(GLO)- Tại Giải thưởng Du lịch thế giới năm 2025, Việt Nam được trao danh hiệu Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Các danh hiệu này thêm một lần nữa khẳng định sức hút và vị thế ngày càng tăng trên bản đồ du lịch thế giới của Việt Nam.
Sáng ngày 4/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC) lần thứ 19 đã chính thức khai mạc trong không khí trang trọng và đầy kỳ vọng.
Trong giai đoạn từ 9/2025, sẽ phát sóng video clip quảng bá du lịch Việt Nam có sự đồng hành của các sao giải trí có độ nhận diện hàng đầu Việt Nam và độ nhận diện lớn tại một số quốc gia khác.
Lần đầu tiên, Việt Nam bỏ xa nhiều đối thủ trên đường đua thu hút du khách quốc tế; những thị trường khách truyền thống đã trở lại và tăng trưởng mạnh mẽ… Có thể nói, du lịch Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để bứt tốc vươn lên vị trí hàng đầu khu vực.
Trong 3 tháng đầu năm, hoạt động đón khách quốc tế ở nhiều địa phương đều cho thấy sự tăng trưởng. Để đạt mục tiêu năm, nhiều tỉnh, thành phố đã công bố kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch.
(GLO)- Theo Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia), lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 năm 2025 đạt gần 1,9 triệu lượt, đưa tổng số khách quốc tế trong 2 tháng đầu năm đạt gần 4 triệu lượt, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước.
(GLO)- Ngày 19/12, Văn phòng Thủ tướng Thái Lan cho biết 32,7 triệu lượt khách du lịch nước ngoài đã đến "xứ sở Chùa Vàng" và chi khoảng 1.500 tỷ baht (gần 44 tỷ USD) trong thời gian lưu trú tại đây, tính đến ngày 8/12 năm nay.
Với đề xuất nghỉ Tết Âm lịch 2025 kéo dài 9 ngày, du lịch Việt Nam có cơ hội thu hút đông du khách, các công ty du lịch đã tung ra các tour Tết sớm, với giá cả hấp dẫn, nhiều ưu đãi...
Việc đón vị khách quốc tế thứ 3 triệu có ý nghĩa lớn đối với du lịch Quảng Ninh, thể hiện việc tỉnh sẵn sàng đón khách du lịch trong đó có khách quốc tế trở lại với chất lượng tốt nhất.
Du thuyền Costa Serena quốc tịch Italy, nổi tiếng với các chuyến hành trình tại khu vực châu Á, đưa khách đến Hạ Long theo hành trình Hong Kong (Trung Quốc)-Hạ Long và Hạ Long-Hong Kong (Trung Quốc).
Trong chín tháng của năm 2024, Khánh Hòa đã đón khoảng 9 triệu lượt khách lưu trú, nghỉ dưỡng, tham quan - tăng 57,9% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 100% kế hoạch cả năm nay.
Vượt qua các địa danh nổi tiếng khác trên cả nước, Điện Biên Phủ - nơi diễn ra chiến thắng hào hùng 70 năm trước trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong lĩnh vực du lịch, theo Báo cáo xu hướng tìm kiếm trên nền tảng Cốc Cốc.
Dịch Covid-19 làm đứt gãy hoàn toàn chuỗi hoạt động đón khách quốc tế của các địa phương duyên hải Nam Trung Bộ. Sau đại dịch, nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của các tỉnh trong khu vực, du lịch nội địa đã trở lại, du lịch quốc tế cũng dần khởi sắc.
Du lịch quốc tế tiếp tục có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, với lượng khách đạt 57% mức trước đại dịch trong 7 tháng năm 2022. Song, lĩnh vực này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam cho biết, ngày 26/5, Chính phủ Nhật Bản thông báo định hướng mở cửa đón khách quốc tế nhập cảnh với mục đích du lịch và kỳ vọng sẽ sớm mở cửa lại thị trường du lịch Việt Nam.
Trong mấy ngày gần đây, những chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên đã đưa khách du lịch quốc tế trở lại miền trung theo chương trình thí điểm “hộ chiếu vắc-xin“ của Chính phủ. Yêu cầu đặt ra cao nhất là các ngành chức năng phải phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động bình thường mới; khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy đầu tư công; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện chương trình phục hồi kinh tế
Đến thời điểm này, Việt Nam đang tạm thời công nhận “hộ chiếu vắc-xin“ của hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Cùng với Kiên Giang, một số địa phương khác như Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh cũng đã xây dựng kế hoạch đón khách du lịch nước ngoài. Đây chính là những tiền đề quan trọng để ngành công nghiệp không khói nước nhà từng bước mở cửa trở lại thị trường quốc tế, đáp ứng mục tiêu khôi phục du lịch trong điều kiện bảo đảm an toàn.
Ngày 16/10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, thành phố vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép Đà Nẵng đón khách quốc tế từ tháng 11.
“An toàn đến đâu mở đến đó, mở cửa phải an toàn“. Lộ trình mở cửa cần thực hiện theo từng giai đoạn từ du lịch nội tỉnh, du lịch nội địa đến du lịch quốc tế.