Sáng 2.6, giải vô địch ván chèo đứng (SUP) TP.HCM mở rộng nằm trong khuôn khổ Lễ hội sông nước lần thứ 2 năm 2024 đã thu hút gần 600 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài trên sông Sài Gòn (công viên bến Bạch Đằng, Q.1).
Giải vô địch ván chèo đứng (SUP) TP.HCM mở rộng lần thứ nhất có sự tham gia của 51 đội với gần 600 vận động viên trong nước và quốc tế. Các vận động viên tranh tài ở 6 nội dung: Nội dung 500m nam, nữ đối với nhóm mở từ 16 tuổi trở xuống; nội dung 500m nội dung nam, nữ nhóm mở từ 16 tuổi đến 18 tuổi; nội dung 1000m nội dung nam, nữ nhóm mở từ 18 tuổi trở lên.
Đây là lần đầu tiên giải đua được tổ chức tại sông Sài Gòn (công viên bến Bạch Đằng, Q.1). Giải đua góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện môn bơi lội và môn ván chèo đứng, tạo điều kiện cho những người yêu thích các bộ môn này trong cả nước có cơ hội thi đấu, giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ. Ảnh: Nhật Thịnh
Đây là sự kiện thể thao hướng đến cộng đồng, phục vụ nhu cầu ngày càng đông đảo của công chúng yêu thích các môn thể thao dưới nước và được xem là những môn thể thao giải trí, rèn luyện sức khỏe được yêu thích trong cuộc sống ngày nay. Ảnh: Nhật Thịnh
Rất đông các vận động viên nước ngoài tham gia giải đua vào sáng 2.6. Ảnh: Nhật Thịnh
Các đơn vị dự thi giải đua năm nay gồm có 51 đội tham dự với gần 600 vận động viên, cự ly thi đấu 1000m, 500m khu vực từ Cầu Ba Son đến Cầu cảng số 4 (Cột cờ Thủ ngữ). Ảnh: Nhật Thịnh
Nằm trong khuôn khổ lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024, giải đua nhằm thúc đẩy sự quan tâm của người dân TP.HCM với các bộ thể thao, lối sống lành mạnh trong cộng đồng, tăng cường sự gắn kết con người, nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn bảo vệ môi trường sông ngòi kênh rạch. Ảnh: Nhật Thịnh
Giải đua có sự tham gia của nhiều vận động viên chuyên nghiệp và cả nghiệp dư. Ảnh: Nhật Thịnh
Vận động viên tiến về đích tại nội dung 1000m nữ. Ảnh: Nhật Thịnh
Bộ môn ván chèo đứng (SUP) hiện nay đang dần phổ biến với người dân TP.HCM, đặc biệt là giới trẻ. Ảnh: Nhật Thịnh
Các vận động viên nước ngoài rất máu lửa tại giải đua vào sáng 2.6. Ảnh: Nhật Thịnh
Đồng thời, giải đua thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước khám phá nét đẹp đặc trưng của Thành phố góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của Thành phố. Ảnh: Nhật Thịnh
Người dân đứng dọc bên bờ sông Sài Gòn để cổ vũ các vận động viên thi đấu. Ảnh: Nhật Thịnh
Bên cạnh đó nhiều hoạt động trình diễn thể thao dưới nước khác cũng diễn ra tại khu vực công viên bến Bạch Đằng khiến cho trung tâm TP.HCM thêm náo nhiệt ngày cuối tuần. Ảnh: Nhật Thịnh
Lễ hội Sông nước TP.HCM lần 2 năm 2024, là chuỗi hoạt động du lịch - văn hóa - giải trí - nghệ thuật - thể thao - ẩm thực - mua sắm. Lễ hội định hướng trở thành một sự kiện thương hiệu, góp phần định vị TP.HCM - một đô thị sông nước giàu bản sắc văn hóa. Ảnh: Nhật Thịnh
Lễ hội Sông nước TP.HCM sẽ diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 31.5 đến ngày 9.6 tại nhiều địa điểm ở TP.HCM, gồm: Khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, Công viên bến Bạch Đằng, khu vực kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, Bến du thuyền Lan Anh (TP.Thủ Đức), Bến Ngôi Sao Việt (Q.7), Bến Bình Đông (Q.8), Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, các khu du lịch, điểm đến khác trên địa bàn TP.Thủ Đức và các quận, huyện của TP.HCM. Ảnh: Nhật Thịnh
Bị Morocco dẫn trước đến 2 bàn song Argentina vùng lên mạnh mẽ và tưởng gỡ hòa 2-2 ở phút 90+16 nhưng không được công nhận rồi trận đấu tiếp diễn 3 phút cuối sau khi bị hoãn 90 phút vì cổ động viên tràn vào sân.
Chiều 24-7, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) chuẩn bị tổ chức giải chạy bán marathon đầu tiên với tên gọi "An Khê Half Marathon-Theo bước chân thần tốc".
(GLO)- Đam mê võ thuật từ nhỏ nên Nguyễn Xuân Tuấn Long (SN 2008) quyết tâm theo đuổi mục tiêu trở thành vận động viên (VĐV) môn Vovinam. Nguyễn Xuân Tuấn Long xứng đáng là chàng trai “vàng” của Vovinam Gia Lai với 3 huy chương vàng liên tiếp tại giải vô địch trẻ toàn quốc.
Argentina, Tây Ban Nha và Pháp, ba ứng viên sáng giá cho tấm huy chương Vàng môn bóng đá nam Olympic Paris 2024 sẽ chính thức nhập cuộc ở loạt trận đêm 24 và rạng sáng 25/7.
Ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Paris 2024 và các cán bộ đoàn thể thao Việt Nam đã lên đường sang Pháp tham dự Olympic Paris 2024.
Trong khi HLV Park Hang-seo chưa có bất cứ động thái nào thì ông Petar Segrt, cựu HLV tuyển Tajikistan, đã nhanh chóng "bật đèn xanh" với LĐBĐ Malaysia. Ông thẳng thắn tuyên bố muốn dẫn dắt đội tuyển nước này.
Khi nhiều đội bóng cạnh tranh để chiếm suất tham dự các giải đấu đỉnh cao khu vực châu Á thì CLB Thanh Hóa của Việt Nam lại từ chối tham dự Cúp C2 châu Á 2024-2025 vì lí do lịch đấu dày đặc.
Đội tuyển U19 Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại khỏi giải U19 Đông Nam Á 2024 ngay từ vòng bảng sau khi để thua đậm 2-6 trước U19 Australia ở lượt trận thứ 2 bảng B.
Chiều 21-7, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, đoàn vận động viên (VĐV) Gia Lai đã giành được 2 huy chương đồng ở Giải cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia năm 2024.
Đội tuyển Tây Ban Nha thắng tuyệt đối ở Euro 2024 với lực lượng gồm những tuyển thủ được đào tạo và trưởng thành từ các học viện bóng đá trong nước và đó là bài học cho nhiều nền bóng đá, trong đó có Việt Nam.
Ban Tổ chức các giải Bóng đá nữ Vô địch Quốc gia-Cúp Thái Sơn Bắc 2024; vòng loại Giải Bóng đá vô địch U21 Quốc gia 2024... thông báo tạm dừng tổ chức các giải kể từ ngày 20/7.
Một trong những vấn đề được khán giả quan tâm là khi giành thành tích cao tại Olympic 2024, các VĐV Việt Nam (VN) sẽ được nhận những khoản thưởng là bao nhiêu?