Phố ẩm thực đêm: Động lực để du lịch Pleiku phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm tạo sức hút về du lịch, UBND TP. Pleiku đã xây dựng kế hoạch tổ chức phố ẩm thực đêm trên đường Nguyễn Thiện Thuật-Trần Phú. Phố ẩm thực đêm không chỉ thỏa mãn nhu cầu ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí của người dân và du khách mà còn hứa hẹn tạo động lực cho du lịch Pleiku phát triển.

Thêm sức hút níu chân du khách

Nhằm khuyến khích phát triển và quảng bá những món ăn đặc trưng của phố núi Pleiku gắn với giới thiệu các mặt hàng nông sản của địa phương, TP. Pleiku đang khẩn trương hoàn thiện các bước nhằm tổ chức phố ẩm thực đêm.

Ông Hoàng Minh Nghĩa-Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP. Pleiku-cho biết: “Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2700/KH-UBND ngày 17-11-2022 của UBND tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm, trong đó có nội dung hình thành phố ẩm thực đêm.

Theo đó, UBND thành phố giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND phường Diên Hồng và các đơn vị liên quan tổng hợp nội dung, tham mưu thực hiện các thủ tục liên quan để sớm đưa phố ẩm thực đêm Pleiku trên đường Nguyễn Thiện Thuật đi vào hoạt động theo đúng quy định. Đồng thời, HĐND thành phố cũng đã ban hành Nghị quyết số 406/NQ-HĐND ngày 17-7-2024 về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật bãi đậu xe đường Nguyễn Thiện Thuật-Trần Phú”.

2.jpg
Một điểm bán đồ ăn tại chợ đêm Pleiku trước đây. Ảnh: Đ.T

Để hình thành phố ẩm thực đêm, TP. Pleiku đầu tư 16,9 tỷ đồng cho công tác chỉnh trang, hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Trong đó, có các hạng mục như: thảm nhựa bê tông mặt bằng 5.800 m2 làm bãi đậu xe đường Nguyễn Thiện Thuật-Trần Phú; làm 2 nhà vệ sinh công cộng, 1 nhà điều hành 2 tầng; mái che di động phục vụ hoạt động kinh doanh khoảng 1.600 m2; công trình hạ tầng kỹ thuật, điện sinh hoạt, chiếu sáng; cổng trang trí và các hạng mục khác. Đồng thời, tiến hành thảm nhựa đường Nguyễn Thiện Thuật (đoạn từ đường Lê Lai đến đường Hoàng Văn Thụ).

Dự kiến đến tháng 5-2025, thành phố sẽ bố trí, sắp xếp các gian hàng theo 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 tiến hành bố trí, sắp xếp 73 gian hàng tại khu vực bến xe nhỏ đường Nguyễn Thiện Thuật-Trần Phú và được chia thành 2 khu vực.

Khu vực A dành cho kinh doanh ẩm thực có 54 gian hàng. Trong đó, các tiểu thương tự trang bị xe lưu động, bàn ghế theo vị trí được bố trí. Xe lưu động được thiết kế cùng một quy cách, kích cỡ; thiết kế các hình ảnh, logo có tính thẩm mỹ cao, đèn led bắt mắt thu hút được sự quan tâm và thích thú cho mọi lứa tuổi khách hàng đến tham quan và thưởng thức món ăn.

Khu vực B có 19 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, hàng lưu niệm. Giai đoạn 2, thực hiện bố trí, sắp xếp 20 gian hàng tại đường Nguyễn Thiện Thuật (đoạn từ đường Lê Lai đến đường Hoàng Văn Thụ). Các gian hàng này kinh doanh quần áo, giày dép các loại. Đặc biệt là các mặt hàng đồ lưu niệm, đặc sản và sản phẩm thủ công mỹ nghệ như: gùi, quả bầu, chuông gió, mô hình nhà sàn hay các sản phẩm thổ cẩm như túi, ví, áo, váy…

3.jpg
Đường Nguyễn Thiện Thuật được thảm lại nhựa để chuẩn bị cho việc triển khai phố ẩm thực đêm. Ảnh: Đ.T

Bà Hoàng Thị Minh Bình-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku: “Thời gian tới, chúng tôi phối hợp với các sở, ngành tổ chức các hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương, sản phẩm OCOP để phục vụ người dân và du khách. Cùng với đó, tăng cường quảng bá, kết nối du lịch, phối hợp với các đơn vị thiết kế các tour, tuyến, điểm, khu du lịch để khai thác hiệu quả các sản phẩm, dịch vụ của kinh tế ban đêm”.

Việc đầu tư xây dựng phố ẩm thực đêm không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn tạo sự khác biệt, góp phần đa dạng sản phẩm du lịch của phố núi.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thành phố-nhận định: “Thời gian qua, thành phố luôn quan tâm đến việc phát triển du lịch. Ngoài việc quảng bá hình ảnh Pleiku, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, thành phố còn tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng du lịch để thu hút du khách.

Hy vọng phố ẩm thực đêm sẽ là điểm nhấn của thành phố trong việc khai thác và phát triển du lịch trong thời gian tới. Đồng thời, xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch đêm của Pleiku để phố núi không còn là thành phố “ngủ” như câu ví von của khách du lịch lâu nay”.

