Nâng cao giá trị sản xuất cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vài năm trở lại đây, Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh (Dự án IFAD) đã giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đak Đoa liên kết thành lập các nhóm chung sở thích trồng cà phê theo tiêu chuẩn 4C mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Liên kết sản xuất cà phê

Cây cà phê hiện diện trên vùng đất Đak Đoa từ năm 1986 nhưng đến những năm 1990 mới phát triển mạnh. Hiện nay, toàn huyện có khoảng 27.000 ha cà phê. Đây là loại cây trồng đem lại nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình. Theo Ban Hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp huyện Đak Đoa, từ khi Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (IFAD) được triển khai tại các xã A Dơk, Ia Pết, Kon Gang, xã Trang và Hà Đông với mục đích xây dựng các ngành hàng có tiềm năng và thế mạnh, đến nay, toàn huyện đã thành lập được 116 nhóm chung sở thích, trong đó có 70 nhóm chung sở thích trồng cà phê. Phần lớn các nhóm chung sở thích có đến 60% thành viên là hộ nghèo và cận nghèo ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số liên kết lại để thực hiện mua bán chung, thay cho hình thức sản xuất, mua bán riêng lẻ trước đây. Sau khi thành lập nhóm, người trồng cà phê được tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để cùng nhau vươn lên thoát nghèo bền vững. Theo kế hoạch năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo trong các nhóm của vùng Dự án đăng ký thoát nghèo là 139 hộ, đạt tỷ lệ 33,5%.

 

Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật tại nhóm chung sở thích xã Trang. Ảnh: N.D
Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật tại nhóm chung sở thích xã Trang. Ảnh: N.D

Ông Siu Hing (làng Blo, xã A Dơk) cho biết: Nhóm chung sở thích trồng cà phê chúng tôi gồm 12 thành viên với diện tích cà phê trên 10 ha. Từ khi tham gia Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn, cả nhóm được tập huấn những kỹ thuật về sản xuất cà phê bền vững theo bộ quy tắc 4C nên mọi người rất phấn khởi vì sản phẩm làm ra được doanh nghiệp đến tận nơi bao tiêu với giá cao. Nguồn vật tư cung ứng rất kịp thời và đúng thời vụ nên năng suất và chất lượng cà phê ngày một tăng lên. Vụ thu hoạch vừa rồi, cả nhóm bán cho doanh nghiệp trên 26 tấn cà phê đạt tiêu chuẩn 4C với giá khá cao so với cà phê sản xuất theo lối thông thường. Dự án đã giúp bà con thay đổi rất nhiều về nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất cà phê đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Cùng niềm vui này, chị Hồ Thị Vân (thôn Kốp, xã Kon Gang) nói: Dự án rất hiệu quả và thiết thực, hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật… giúp người trồng cà phê chúng tôi có điều kiện tiếp cận những phương thức sản xuất mới. Nhờ đó, năng suất và sản lượng cà phê được nâng lên rõ rệt, tình đoàn kết trong nhóm hiện rất tốt.

Doanh nghiệp và nông dân cùng gắn kết

 

Ông Lê Viết Phẩm-Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa cho hay: Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã giúp đỡ nông dân trên địa bàn huyện chia sẻ với nhau về kinh nghiệm trồng, chăm sóc, đưa khoa học kỹ thuật và giống mới vào sản xuất cà phê bền vững theo tiêu chuẩn 4C mang lại hiệu quả thiết thực. Trong thời gian tới, huyện sẽ thành lập thêm các nhóm chung sở thích cho nhiều hộ cùng tham gia.

Một trong những yếu tố giúp các nhóm chung sở thích trồng cà phê trên địa bàn các xã được hưởng lợi từ Dự án phát triển mạnh trong thời gian qua là nhờ các doanh nghiệp thu mua cà phê trên địa bàn huyện mạnh dạn phối hợp cùng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân sản xuất. Việc cung cấp vật tư phân bón kịp thời đã kích thích người dân mạnh dạn thành lập các nhóm chung sở thích trồng cà phê để cùng nhau phát triển bền vững.

Ông Trần Ngọc Huy-Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Ngọc Chương (xã Ia Băng) cho hay: Công ty chúng tôi ký hợp đồng với 200 hộ tại 2 xã Ia Pết và A Dơk sản xuất cà phê 4C từ vài năm nay. Hàng năm, Công ty tổ chức các buổi tập huấn về sản xuất cà phê bền vững theo bộ quy tắc chất lượng 4C và được bạn hàng nước ngoài phản hồi rất tích cực. Trong niên vụ vừa qua, Công ty đã thu mua của các nhóm chung sở thích trên 451 tấn cà phê đạt tiêu chuẩn 4C để bán cho các đối tác trong và ngoài nước. Còn  với sản xuất cà phê thường, Công ty cũng đã ký kết hợp tác lâu dài với 624 hộ tại các xã Ia Pết, A Dơk và một số hộ dân trồng cà phê tại xã Trang, sản lượng thu mua được 1.551 tấn. Công ty cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến tận các thôn, làng xa xôi, đảm bảo chất lượng giúp người dân yên tâm sản xuất. Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã giúp các nhóm chung sở thích trồng cà phê hiện nay rất tốt. Hỗ trợ người trồng cà phê về kỹ thuật, canh tác theo hướng bền vững… sự gắn kết giữa nhà doanh nghiệp, nhà nông ngày càng bền chặt.

 Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null