Đà Nẵng xúc tiến mở đường bay trực tiếp đến 'thiên đường nghỉ dưỡng' Bali

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại cuộc gặp với đại diện chính quyền TP.Denpasar, thủ phủ tỉnh Bali (Indonesia), đại diện lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã thông tin về chủ trương mở đường bay trực tiếp Đà Nẵng - Bali.

Ngày 30.8, đoàn công tác TP.Đà Nẵng do Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với đại diện chính quyền TP.Denpasar (thủ phủ của "thiên đường nghỉ dưỡng" Bali, Indonesia).

Tại buổi làm việc, bà Ida Aju Ganda Yukti, Trưởng ban Đối ngoại chính quyền TP.Denpasar, đã giới thiệu về tình hình du lịch tại Bali, nền văn hóa đặc sắc và quan hệ hợp tác với các địa phương trên thế giới mà Denpasar đã thiết lập.

Bà Ida Aju Ganda Yukti nhấn mạnh, việc thúc đẩy thiết lập quan hệ cấp địa phương cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên.

Đoàn công tác TP.Đà Nẵng và đại diện chính quyền TP.Denpasar, thủ phủ tỉnh Bali, Indonesia chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hoàng Sơn

Đoàn công tác TP.Đà Nẵng và đại diện chính quyền TP.Denpasar, thủ phủ tỉnh Bali, Indonesia chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hoàng Sơn

Bà Nguyễn Thị Anh Thi cũng thông tin đến đại diện chính quyền TP.Denpasar về tình hình phát triển kinh tế - xã hội TP.Đà Nẵng cũng như kết quả cuộc gặp với Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông về chủ trương thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 1 địa phương của Indonesia và xúc tiến mở đường bay trực tiếp Đà Nẵng - Bali trong thời gian đến.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tích cực triển khai thủ tục nhằm thiết lập quan hệ hợp tác chính thức giữa 2 địa phương, mà trước hết là ý định thư định hướng các lĩnh vực hợp tác giữa 2 địa phương.

Denpasar là thành phố thủ phủ của tỉnh Bali và là thành phố đông dân nhất của Indonesia. Đây là nơi du khách đặt chân đầu tiên khi đến "thiên đường nghỉ dưỡng" Bali.

Trước đó, vào ngày 29.8, đoàn công tác UBND TP.Đà Nẵng do bà Nguyễn Thị Anh Thi dẫn đầu cũng đã có buổi làm việc với đại diện các hãng hàng không Garuda Indonesia, Citilink Indonesia để xúc tiến mở đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng.

Theo Hoàng Sơn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Khách sạn, nhà hàng ở Hà Nội có vị trí đẹp đã kín chỗ. Không chỉ người Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc mà nhiều người ở nước ngoài cũng thu xếp về.

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Ngày 19/8, tại Ninh Bình, UBND tỉnh phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững”.

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Báo The Nation mới đây đưa tin Chính phủ Mỹ sắp chính thức áp dụng khoản phí mới trị giá 250 USD với hầu hết thị thực tạm thời, gồm visa du lịch, công tác, du học và lao động. Khoản phí này mang tên "Visa Integrity Fee" (Phí bảo đảm thị thực), sẽ được cộng thêm vào lệ phí xin visa hiện có.

Thong dong qua miền mây xanh

Thong dong qua miền mây xanh

Trên các cung đường đến với đèo Hải Vân trùng điệp, du khách có dịp hòa mình cùng thiên nhiên để ngắm Hải Vân huyền thoại. Trong những điểm đến của cung đường này, Hải Vân Xanh cũng khá thú vị mà phượt thủ khó bỏ lỡ.

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

(GLO)- Ngày 13-7, Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã phê duyệt việc điều chỉnh ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) để mở rộng sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Lào), hình thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên giữa 2 quốc gia.

null