mở. Với lợi thế này, Gia Lai có điều kiện xây dựng thương hiệu điểm đến mang bản sắc riêng, kết nối hài hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ của đại ngàn với vẻ đẹp của biển xanh, tạo nên hình ảnh một điểm đến đa sắc màu, đáp ứng xu hướng du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng và khám phá của du khách trong nước và quốc tế” - bà Chung chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

“Mùa hè xanh”: Sinh viên góp sức, hướng về cộng đồng

“Mùa hè xanh”: Sinh viên góp sức, hướng về cộng đồng

(GLO)- “Mùa hè xanh” là chiến dịch tình nguyện mang dấu ấn của sinh viên. Rời giảng đường, những người trẻ đến với các địa phương, cùng thực hiện những công trình, phần việc cụ thể. Mỗi nơi một nhu cầu, nhưng ở đâu có dấu chân tình nguyện, ở đó sức trẻ góp thêm những đổi thay tích cực.

Đổi mới phương thức sản xuất để vườn cà phê phát triển bền vững.

Đổi mới phương thức sản xuất để vườn cà phê phát triển bền vững

(GLO)- Từ lựa chọn giống có nguồn gốc rõ ràng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật đến tham gia chuỗi liên kết, nhiều nông hộ ở Gia Lai đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất cà phê. Cách làm mới giúp nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây, giảm chi phí và tạo nền tảng cho sản xuất bền vững.

Đưa khoa học, công nghệ lượng tử trở thành động lực phát triển của Gia Lai

Đưa khoa học, công nghệ lượng tử trở thành động lực phát triển của Gia Lai

(GLO)- Đó là ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tại Diễn đàn Kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh vào chiều 28-7. Diễn đàn tập trung đề xuất giải pháp tạo dựng động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

Đưa khoa học lượng tử và bán dẫn đến gần hơn với công chúng

Đưa khoa học lượng tử và bán dẫn đến gần hơn với công chúng

(GLO)- Là sự kiện mở đầu chuỗi “Đường đến Lượng tử Việt Nam”, Hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn diễn ra ngày 27-7 đã quy tụ gần 1.000 đại biểu là nhà khoa học, chuyên gia cùng đông đảo học sinh, sinh viên. Sự kiện này đã đưa khoa học lượng tử và bán dẫn đến gần hơn với công chúng.

Lan tỏa nghĩa tình tri ân

Lan tỏa nghĩa tình tri ân

(GLO)- Tháng 7 - tháng của tri ân và nghĩa tình, trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn ra nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người có công với cách mạng.

“Say Hi Rực Rỡ” tập 8: Các “Anh trai” viết ca khúc riêng tặng Lê Dương Bảo Lâm.

“Say Hi Rực Rỡ” tập 8: Các “Anh trai” viết ca khúc riêng tặng Lê Dương Bảo Lâm

(GLO)- Tiếp tục nối dài hành trình sinh tồn trên đảo với nhiều thử thách mới, các “Anh trai” sẽ tranh tài ở phần thi tài năng, nhận nhiệm vụ “gác hải đăng” và cùng nhau khám phá Bàn Cờ Tiên, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và tiếng cười trong tập 8 chương trình “Say Hi Rực Rỡ”.

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

(GLO)- Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. 

Quảng bá tinh hoa võ cổ truyền, bản sắc văn hoá Gia Lai qua Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam - Gia Lai 2026.

Liên hoan võ cổ truyền quốc tế góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Gia Lai

(GLO)- Với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 được kỳ vọng trở thành cầu nối, lan tỏa giá trị tinh hoa của võ cổ truyền; qua đó quảng bá hình ảnh Gia Lai - vùng đất giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế.

Học viên tham gia trải nghiệm văn hóa và học tiếng Hàn tại Học viện King Sejong Quy Nhơn

Học viện King Sejong Quy Nhơn: Kết nối bằng ngôn ngữ, lan tỏa bằng văn hóa

(GLO)- Cùng với sự phát triển của quan hệ hợp tác Việt - Hàn tại Gia Lai, Học viện King Sejong Quy Nhơn không chỉ duy trì các lớp dạy tiếng Hàn miễn phí mà còn đẩy mạnh giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp, từng bước trở thành cầu nối đưa văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với người dân địa phương.