Gia Lai quảng bá, kích cầu thị trường du lịch hè tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 2 đến 5-4, tại Công viên 23/9, Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 22 đã diễn ra với chủ đề “Rộn ràng hè về - Vibrant Summer Fest”. Trong đó, tỉnh Gia Lai góp mặt với nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến nhằm tạo sức bật cho thị trường du lịch hè 2026.

khai-mac-ngay-hoi-du-lich-tphcm.jpg
Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 22 đã khai mạc tại Công viên 23/9 (phường Bến Thành) vào sáng 2-4. Ảnh: Khoa Nguyễn/dantri

Ngày hội quy tụ trên 150 gian hàng đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố cùng các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển và dịch vụ du lịch. Nhiều sản phẩm du lịch mới, chương trình kích cầu hấp dẫn được giới thiệu với mức ưu đãi lên đến 50%, tạo không gian kết nối, xúc tiến du lịch sôi động ngay đầu mùa cao điểm.

logo-nam-du-lich-quoc-gia.jpg

Trong bức tranh chung này, gian hàng của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai khá nổi bật khi gắn với chủ đề Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026: “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Theo đó, bên cạnh giới thiệu thông tin, trưng bày biểu tượng Năm Du lịch quốc gia, tỉnh còn trang trí các hình ảnh giới thiệu về điểm đến, sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh gồm: danh thắng (biển Kỳ Co, núi lửa Chư Đang Ya); trưng bày và quảng bá các sản phẩm OCOP tại gian hàng; trưng bày thông tin sản phẩm du lịch, đặc sản của tỉnh; ấn phẩm giới thiệu các dự án đầu tư của tỉnh Gia Lai.

Ngoài ra còn có các thông tin về dịch vụ du lịch và hoạt động chuyển đổi số du lịch; giới thiệu, chào bán sản phẩm du lịch, các chương trình khuyến mãi, giảm giá của doanh nghiệp du lịch Gia Lai tham gia, phát miễn phí các ấn phẩm, tài liệu.

bieu-dien-vo-thuat.jpg
Biểu diễn võ thuật cổ truyền Bình Định tại ngày hội. Ảnh: ĐVCC

Đáng chú ý, Gia Lai còn mang đến các hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc như trình diễn nhạc cụ truyền thống và võ thuật cổ truyền Bình Định, tạo điểm nhấn riêng giữa không gian lễ hội đa sắc màu.

Những hoạt động này không chỉ quảng bá điểm đến mà còn góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

bieu-dien-nhac-cu-truyen-thong.jpg
Đoàn Gia Lai trình diễn nhạc cụ truyền thống. Ảnh: ĐVCC

Theo đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, tại ngày hội, du khách còn được giới thiệu hàng loạt hoạt động, sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch của Gia Lai sẽ diễn ra trong quý II/2026.

Tiêu biểu như: Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ V năm 2026; Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số năm 2026; khai mạc Lễ hội Du lịch hè “Gia Lai -Điểm đến kỳ thú”; chương trình giới thiệu điểm đến Du lịch Gia Lai tại Hàn Quốc năm 2026; Hội nghị đánh giá tiềm năng và phát triển sản phẩm du lịch; Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm” năm 2026…

gia-lai-quang-ba-kich-cau-thi-truong-du-lich-he-tai-ngay-hoi-du-lich-tp-ho-chi-minh.jpg
Việc tham gia Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 22 không chỉ giúp Gia Lai mở rộng kết nối thị trường, mà còn tạo cú hích quan trọng cho mùa du lịch hè. Ảnh: ĐVCC

Hiệu ứng từ gian hàng Gia Lai tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh khá rõ nét khi đã thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan, tìm hiểu thông tin.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành và du khách bày tỏ sự quan tâm, xúc tiến các hoạt động quảng bá du lịch và trải nghiệm các sản phẩm du lịch của tỉnh trong thời gian tới. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh Gia Lai đang đẩy mạnh quảng bá, thu hút khách sau lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026.

Cũng theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trong quý I/2026, du lịch Gia Lai tiếp tục tạo ấn tượng khi đón hơn 4,2 triệu lượt khách, mang về doanh thu khoảng 8.710 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Trải nghiệm Hòn Đất.

Trải nghiệm Hòn Đất

(GLO)- Giữa vùng biển làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam) có 5 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi. Trong đó, Hòn Đất rộng khoảng 28 ha, là hòn lớn nhất và cũng còn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ vốn có.

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

Gia Lai: Rợp cánh cò nhạn tại Cồn Chim

Cồn Chim rợp cánh cò nhạn

(GLO)- Những ngày gần đây, nhiều đàn cò nhạn xuất hiện tại Khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) tạo nên khung cảnh sinh động. Sự trở lại của loài chim này được xem là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái đầm Thị Nại.

Người Gia Lai kể chuyện: Hành trình kể chuyện nông sản bằng trái tim của “Cô gái Chư Sê”

Người Gia Lai kể chuyện: Hành trình kể chuyện nông sản bằng trái tim của “Cô gái Chư Sê”

(GLO)- Rời phố thị để trở về quê hương Chư Sê, chị Hồ Thị Hoài Thu chọn một con đường không dễ: kể lại câu chuyện nông sản Gia Lai bằng trải nghiệm, cảm xúc và công nghệ. Từ những sản phẩm quen thuộc, hành trình ấy mở ra cách nhìn mới về giá trị nông sản và khát vọng đưa quê hương vươn xa.

Pyầu khởi sắc giữa đại ngàn

Pyầu vươn lên từ gian khó

(GLO)- Từng là vùng đất nằm biệt lập giữa núi rừng, làng Pyầu (xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai) đang khoác lên mình diện mạo mới với đường bê tông, điện lưới và những rẫy nương xanh tốt.