Du khách Việt Nam muốn quay lại quốc gia nào trên thế giới?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo bảng xếp hạng ‘Các điểm đến thu hút du khách quay lại,’ du khách Việt Nam muốn quay lại Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc vì đây là các điểm đến thú vị mang đến những trải nghiệm đáng nhớ.
Du khách Việt thích quay lại các điểm đến thú vị mang đến những trải nghiệm đáng nhớ. (Ảnh minh họa: Mai Mai/Vietnam+)

Du khách Việt thích quay lại các điểm đến thú vị mang đến những trải nghiệm đáng nhớ. (Ảnh minh họa: Mai Mai/Vietnam+)

Bảng xếp hạng “Các điểm đến thu hút du khách quay lại” do nền tảng trực tuyến Agoda vừa công bố tiết lộ, có tới 75% du khách Việt Nam thường chọn quay lại những điểm du lịch mình yêu thích.

Số liệu này còn tiết lộ rằng không chỉ Thái Lan, mà cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc đều là những điểm đến được du khách Việt Nam lựa chọn quay lại nhiều lần.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam nhận định: “Trong khi một số du khách thích khám phá nhiều điểm du lịch mới khác nhau trên thế giới, thì cũng có nhóm muốn quay lại những quốc gia họ yêu thích. Theo bảng xếp hạng ‘Các điểm đến thu hút du khách quay lại,’ du khách Việt quay lại Thái Lan, Nhật Bản, và Hàn Quốc không chỉ vì đây là các điểm đến thú vị mà còn bởi những trải nghiệm đáng nhớ mà họ tìm thấy ở đó”.

Theo ông Lâm, dựa trên số liệu từ những du khách vừa đặt chuyến đi đến địa điểm mình yêu thích, kết quả cho thấy khoảng 47% du khách Việt mong muốn được “khám phá” trong chuyến đi sắp tới. Trong khi đó, 39% người Việt ưa chuộng trải nghiệm “ẩm thực” và 26% cho rằng họ trông chờ được trải nghiệm “văn hóa và nghệ thuật.”

Ngoài ra, 64% du khách cho biết đã quay lại địa điểm yêu thích của mình từ 1-3 lần trong vòng 10 năm qua, chiếm phần lớn nhất trong tổng số du khách quay lại điểm đến nhiều lần. Đáng chú ý, khoảng 8% du khách đã có hơn 10 lần quay lại quốc gia mình yêu thích.

Khi được hỏi về yếu tố thu hút du khách Việt quay trở lại, đa số đều cho rằng “Sự thuận tiện trong di chuyển (50%) là yếu tố hàng đầu, tiếp sau đó là “Ẩm thực địa phương” (47%) và “Vị trí thuận lợi” (34%). Bên cạnh đó, những yếu tố như “Sự an toàn và sạch sẽ” và “Những trải nghiệm thú vị trước đây” cũng góp phần không nhỏ vào quyết định quay lại của du khách.

Dữ liệu cũng lọc theo vùng lãnh thổ châu Á, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam là những điểm đến thu hút du khách châu Á quay trở lại. 44% khách châu Á cho biết “Sự thuận tiện trong di chuyển” là yếu tố tiên quyết khiến họ quay lại nơi đây.

Agoda thực hiện khảo sát Bảng xếp hạng “Các điểm đến thu hút du khách quay lại” được khảo sát từ ngày 1-19/8/2024, thực hiện với hơn 4.000 người đến từ 10 thị trường, bao gồm Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam.

Theo M.Mai (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Sau lễ hội ngắm hoa Hanami, Nhật Bản bắt đầu bước sang lễ hội pháo hoa Hanabi sôi động

Sau lễ hội ngắm hoa Hanami, Nhật Bản bắt đầu bước sang lễ hội pháo hoa Hanabi sôi động

(GLO)- Sau mùa xuân với lễ hội ngắm hoa - Hanami, Nhật Bản bắt đầu bước sang mùa hè, mùa của những lễ hội pháo hoa – Hanabi sôi động. Mùa Hanabi ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản năm nay đã khởi đầu bằng màn trình diễn ấn tượng tại công viên bãi biển Odaiba, vịnh Tokyo trong 2 ngày 24 và 25-5.

Chùa Hang - Vẻ đẹp huyền bí giữa lòng núi

Chùa Hang - Vẻ đẹp huyền bí giữa lòng núi

Giữa trùng điệp núi rừng, chùa Hang hiện lên như nốt trầm tĩnh lặng, khơi gợi bao tò mò về vẻ đẹp huyền bí, ẩn sâu trong lòng đá. Vẻ linh thiêng và nét huyền diệu đã biến hang đá này trở thành nơi tu hành, điểm dừng chân quen thuộc của nhiều thế hệ.

Nam Trung bộ: Du lịch biển thiếu sức hút

Nam Trung bộ: Du lịch biển thiếu sức hút

Các tỉnh Nam Trung bộ có tiềm năng to lớn về du lịch biển nhờ có nhiều bãi tắm đẹp, cùng với hệ thống đảo, quần đảo, vịnh ven bờ nổi tiếng. Tuy vậy, hoạt động du lịch nhiều nơi còn phát triển manh mún, nhỏ lẻ, hạ tầng đầu tư chưa đồng bộ, dẫn đến quá tải, gây hệ lụy về môi trường.

Trải nghiệm du lịch cà phê

Trải nghiệm du lịch cà phê

Trải nghiệm cà phê là loại hình du lịch hiện đang nở rộ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần quảng bá, giới thiệu đặc sản cà phê Đắk Lắk và bảo tồn, khai thác bền vững các giá trị văn hóa địa phương.