Thời điểm lý tưởng để tái định vị thương hiệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thị trường với hơn 14 triệu dân chỉ riêng tại TP HCM - cửa ngõ quốc tế - với mức thu nhập khá cao là một lợi thế lớn.

Việc sáp nhập TP HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành một siêu đô thị đang mở ra thời cơ lớn để bứt phá về kinh tế - du lịch. Không gian mới này hội tụ đầy đủ yếu tố để phát triển mô hình du lịch tích hợp, đa trung tâm, kết hợp hài hòa giữa đô thị hiện đại, công nghiệp tiên tiến và nghỉ dưỡng biển đẳng cấp. Đây là cơ hội vàng để ngành du lịch chuyển đổi mô hình phát triển, tăng trưởng bền vững và nâng cao giá trị trải nghiệm du khách.

Sau khi sáp nhập, TP HCM mở rộng sẽ sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng: từ du lịch đô thị, MICE, văn hóa - ẩm thực, sự kiện quốc tế; đến nghỉ dưỡng biển, du lịch tâm linh, casino, sân golf tại Vũng Tàu; và du lịch công nghiệp, sinh thái, làng nghề ở Bình Dương.

Thị trường với hơn 14 triệu dân chỉ riêng tại TP HCM - cửa ngõ quốc tế - với mức thu nhập khá cao là một lợi thế lớn. Trong khi đó, Vũng Tàu và Bình Dương có hệ thống resort, khu công nghiệp - logistics hiện đại. Hạ tầng du lịch - giao thông hiện đại, mạng lưới dịch vụ hoàn chỉnh cùng các cảng biển, sân bay, đường cao tốc... tạo điều kiện lý tưởng để phát triển tour ngắn ngày, du lịch cuối tuần khám phá TP HCM và hành lang du lịch kết nối vùng.

Việc hình thành "không gian du lịch tích hợp" với 3 trụ cột: đô thị - công nghiệp - biển đảo sẽ mở ra hướng đi mới trong phát triển sản phẩm du lịch. Khu trung tâm TP HCM có thể tập trung vào du lịch văn hóa, lễ hội, sự kiện; vùng Cần Giờ - Vũng Tàu khai thác mạnh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển, du lịch tàu biển; còn Bình Dương sẽ là điểm đến của du lịch công nghiệp, sinh thái sông nước.

Giai đoạn đầu, ngành du lịch TP HCM mới sẽ tập trung hoàn thiện bộ máy quản lý, đồng bộ cơ sở dữ liệu, rà soát thủ tục hành chính và chuẩn hóa quy trình. Đồng thời, các địa phương đang phối hợp rà soát tài nguyên, dữ liệu để kịp thời tham mưu chính sách phù hợp sau khi sắp xếp hoàn tất.

Trên thực tế, hiện nay, các đơn vị chuyên môn của 3 địa phương đang phối hợp nhằm tổng hợp dữ liệu về du lịch, tài nguyên du lịch; rà soát các vấn đề cần điều chỉnh để có thể tham mưu ngay sau khi hoàn tất việc sắp xếp.

Sở Du lịch TP HCM cũng sẽ cùng doanh nghiệp xây dựng sản phẩm du lịch theo các trục chủ đề, tận dụng thế mạnh từng địa phương để tạo ra sản phẩm đặc trưng và hấp dẫn.

Đây là thời điểm lý tưởng để tái định vị thương hiệu du lịch TP HCM - đa trung tâm, đa trải nghiệm - đẩy mạnh quảng bá điểm đến mới, nâng tầm quy mô tổ chức các lễ hội và sự kiện, hướng tới xây dựng một "thành phố của lễ hội, của sự kiện" trong lòng siêu đô thị phía Nam.

Nguyễn Thị Ánh Hoa (Giám đốc Sở Du lịch TP HCM)

Theo Thái Phương ghi (NDO)

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Văn hóa đậu xe

Văn hóa đậu xe

Câu chuyện đậu xe ô tô chắn lối đi xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua ở nhiều nơi khiến dư luận bất bình, phản ánh về ý thức pháp luật và văn hóa ứng xử nơi công cộng của một số cá nhân rất cần phải thay đổi.

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

Số hóa sách giáo khoa: Để “cơ hội” biến thành “thực tiễn hiệu quả”

Số hóa sách giáo khoa: Để cơ hội biến thành “thực tiễn hiệu quả”

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số hóa sách giáo khoa (SGK) và xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, miễn phí được xem bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành “thực tiễn hiệu quả”, chắc chắn cần lộ trình, sự chung tay không chỉ ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

Chăm lo đời sống nhân dân

Chăm lo đời sống nhân dân

Những quyết sách kịp thời, cụ thể của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán năm nay không chỉ làm ấm lòng người dân mà còn lan tỏa một thông điệp rõ ràng "không ai bị bỏ lại phía sau", để mỗi cái tết thực sự là tết của sự yên tâm và niềm tin.

null