Số liệu mới nhất của quý 1-2024 cho thấy, tổng doanh thu du lịch nước ta đạt khoảng 195.000 tỷ đồng; trước đó, cả năm 2023 tổng thu “ngành công nghiệp không khói” lên tới 672.000 tỷ đồng (chiếm hơn 6% GDP).
Với hơn 1,2 triệu lượt (bằng 150% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 10% so với cùng kỳ 2019), Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi nhiều khách nhất đến Việt Nam trong 3 tháng đầu năm.
Xu hướng “quiet luxury” đang tràn vào ngành du lịch, khi những người thuộc nhóm 1% giàu có nhất đang ngày càng từ bỏ những điểm đến nổi tiếng, để có những nơi nghỉ ngơi kín đáo hơn.
(GLO)- Du lịch Gia Lai ghi nhận lượng khách quốc tế tăng cao trong 2 tháng đầu năm 2024. Đây là tín hiệu vui khi thị trường khách quốc tế có dấu hiệu phục hồi ngang bằng với thời điểm trước dịch Covid-19.
Từ đầu tháng 3/2024, trần giá vé máy bay nội địa tăng khoảng 3,75% so với hiện hành, tương đương tăng 50.000 - 250.000 đồng/vé/chiều. Điều này đang khiến các doanh nghiệp lữ hành lo ngại sẽ có nhiều thay đổi trong các tour nội địa.
Sự sôi động của hoạt động du lịch cùng kết quả đón khách quốc tế trong 2 tháng đầu năm 2024 cho thấy sự phục hồi rất tích cực của ngành du lịch Việt Nam.
Trong những ngày nghỉ Tết nguyên đán, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ 10,5 triệu lượt khách nội địa. Khách quốc tế cũng tăng cao ở nhiều địa phương
(GLO)- Phát huy những kết quả ấn tượng của năm 2023, ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT và DL) tỉnh Gia Lai tiếp tục đề ra 13 nhiệm vụ chung và 31 nhiệm vụ cụ thể trong năm 2024.
Sau mùa Tết Dương lịch bội thu, ngành du lịch đang kỳ vọng dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ mở ra một năm mới rực rỡ. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế khó khăn, người dân thắt lưng buộc bụng, cùng giá dịch vụ vận chuyển tăng mạnh khiến nhu cầu du xuân đến nay vẫn chưa có dấu hiệu sôi động.
Năm 2024, Đắk Lắk phấn đấu thu hút 1,2 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 950 tỷ đồng; công suất sử dụng buồng đạt bình quân khoảng 50%.
Một loạt dịch vụ, sản phẩm đã và sẽ tăng giá trong thời gian tới khiến người dân và doanh nghiệp đều cảm thấy mệt mỏi. Giá vé máy bay đắt đỏ là vấn đề của ngành du lịch cả năm nay. Nhiều gia đình chính thức "cắt" đi chơi dịp Tết dương lịch này khi giá vé quá đắt đỏ.
TP Đà Lạt (Lâm Đồng) được ví là 'thành phố ngàn hoa', 'xứ hoa anh đào' có khí hậu mát mẻ, là nơi trốn nắng duy nhất của cả khu vực Nam bộ, thường xuyên thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Vậy mà nay TP Đà Lạt vắng vẻ du khách đến kỳ lạ. Ở khu vực phía Bắc, 'thủ phủ' du lịch, quần thể vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, cũng chung nỗi niềm… !
LTS: Chưa bao giờ ngành du lịch từ đảo ngọc Phú Quốc cho đến 'thành phố ngàn hoa' Đà Lạt, hay 'thủ phủ' resort nghỉ đông Mũi Né…, khách du lịch quốc tế lẫn nội địa lại vắng vẻ như hiện nay; khách sạn, nhà hàng cũng ế ẩm theo. Một khung cảnh khác biệt so với thường kỳ những năm trước...
Để tăng mục tiêu đón khách quốc tế lên 12-13 triệu lượt người cho cả năm 2023, loạt giải pháp đồng bộ sẽ được ngành Du lịch tập trung triển khai trong quý IV cùng sự quan tâm của Chính phủ.
Tổng kết 9 tháng, VN đã đón gần 9 triệu lượt khách quốc tế, vượt chỉ tiêu ngành du lịch đặt ra từ đầu năm. Chúng ta đang kỳ vọng có thể bứt tốc, đón thêm 4 triệu lượt khách ngoại trong quý cuối cùng của năm 2023.
(GLO)- Chiều 17-8, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đã họp đánh giá việc triển khai kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 và bàn giải pháp phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trên địa bàn tỉnh.