Ngành Tài chính Gia Lai linh hoạt điều hành ngân sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2019, ngành Tài chính đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, đảm bảo cân đối nguồn thu và nhiệm vụ chi phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 
Theo dự toán, tổng chi ngân sách nhà nước của huyện Chư Pah, Gia Lai trong năm 2019 là hơn 363,6 tỷ đồng, tăng hơn 6 tỷ đồng so với kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, chi từ nguồn tăng thu HĐND huyện giao là 1,5 tỷ đồng, chi từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm trước chuyển sang là 4,59 tỷ đồng. Trong bối cảnh nguồn lực còn hạn hẹp, huyện Chư Pah thực hiện quản lý chặt chẽ các khoản chi theo dự toán, giải ngân vốn trong phạm vi kế hoạch. Đồng thời, huyện ưu tiên dành nguồn vốn 26,41 tỷ đồng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng đường giao thông nông thôn khu vực các xã Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, Ia Phí, Ia Mơ Nông, Chư Jôr, thị trấn Phú Hòa, thị trấn Ia Ly; nhà làm việc, trường học, công viên, chợ, hệ thống điện chiếu sáng; mở rộng hệ thống “một cửa điện tử” tại các xã Hà Tây, Hòa Phú, Ia Phí, Chư Đăng Ya, Ia Kreng, Chư Jôr.
 Làm đường giao thông làng Kênh (xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah). Ảnh: ĐỨC THỤY
Làm đường giao thông làng Kênh (xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah). Ảnh: Đức Thụy
Theo ông Cao Việt Lĩnh-Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Chư Pah, năm 2019 là năm hết sức quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020. Do đó, việc đầu tư các hạng mục công trình, dự án này nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn, hỗ trợ phát triển du lịch đồng thời gắn với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, một số chương trình, lĩnh vực đầu tư còn gắn với mục tiêu phấn đấu xây dựng 2 xã Nghĩa Hưng, Ia Nhin đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; xã Nghĩa Hòa đạt chuẩn nông thôn mới và làng Kênh (xã Nghĩa Hòa) đạt chuẩn làng nông thôn mới. 
 
Trong quý I-2019, Sở Tài chính dự kiến thực hiện phân bổ các nguồn kinh phí theo dự toán. Theo đó, chi sự nghiệp kinh tế hơn 31,8 tỷ đồng; chi sự nghiệp y tế phân bổ sau cho các đơn vị theo Chương trình 64-CTr/TU hơn 24,7 tỷ đồng; chi sự nghiệp khoa học-công nghệ phân bổ sau hơn 6,8 tỷ đồng; chi khác ngân sách hơn 41,8 tỷ đồng; chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo phân bổ sau gần 51,6 tỷ đồng…

Đối với toàn tỉnh Gia Lai, theo dự toán HĐND tỉnh giao, tổng chi ngân sách năm nay hơn 12.283 tỷ đồng. Trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương hơn 10.318 tỷ đồng, chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135 và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là hơn 1.965 tỷ đồng. Trên tinh thần đảm bảo cân đối nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển, ngành Tài chính đã triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành quyết liệt. Cụ thể, chi thường xuyên thực hiện triệt để tiết kiệm gắn với sắp xếp lại bộ máy, giảm biên chế, thu gọn đầu mối, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập và nâng cao mức độ tự chủ về tài chính theo đúng quy định; đẩy mạnh xã hội hóa, giảm dần mức độ hỗ trợ từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá, phí sự nghiệp công; dành nguồn lực chuyển sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng hưởng chế độ chính sách, chi đầu tư phát triển. “Trên cơ sở điều chỉnh lại cơ cấu chi, tăng chi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, nông nghiệp và nông thôn, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh nhà, tạo đà bứt phá cho nền kinh tế-xã hội gắn với mục tiêu xây dựng nguồn thu cho ngân sách”-ông Nguyễn Dũng-Giám đốc Sở Tài chính-nhấn mạnh.
Cũng theo ông Nguyễn Dũng, gắn với việc điều chỉnh cơ cấu chi, trong năm nay, ngành Tài chính tập trung rà soát, tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai nhanh các dự án, rút ngắn thời gian hoàn thiện các thủ tục hành chính. Mặt khác, cơ cấu cân đối hợp lý về chi đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt, cơ cấu lại đầu tư công gắn với cơ cấu lại các ngành kinh tế, giảm dần tỷ lệ vốn đầu tư Nhà nước trong các ngành, lĩnh vực có khả năng xã hội hóa cao; tập trung vốn đầu tư Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác để thực hiện một số dự án đầu tư trọng điểm về hạ tầng tại các vùng kinh tế trọng điểm, động lực.
 SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null