Bình Thuận: Nhiều trải nghiệm du lịch mới lạ tại đảo Phú Quý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo các công ty lữ hành du lịch ở Bình Thuận, đảo Phú Quý rất phù hợp cho hướng đầu tư phát triển loại hình du lịch trải nghiệm, khám phá, mạo hiểm..., giúp du khách gần gũi với thiên nhiên.

binhthuandd.jpg
Đội ngũ huấn luyện viên hướng dẫn du khách lặn biển ngắm san hô tại khu vực Bãi Cạn, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Từ ngày 20-21/4, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với các đơn vị truyền thông thực hiện chương trình khảo sát tour tuyến, sản phẩm du lịch mới và chiến dịch truyền thông quảng bá du lịch tại huyện đảo Phú Quý.

Tại đây, đoàn đã đến khảo sát các điểm du lịch của đảo Phú Quý như Gành Hang-Nham Thạch đỏ, Cột cờ Phú Quý, Dốc Phượt, chùa Linh Sơn-núi Cao Cát, Lạch Dù, trải nghiệm lặn biển ngắm san hô-chèo sup tại Bãi Cạn…

Theo các công ty lữ hành du lịch, đảo Phú Quý rất phù hợp cho hướng đầu tư phát triển loại hình du lịch trải nghiệm, khám phá, mạo hiểm... Loại hình du lịch này sẽ đáp ứng được nhu cầu của du khách hiện nay là gần gũi thiên nhiên, tham gia tìm hiểu khu bảo tồn đa dạng sinh học biển, được khám phá nét hoang sơ và chung tay bảo vệ môi trường biển đảo, tạo thêm sản phẩm mới và độc đáo, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến với Phú Quý.

Anh Trần Quốc Minh An, một Tiktoker đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đến đảo Phú Quý. Bãi biển nơi đây rất đẹp và hoang sơ. Khi nhìn những bãi biển trong xanh là tôi muốn xuống tắm ngay. Tôi thấy đây là một điểm khá thú vị và mới lạ. Qua chuyến đi này, tôi sẽ giới thiệu những hình ảnh đẹp của biển đảo Việt Nam, đặc biệt vùng biển đảo Phú Quý này đến với bạn bè khắp nơi."

Hiện nay, tại đảo Phú Quý xuất hiện mô hình du lịch mới là lặn Freediving (lặn ngắm san hô tại Bãi Cạn). Đây là môn thể thao khá mới mẻ cho du khách, đặc biệt là các bạn trẻ khi đến trải nghiệm du lịch tại Phú Quý. Freediving là hình thức lặn biển với số lượng dụng cụ đơn giản bao gồm kính lặn, chân vịt, ống thở… và cùng với 1 người hỗ trợ.

Tại khu vực Bãi Cạn sẽ có các huấn luyện viên hướng dẫn các du khách làm quen với môn thể thao này trên cạn với các thao tác cần thiết, sau đó sẽ thực hành dưới biển trước khi các du khách tự mình lặn khám phá các rạn san hô và đáy biển.

Du khách Đặng Hải Minh, đến từ tỉnh Nam Định, cho biết anh đã trải nghiệm lặn biển ngắm san hô rất nhiều nơi ở vùng biển trong nước và nhiều nước khác. Tuy nhiên, vùng biển tại Bãi Cạn của Phú Quý rất trong và biển êm. Thiên nhiên ban tặng cho đảo nhiều địa hình đáy biển đẹp mà không nơi nào có như hang động, rạn san hô, dải cát dài, nước biển xanh ngọc phù hợp với môn lặn thể thao này. Đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho các bạn thỏa sức khám phá cùng đại dương hoang sơ.

Du khách trải nghiệm lặn biển ngắm san hô, chèo sup tại khu vực Bãi Cạn, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN
Du khách trải nghiệm lặn biển ngắm san hô, chèo sup tại khu vực Bãi Cạn, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Ông Nguyễn Linh Vũ, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận, cho biết: Chuyến khảo sát nhằm tăng cường quảng bá điểm đến du lịch, giới thiệu sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn. Từ các điểm tham quan này, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận sẽ phối hợp với các đơn vị lữ hành, đơn vị kinh doanh khách sạn, nhà hàng trên đảo xây dựng các tour du lịch phù hợp với từng nhu cầu của du khách, đặc biệt là du khách thích trải nghiệm, khám phá thiên nhiên.

Bên cạnh việc khảo sát để hình thành các tour du lịch mới, Bình Thuận hướng đến xây dựng và phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái gắn với chiến dịch tuyên truyền chung tay bảo vệ môi trường biển, đảo.

Theo Ủy ban Nhân dân huyện, Phú Quý đang phối hợp với các đơn vị xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn để thu hút du khách. Đặc biệt, việc xây dựng sản phẩm du lịch bảo vệ môi trường cũng là mục tiêu mà Phú Quý đang hướng tới.

Thời gian qua đã xuất hiện nhiều ý tưởng, hành động, việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực tại đảo như vận động người dân thực hiện các biện pháp hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và không sử dụng túi nylon khó phân hủy; hình thành khu dân cư phân loại rác thải tại nguồn… Huyện đang kêu gọi du khách và các tàu vận chuyển hành khách ra Phú Quý hạn chế mang rác thải nhựa lên đảo.

Cách thành phố Phan Thiết 56 hải lý theo hướng Đông-Đông Nam, huyện đảo Phú Quý được biết đến là nơi có tiềm năng kinh tế biển rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Tạo hóa đã ban tặng cho Phú Quý một phong cảnh thiên nhiên hoang sơ với các bãi biển tuyệt đẹp.

Trong những năm gần đây, du lịch Phú Quý đã có những bước phát triển mạnh, nhất là từ khi nguồn điện được phát 24/24 giờ đã mở ra một thời kỳ mới cho Phú Quý. Trên đảo hiện có 68 khách sạn, nhà nghỉ với 1.239 giường và gần 100 homestay với 1.500 giường. Từ đầu năm đến giữa tháng Tư vừa qua, đảo Phú Quý đón 39.159 lượt du khách, trong đó có 1.553 lượt du khách nước ngoài.

Phú Quý đang nỗ lực xây dựng một thương hiệu du lịch gắn liền với những đặc trưng riêng dựa trên thế mạnh về biển đảo và tận dụng những lợi thế nổi trội của mình là nắng, gió, san hô, những bãi biển đẹp, không khí trong lành… và nhất là con người hiền hòa, hiếu khách để phát triển thành những sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, quyến rũ thu hút du khách.

Theo Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.