Nâng cao kiểm dịch thực vật vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Để đưa nông sản xuất khẩu theo đường chính ngạch, ngành nông nghiệp tỉnh, địa phương đã và đang tập trung hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân thiết lập, xây dựng, quản lý tốt mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói.

Gia Lai có diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên 837.643 ha (401.345 ha đất trồng cây hàng năm và 436.298 ha đất trồng cây lâu năm). Hiện nay, ngành nông nghiệp tỉnh và các địa phương đã và đang đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân thiết lập, xây dựng mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu; tuyên truyền, đổi mới tư duy, tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững để nâng cao sức cạnh tranh cho các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh để đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu khó tính như: EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ…

Cánh đồng chuối lớn của Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn tại xã Ia Pết, huyện Đak Đoa đã xây dựng được mã số vùng trồng. Ảnh: Lê Nam

Cánh đồng chuối lớn của Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn tại xã Ia Pết, huyện Đak Đoa đã xây dựng được mã số vùng trồng. Ảnh: Lê Nam

Vừa qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh) đã phối hợp với Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I, Phòng Hợp tác quốc tế và truyền thông (Cục Bảo vệ thực vật) tổ chức tập huấn “Phổ biến các quy định kiểm dịch thực vật đối với nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, EU và thị trường khác”. Theo đó, lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, cán bộ chuyên môn ngành nông nghiệp các địa phương nắm các kiến thức cơ bản như: công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; điều kiện nông sản xuất khẩu sang thị trường Úc và các loài sinh vật gây hại bị cấm; quy định về kiểm dịch đối với nông sản xuất khẩu đi Trung Quốc, EU và thị trường khác; ứng dụng công nghệ số trong quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; công tác quản lý sinh vật gây hại theo hướng tiếp cận hệ thống (System approach); quy trình kiểm tra sinh vật gây hại tại cơ sở đóng gói; giám sát sinh vật gây hại ngoài đồng ruộng theo ISPM 06; đăng ký doanh nghiệp sản xuất nông sản vào thị trường Trung Quốc theo Lệnh 248 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc…

Hội nghị tập huấn “Phổ biến các quy định kiểm dịch thực vật đối với nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, EU và thị trường khác”. Ảnh: Lê Nam

Hội nghị tập huấn “Phổ biến các quy định kiểm dịch thực vật đối với nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, EU và thị trường khác”. Ảnh: Lê Nam

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Đoàn Ngọc Có cho biết: Nhờ tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các quy định đến nay, tỉnh Gia Lai đã được cấp 225 mã số vùng trồng với diện tích hơn 9.634 ha và 35 mã số cơ sở đóng gói với tổng công suất đóng gói khoảng 1.445-1.595 tấn quả tươi/ngày, chủ yếu trái cây xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Hoa Kỳ,… Như vậy, có thể nói sản xuất nông nghiệp đang chuyển dịch theo chiều sâu, nâng cao giá trị, nhất là định hướng sang xuất khẩu.

Nhiều vườn sầu riêng trên địa bàn huyện Chư Pưh người dân thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng trên một ha và đã được cấp 12 mã số vùng trồng . Ảnh: Lê Nam

Nhiều vườn sầu riêng trên địa bàn huyện Chư Pưh người dân thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng trên một ha và đã được cấp 12 mã số vùng trồng . Ảnh: Lê Nam

Còn ông Nguyễn Long Khánh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh-cho hay: Huyện Chư Pưh hiện đã có 12 mã số vùng trồng sầu riêng và 1 mã số vùng trồng chanh leo, với diện tích khoảng 200 ha. Để chủ động hướng đến xuất khẩu bền vững sản phẩm nông nghiệp, thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn, hỗ trợ các cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp triển khai xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. "Dự kiến trong năm 2024, chúng tôi sẽ tổ chức 2 lớp tập huấn cho người dân, hợp tác xã về quy trình canh tác đảm bảo theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ… nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu”-ông Khánh thông tin thêm.

Trao đổi với P.V, ông Lê Nhật Thành-Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I (Cục Bảo vệ thực vật)-cho biết: Việc thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản là yêu cầu bắt buộc của các thị trường và thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của nước nhập khẩu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Sau 14 năm từ lúc những mã số vùng trồng đầu tiên được cấp ở Việt Nam, đến nay, công tác thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Hiện tại cả nước có khoảng 7.344 mã số vùng trồng và 1.613 cơ sở đóng gói trải dài trên 50 tỉnh, thành phố.

Ông Lê Nhật Thành-Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I (Cục Bảo vệ thực vật) phát biểu về việc thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản tại Hội nghị tập huấn ở Gia Lai. Ảnh: Lê Nam

Ông Lê Nhật Thành-Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I (Cục Bảo vệ thực vật) phát biểu về việc thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản tại Hội nghị tập huấn ở Gia Lai. Ảnh: Lê Nam

“Những năm gần đây, Cục Bảo vệ thực vật đã tiến hành đàm phán mở cửa thị trường cho nhiều loại nông sản và quả tươi của Việt Nam như thanh long, vải, nhãn, chôm chôm, măng cụt, vú sữa, xoài, bưởi, sầu riêng, chuối, dưa hấu, chanh leo xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và nhiều thị trường trên thế giới như Mỹ, Úc, EU, Hàn Quốc… Thời điểm này, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phân cấp hoàn toàn việc cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cho các địa phương, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác. Vì vậy thời gian tới, công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sẽ rất cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương chung tay phát triển các vùng trồng phục vụ xuất khẩu đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu”-Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Tặng mái ấm cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

Tặng mái ấm cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

(GLO)- Sáng 25-4, thầy giáo Vũ Văn Tùng-đại diện “Tủ bánh mì 0 đồng” phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa tặng ngôi nhà cho gia đình em Nay H'Lại (lớp 6, Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó).
Phú An chuyển mình

Phú An chuyển mình

(GLO)- Từ vùng quê nghèo đói ngày nào, Phú An trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) “về đích” nông thôn mới.
Pleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

E-magazinePleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

(GLO)-Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Pleiku đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phát huy bản lĩnh, trí tuệ để kiến thiết, xây dựng quê hương. Từ một thị xã hoang tàn sau chiến tranh, Pleiku đã phát triển mạnh mẽ và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

(GLO)-Những ngày này, người dân làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang tất bật bước vào vụ thu hoạch lúa Đông-Xuân tại cánh đồng bậc thang của làng. Đây được xem là cánh đồng đẹp nhất của người Jrai tại xã Ia Pal vào mùa gặt.