Khai thác triệt để tiềm năng, thế mạnh

Trước đây, mỗi khi thành phố lên đèn, khu ẩm thực chợ đêm tại bến xe nhỏ của TP. Pleiku lại bắt đầu nhộn nhịp trên các cung đường Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thiện Thuật, Lê Lai, Trần Phú. Không chỉ là nơi người dân ghé đến ăn tô bún, xiên thịt nướng cho ấm bụng mà nơi này còn được du khách tìm đến để khám phá văn hóa ẩm thực về đêm. Hình ảnh chợ rau củ, bến xe nhỏ, khu ẩm thực đêm ở khu vực này đã in sâu trong tiềm thức mỗi người dân phố núi. Tuy nhiên, sau 26 năm hoạt động, khu vực này đã tạm dừng nhằm mục đích tái thiết và xây dựng phố ẩm thực đêm.

Với diện tích hơn 6.000 m2, chợ đêm Pleiku rất thích hợp để chuyển đổi thành mô hình phố ẩm thực đêm. Tại đây, tập trung những quầy hàng ẩm thực, trái cây, khu giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, hàng lưu niệm… sẽ là không gian tham quan, vui chơi, mua sắm cho người dân và du khách, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế ban đêm của thành phố.

12.jpg
Góc phố đêm Pleiku. Ảnh: Phạm Quý

Chị Nguyễn Thị Châu Sa-Tiểu thương kinh doanh đồ gia dụng tại ngã tư Nguyễn Thiện Thuật-Hoàng Văn Thụ-chia sẻ: “Việc chợ đêm Pleiku được đưa trở lại vị trí cũ, nhiều tiểu thương rất phấn khởi và kỳ vọng vào những thay đổi tích cực. Từ khi chợ chuyển đến địa điểm mới, hoạt động kinh doanh tại khu vực này trở nên ế ẩm.

Trước đây, chúng tôi chủ yếu bỏ sỉ cho khách từ các huyện nhưng nay không còn bến xe, không còn xe tải lên lấy hàng vào ban đêm nên đã mất đi nhiều mối hàng. Hy vọng khu vực chợ đêm sau khi được đầu tư khang trang, hiện đại sẽ mang lại diện mạo tươi mới hơn và thu hút người dân, du khách đến tham quan, mua sắm”.

Trong khi đó, chị Phạm Thị Thanh Thảo-Chủ quán tại số 147 đường Hoàng Văn Thụ cũng mong muốn chợ đêm quay lại vị trí cũ. Chị chia sẻ: Việc chợ đêm hoạt động ngay tại trung tâm thành phố giúp các tiểu thương buôn bán dễ dàng hơn, đặc biệt là những ngành hàng phục vụ khách vãng lai. Từ khi chợ dời đi, lượng khách của cửa hàng tôi giảm khoảng 50% so với trước đây. Dù đã mở bán sớm từ 16-17 giờ hàng ngày để thu hút khách, nhưng doanh thu vẫn không cải thiện.

“Chợ đêm sắp hoạt động trở lại tại vị trí cũ vừa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường. Việc này không chỉ giúp tiểu thương kinh doanh ổn định mà còn góp phần biến chợ đêm Pleiku thành điểm đến hấp dẫn, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế của địa phương”-chị Thảo kỳ vọng.

pho-am-thuc-dem-tren-duong-nguyen-thien-thuat-tran-phu-hoang-van-thu-le-lai-dang-duoc-thanh-pho-pleiku-khan-truong-hoan-thien-de-dua-vao-hoat-dong-4480.jpg
Phố ẩm thực đêm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Lê Lai đang được TP. Pleiku khẩn trương hoàn thiện để đưa vào hoạt động. Ảnh: Đ.T

Để tạo điểm nhấn cho phố ẩm thực đêm, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Nguyễn Tấn Thành đề xuất: “Việc xây dựng phố ẩm thực đêm được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng sức hút với du khách, tạo hệ thống sản phẩm dịch vụ đa dạng, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách.

Tuy nhiên, cần lựa chọn các loại hàng, dịch vụ và ẩm thực đặc trưng riêng có thì sẽ giúp mô hình dễ dàng đạt hiệu quả. Nếu khai thác đúng tầm, phố ẩm thực đêm dựa trên lợi thế sẵn có của địa phương sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ ngành du lịch TP. Pleiku nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung”.

Để khai thác triệt để thế mạnh của địa phương trong việc xây dựng phố ẩm thực đêm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Thị Minh Bình cho biết: Thành phố Pleiku đang tập trung khai thác lợi thế để tạo đột phá về phát triển kinh tế-xã hội.

Việc xây dựng phố ẩm thực đêm được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm kích thích tiêu dùng ban đêm, nhất là khách du lịch. Nhằm thu hút du khách tham quan, mua sắm tại phố ẩm thực đêm, thành phố dự kiến tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần hoặc vào các ngày nghỉ lễ.

Cùng với đó, tuyển chọn những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa như tổ chức đội cồng chiêng, xoang giao lưu cùng người dân và du khách. Nếu làm tốt, chắc chắn kinh tế đêm sẽ vừa là động lực phát triển kinh tế, vừa thúc đẩy du lịch phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

null