Mơ về khu du lịch quốc gia - Kỳ cuối: Biến tiềm năng thành hiện thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với sức hấp dẫn của Khu Du lịch Biển Hồ-Chư Đăng Ya, cùng dự án ngàn tỷ do tập đoàn BOSSCO đăng ký đầu tư, ngành Du lịch tỉnh có thêm cơ sở xây dựng đề án bổ sung khu du lịch này vào danh mục các khu du lịch quốc gia.

“Khu Du lịch quốc gia là danh hiệu do Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận cho một khu du lịch đáp ứng đủ các điều kiện như: có tài nguyên du lịch đặc biệt hấp dẫn, có khả năng thu hút nhiều khách du lịch; diện tích tối thiểu 1.000 ha; có khả năng bảo đảm phục vụ ít nhất 1 triệu lượt khách mỗi năm... Như vậy, Khu Du lịch Biển Hồ-Chư Đăng Ya hội đủ các điều kiện để đưa vào quy hoạch khu du lịch quốc gia. Điều này sẽ mang lại những tác động tích cực, nâng cao vị thế của du lịch Gia Lai trong khu vực và cả nước. Đề án đã được UBND tỉnh xem xét đồng ý gửi Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch thẩm định và trình Chính phủ phê duyệt”-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Đức Hoàng cho biết.

Dự án ngàn tỷ

Khu vực Biển Hồ-Chư Đăng Ya luôn được nhìn nhận như một điểm đột phá để phát triển du lịch của tỉnh. Trong giai đoạn 2011-2016, tỉnh đã chú trọng hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch làm tiền đề thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Một số dự án hạ tầng đã được đầu tư tại Khu Du lịch Biển Hồ-Chư Đăng Ya như đường vành đai nhánh 1, nhánh 2, dự án bờ kè Biển Hồ (đã triển khai xong giai đoạn I)... Đặc biệt, tiềm năng của khu lịch này đã lọt “mắt xanh” của nhà đầu tư chiến lược, đó là Công ty cổ phần Tập đoàn BOSSCO với dự án “Tổ hợp du lịch núi lửa Chư Đăng Ya-Biển Hồ” có vốn dự kiến 5.000 tỷ đồng. Dự án đề xuất của Tập đoàn BOSSCO dự kiến có quy mô trên 2.000 ha với nhiều hạng mục về khách sạn, sinh thái-nghỉ dưỡng, các loại hình thể thao, trung tâm thương mại...

 
Khu Du lịch Biển Hồ. (ảnh internet)
Khu Du lịch Biển Hồ. (ảnh internet)
Hiện cả nước có 1 khu du lịch quốc gia được công nhận là Hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng) và 47 khu du lịch được đưa vào danh mục quy hoạch của Chính phủ. Trong danh mục này hiện chưa có khu du lịch Biển Hồ-Chư Đăng Ya.

Đánh giá về tiềm năng du lịch Biển Hồ-Chư Đăng Ya, ông Phan Xuân Vũ-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, cho rằng, đây là khu vực có tiềm năng du lịch hấp dẫn nhất của tỉnh Gia Lai. “Không chỉ có cảnh quan sinh thái nổi bật, gắn với quần thể tự nhiên rộng lớn gồm rừng thông, cánh đồng chè, cà phê với diện tích hàng trăm ha, hoa dã quỳ phủ khắp nơi... khu du lịch này còn có những giá trị kiến tạo địa chất, bề dày văn hóa của người bản địa Tây Nguyên. Đây chính là tài nguyên du lịch có giá trị vượt trội mà không tiền bạc nào có thể kiến tạo. Nếu được phê duyệt thành khu du lịch quốc gia, vị thế của nơi này sẽ được nâng lên một bước, có khả năng thu hút thêm các nhà đầu tư để biến Biển Hồ-Chư Đăng Ya thành sản phẩm du lịch mới, chất lượng cao, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch Gia Lai và vùng Tây Nguyên”.

Ông Phan Xuân Vũ cho biết thêm: Không chỉ là điểm nhấn ấn tượng cho cung du lịch Tây Nguyên, khu du lịch này còn có khả năng kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Hơn nữa, với vị trí chiến lược, đây còn là điểm đến quan trọng nối biển với cao nguyên cũng như liên kết với hệ thống các tuyến du lịch trên “Con đường di sản Đông Dương” (Việt Nam-Lào-Campuchia).

Giấc mơ hoa cho du lịch

Thương hiệu du lịch Gia Lai sẽ được củng cố trên bản đồ du lịch nếu tỉnh có khu du lịch quốc gia. Đó chính là giấc mơ hoa cho ngành Du lịch. Với khả năng đáp ứng ít nhất 1 triệu lượt khách mỗi năm theo tiêu chuẩn của khu du lịch quốc gia, tổng thu từ khách du lịch ước tính sẽ vào khoảng 1.400 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 3.500 lao động trực tiếp tham gia ngành Du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế khác.

Cùng với việc được quy hoạch thành khu du lịch quốc gia, Khu Du lịch Biển Hồ-Chư Đăng Ya sẽ được hưởng các lợi ích từ Luật Du lịch như được kêu gọi đầu tư, xúc tiến du lịch, đưa vào hệ thống quảng bá cấp quốc gia. “Tuy nhiên, trước mắt địa phương cần nỗ lực hết sức xây dựng những chuẩn mực văn minh trong du lịch để các cấp, các ngành và người dân đồng tình hưởng ứng. Trước khi được công nhận các danh hiệu, chúng ta còn nhiều việc phải làm để đây thực sự là điểm đến đáng nhớ, chất lượng từ cảnh quan đến dịch vụ và sự thân thiện của môi trường du lịch lẫn con người”-ông Phan Xuân Vũ nói thêm.

Không trông chờ một cách thụ động, ngành Du lịch tỉnh liên tiếp tổ chức các cuộc khảo sát, các đoàn famtrip với sự tham gia của nhiều công ty lữ hành, các nhà đầu tư nhằm đánh giá đầy đủ tài nguyên du lịch Gia Lai để có hướng khai mở các sản phẩm du lịch chất lượng. Ngoài ra, trong nửa đầu năm 2017, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã tổ chức ký kết hợp tác du lịch với 2 trung tâm du lịch lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp du lịch lớn để mở rộng thị trường và quảng bá rộng rãi hơn các điểm đến của Gia Lai. Mới đây nhất, đoàn famtrip gồm các doanh nghiệp du lịch lớn của Hà Nội đã có chuyến khảo sát các điểm du lịch phía Tây và có những đánh giá tích cực về tài nguyên du lịch của núi lửa Chư Đăng Ya-Biển Hồ. Các doanh nghiệp mong muốn sẽ quay lại khảo sát kỹ hơn trước khi quyết định đầu tư vào khu vực này. Một đoàn famtrip của TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ tới khảo sát khu du lịch Biển Hồ-Chư Đăng Ya vào cuối tháng 7 tới đây theo lời mời của tỉnh.

 Minh Châu

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null