Mở rộng liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với vai trò cầu nối, một số hợp tác xã (HTX) đã đứng ra kết nối người dân với doanh nghiệp trong phát triển chuỗi liên kết nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ, tăng thu nhập cho các thành viên.

Công ty TNHH một thành viên xuất khẩu rau quả DOVECO liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản cho người dân. Ảnh: Minh Nguyễn
Công ty TNHH một thành viên Xuất khẩu rau quả DOVECO liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản cho người dân. Ảnh: Minh Nguyễn

Đây là năm thứ 3, HTX Thành Đạt (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) đại diện cho các thành viên ký hợp đồng sản xuất và tiêu thụ chanh dây với Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods. Ông Trần Công Khuyến-Giám đốc HTX-cho biết: Mô hình liên kết này giúp 150 hộ có đầu ra ổn định cho khoảng 60 ha, tăng thu nhập đáng kể. Hơn 2 năm trở lại đây, chanh xô có giá cao, trung bình 13-22 ngàn đồng/kg. Với 1 ha, người dân thu hoạch 25-30 tấn, lãi hơn 200 triệu đồng. “Công ty còn hỗ trợ 50% tiền giống và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với giá thấp nhất là 5.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nếu cao hơn mức này thì chúng tôi mua theo giá thị trường, người dân cũng có quyền tự quyết bán ra bên ngoài khi thấy giá cao hơn giá thu mua và cũng không ràng buộc phải bán cho Công ty”-ông Khuyến cho hay.

Cũng theo ông Khuyến, nhu cầu rộng mở vùng nguyên liệu của Công ty hiện rất lớn, vì vậy HTX khuyến khích một số thành viên chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng chanh dây; đồng thời tiếp tục ký hợp đồng với doanh nghiệp hỗ trợ giống, thu mua sản phẩm, xây dựng chuỗi liên kết bền vững nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong khi đó, ông Trịnh Khắc Dương-Giám đốc HTX nông nghiệp và dịch vụ Đak Krong (huyện Đak Đoa) cho biết: Từ năm 2018 đến nay, HTX ký hợp đồng tiêu thụ 100 tấn cà phê nhân chất lượng cao sản xuất theo tiêu chuẩn 4C với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Hiện HTX đã thu hút được 191 thành viên tham gia xây dựng vùng nguyên liệu với diện tích 326 ha. Trong số này, có 38 hộ dân tham gia sản xuất cà phê chất lượng cao trên diện tích 46 ha để cung cấp cho doanh nghiệp trên. Sắp tới, HTX dự tính nâng sản lượng lên 150 tấn/năm với khoảng 80 hộ tham gia. “Đây là mục tiêu mà HTX đang hướng đến vì đầu ra tương đối ổn định, đáp ứng chuỗi liên kết lâu dài, bền vững. Ngoài thành viên HTX, chúng tôi kiến nghị chính quyền xã cần định hướng Hội Nông dân và các chi hội trên địa bàn tham gia phát triển cà phê bền vững, không thể mãi sản xuất theo kiểu “ăn xổi ở thì”, năm được năm mất. Nếu tham gia chuỗi liên kết sản xuất cà phê chất lượng cao theo hướng hữu cơ đạt những tiêu chí xuất khẩu thì người dân mới tăng thu nhập”-ông Dương khẳng định.

HTX sản xuất kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp Tâm Thành (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ mỗi năm từ 700 đến 800 tấn cà phê nhân xô cho các xã viên. Ảnh: Minh Nguyễn
HTX Sản xuất kinh doanh và Dịch vụ nông nghiệp Tâm Thành (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ mