Nâng cao giá trị xuất khẩu cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với giá nội địa tăng gấp đôi, giá xuất khẩu tăng 40% so với cùng thời điểm năm ngoái, cà phê đang có giá cao kỷ lục. Giá cao đã thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cà phê tăng trưởng rất mạnh, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai.

Niềm vui từ ngành hàng xuất khẩu chủ lực

Nếu đầu niên vụ 2023-2024, giá cà phê ở mức khoảng 60.000 đồng/kg thì thời điểm này, giá đã trên 90.000 đồng/kg, giá cà phê xuất khẩu cũng tăng lên khoảng 3.000-3.500 USD/tấn.

Ông Thái Như Hiệp-Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam-cho biết: Niên vụ 2023-2024, sản lượng cà phê cả nước giảm 17-20%. Tại Gia Lai, sản lượng cà phê giảm khoảng 28-30%. Từ tháng 10-2023 đến tháng 2-2024, sản lượng cà phê xuất khẩu trong cả nước đạt khoảng 760.000 tấn.

Như vậy, niên vụ này còn 7 tháng nữa nhưng lượng tồn kho cả nước hiện chỉ còn khoảng 565.000 tấn (trong đó, lượng hàng trong dân còn khoảng 200.000 tấn), trong khi mức tiêu thụ dự kiến phải đảm bảo khoảng 1 triệu tấn. Theo đó, sẽ thiếu hụt nguồn cung khoảng 400.000 tấn.

Nhận định về yếu tố đẩy giá cà phê trên thị trường tăng cao, ông Hiệp cho rằng: Khi giá cà phê ở mức thấp, người dân tiến hành chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Diện tích chuyển đổi trong cả nước khoảng 50.000 ha, kéo theo sản lượng hụt khoảng 120.000 tấn.

Cùng với đó, cà phê lại mất mùa nên lượng thiếu hụt càng lớn hơn, dẫn đến giá tăng cao. Mặc dù sản lượng xuất khẩu giảm nhưng giá trị kim ngạch lại tăng cao bởi giá xuất khẩu tăng đến 40%.

“Niên vụ 2022-2023, Vĩnh Hiệp đã xuất khẩu 160.000 tấn, tương ứng kim ngạch 350 triệu USD. Trong 5 tháng đầu niên vụ (từ tháng 10-2023 đến tháng 2-2024), Vĩnh Hiệp là doanh nghiệp dẫn đầu ngành hàng cà phê cả nước với sản lượng xuất khẩu hơn 81.000 tấn, tương ứng kim ngạch khoảng 270 triệu USD. Chúng tôi đang hướng đến mục tiêu xuất khẩu đạt khoảng nửa tỷ USD trong niên vụ này”-ông Hiệp thông tin.

Giá cà phê tăng cao người dân được hưởng lợi. Ảnh: V.T

Giá cà phê tăng cao người dân được hưởng lợi. Ảnh: V.T

Cà phê là mặt hàng chủ lực chiếm tỷ trọng khoảng 70% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Trong 2 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 167 triệu USD (tăng 11,33% so với cùng kỳ năm ngoái); riêng xuất khẩu cà phê đạt 115 triệu USD với sản lượng 45.000 tấn (tăng 7,14% về lượng, tăng 17,35% về giá trị). Dự kiến sản lượng cà phê xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt khoảng 92.660 tấn, tương ứng giá trị khoảng 266 triệu USD.

Theo bà Đào Thị Thu Nguyệt-Phó Giám đốc Sở Công thương: Trên địa bàn tỉnh dù chỉ có một vài doanh nghiệp xuất khẩu cà phê, nhưng đều là doanh nghiệp có uy tín trên thị trường quốc tế như: Vĩnh Hiệp, Hoa Trang, Tín Thành Đạt, Louis Dreyfu Company Việt Nam (doanh nghiệp FDI).

Các doanh nghiệp này đều có nhà máy chế biến quy mô lớn, hệ thống kho chứa được đầu tư nâng cấp mở rộng; đồng thời, chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất, chế biến, từ đó tạo ra nguồn hàng chất lượng, đáp ứng yêu cầu của những thị trường khó tính như: Mỹ, EU, Nhật Bản…

Cùng với đó, tác động của các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là Hiệp định EVFTA, RCEP đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực xuất khẩu. Năm 2024, dự kiến kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 750 triệu USD (tăng 10% so với năm trước), trong đó, mặt hàng cà phê đóng góp chính vào giá trị kim ngạch xuất khẩu.

Nỗ lực vì ngành hàng cà phê bền vững

Cà phê là cây trồng chủ lực của tỉnh với diện tích hơn 100.000 ha, trong đó, diện tích cà phê kinh doanh hơn 87.000 ha, tổng sản lượng đạt khoảng 260.000 tấn. Hiện toàn tỉnh có khoảng 46.000 ha cà phê được chứng nhận sản xuất theo các tiêu chuẩn: VietGAP, 4C, Rainforest, Organic…

Ông Phạm Văn Trình-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Tín Thành Đạt-cho hay: “Hiện nay, Công ty đã mở rộng thị trường xuất khẩu ra nhiều nước, nhất là khối châu Âu với kim ngạch chiếm khoảng 70%. Năm 2024, nhu cầu tiêu dùng cà phê trên thế giới tăng, nhất là ở các quốc gia châu Á. Năm 2024, Công ty dự kiến xuất khẩu khoảng 40.000 tấn cà phê.

Để đảm bảo đủ nguồn hàng cho xuất khẩu, Công ty đã liên kết phát triển cà phê bền vững theo các chứng nhận tiêu chuẩn 4C, Rainforest với 3.500 nông hộ ở huyện Ia Grai, Chư Păh sản xuất trên diện tích khoảng 10.000 ha”.

Để đảm bảo đủ nguồn hàng cho xuất khẩu, các doanh nghiệp đã đẩy mạnh liên kết phát triển cà phê bền vững theo các chứng nhận tiêu chuẩn 4C, Rainforest. Ảnh: V.T

Để đảm bảo đủ nguồn hàng cho xuất khẩu, các doanh nghiệp đã đẩy mạnh liên kết phát triển cà phê bền vững theo các chứng nhận tiêu chuẩn 4C, Rainforest. Ảnh: V.T

Trong khi đó, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp cho biết: “Để chủ động nguồn hàng có chất lượng phục vụ xuất khẩu, Vĩnh Hiệp đã liên kết sản xuất trên diện tích 25.000 ha với sản lượng đạt khoảng 75.000 tấn/năm, còn lại khoảng 85.000 tấn thu mua lại từ các doanh nghiệp, đại lý. Đến nay, Công ty đã mở rộng thị trường xuất khẩu ra hơn 40 nước trên thế giới, trong đó, thị trường châu Âu chiếm khoảng 60%”.

Theo ông Hiệp, việc Công ty hợp tác với Công ty JDE Peet’s khởi động Dự án “Nâng cao năng lực, cơ hội tiếp cận nguồn lực hỗ trợ sản xuất cà phê cho các cộng đồng người dân tộc bản địa; thúc đẩy phương thức sản xuất cà phê giảm phát thải khí nhà kính và tuân thủ EUDR trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Kon Tum” sẽ hỗ trợ cho khoảng 10.000 hộ nông dân sản xuất cà phê, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận kỹ thuật sản xuất cà phê bền vững theo hướng nông nghiệp tái sinh.

Thúc đẩy liên kết, chuyển giao mô hình kỹ thuật tốt vào sản xuất; nâng cao nhận thức về quản lý tài chính nông hộ, tự chủ tài chính và bình đẳng giới, quyền của người lao động trong các nhóm liên kết sản xuất. Đồng thời, thực hiện giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất cà phê và thiết lập cơ sở dữ liệu đáp ứng quy định của châu Âu về sản xuất không phá rừng.

Trao đổi với P.V, ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-thông tin: Mỗi năm, toàn tỉnh thực hiện tái canh khoảng 1.500 ha cà phê. Theo kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, Gia Lai không mở rộng diện tích mà duy trì ổn định khoảng 100.000 ha cà phê, trong đó, 80% diện tích là sản xuất theo các tiêu chuẩn để đảm bảo nguồn hàng chất lượng phục vụ cho xuất khẩu.

Theo đó, ngành sẽ tập trung tổ chức lại sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, giá trị cà phê, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, hướng tới thị trường xuất khẩu, đưa mặt hàng cà phê vững tiến vào các thị trường lớn trên thế giới, tạo ra giá trị lớn đóng góp quan trọng vào nền kinh tế của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ngành nuôi trồng thủy sản phục hồi tích cực

Ngành nuôi trồng thủy sản phục hồi tích cực

(GLO)- Sau các đợt mưa bão cuối năm 2025, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, ngành chức năng và các tổ chức tín dụng, nhiều hộ nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh đã khắc phục khó khăn để tái sản xuất và bắt đầu có thu hoạch.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

(GLO)- Những cơn mưa trái mùa liên tiếp đúng thời điểm sầu riêng ra hoa, cùng hiện tượng sương muối vào sáng sớm khiến nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên. Mới vừa bị ảnh hưởng trong giai đoạn xổ nhụy, nay nhà vườn lại tiếp tục đối mặt nguy cơ rụng trái non, kéo theo nỗi lo giảm năng suất cả vụ.

gia-lai-hop-nhat-ban-quan-ly-rung-phong-ho

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

null