Cơ hội vàng cho ngành du lịch bùng nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

TPHCM đón lượng khách kỷ lục, các khách sạn cháy phòng, hàng không tăng cường chuyến bay.

Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TPHCM càng thêm náo nhiệt khi đón lượng khách kỷ lục từ khắp mọi miền đất nước đổ về đón đại lễ, trong đó có cả khách nội địa và quốc tế. Những khách sạn cao cấp “cháy phòng”, hàng không tất bật tăng cường chuyến bay, doanh nghiệp du lịch TPHCM “khóa sổ” đường tour từ sớm. Người dân, du khách lên lịch vui chơi xuyên đêm để có thể hòa vào biển người tham dự các buổi hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành…

Ước tính sơ bộ từ các doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TPHCM, lượng khách đến dịp lễ này tăng từ 30%- 50% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ nghỉ lễ 2024, ngành du lịch TPHCM đã thu hút gần 1 triệu lượt khách tham quan, với tổng doanh thu du lịch ước đạt 3.235 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Năm nay, cho đến thời điểm này, dù chưa có con số chính thức, nhưng với không khí nô nức những ngày qua, ngành du lịch được dự đoán sẽ có mùa vàng bội thu trên mọi phương diện.

Nhưng cũng từ hiệu ứng của đại lễ đặt ra bài toán làm thế nào để tiếp tục duy trì thành công từ cơ hội vàng này. Hòa dòng người thăm thú thành phố những ngày qua, khá nhiều du khách trong và ngoài nước bày tỏ tiếc nuối khi nói rằng giá như thành phố có chợ đêm bài bản thì việc khai thác du lịch càng hiệu quả hơn.

Đây cũng là vấn đề tồn tại lâu nay, mặc dù thành phố đã triển khai nhưng vẫn chưa định hình. Chúng ta cũng hình dung, sắp tới đây khi cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn hoàn thành thì không gian phát triển du lịch về đêm rất rộng lớn và đặc sắc.

Du khách có thể xem vở kịch hoành tráng ở Nhà hát thành phố rồi sau đó đi bộ qua bên kia sông Sài Gòn để trải nghiệm tại khu phố ẩm thực với đủ các món ngon, đặc sản đến từ mọi miền đất nước. Bài học từ một số quốc gia lân cận cho thấy, chợ đêm không chỉ là ẩm thực mà còn gắn với giải trí, văn hóa của bản địa.

Bên cạnh đó, nhờ lợi thế sông Sài Gòn rộng lớn, chúng ta có thể thiết kế sân khấu nhạc nước hoành tráng, đặc sắc giống như sân khấu nhạc nước Sentosa nằm trên bờ biển ở Singapore. Du khách sẽ thích thú, mãn nhãn với những màn biểu diễn độc đáo.

Hoặc có thể học cách làm hết sức ấn tượng như Thái Lan khi khai thác dòng sông Chao Phraya, có nét tương đồng với sông Sài Gòn. Ai từng đến đây đều rất mê, khi vừa ăn tối trên sông, thưởng thức các chương trình biểu diễn ca nhạc đặc sắc, lại có thể xem các màn bắn pháo hoa chào đón đầy ấn tượng…

TPHCM có lợi thế cực lớn nhiều mặt, từ vị trí, lịch sử, địa hình sông nước, sự hiện đại cho đến mối liên kết các địa điểm du lịch hấp dẫn trong khu vực, đặc biệt là đặc thù sông nước phương Nam. Qua thành công của đại lễ chúng ta cần tính toán những vấn đề nào có thể tiếp tục khai thác, hoặc đầu tư sâu hơn để trở thành sản phẩm du lịch hoàn chỉnh phục vụ dài lâu, những vấn đề gì còn thiếu phải bổ sung kịp thời.

Đặc biệt là chợ đêm, cần gấp rút triển khai, vì đây là sản phẩm không thể thiếu. Để làm được điều này rất cần sự quyết tâm và chung tay của các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp du lịch. Đây chính là thời cơ vàng của ngành công nghiệp không khói bứt phá vươn lên mạnh mẽ, đóng góp lớn cho nền kinh tế.

Theo THI HỒNG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

null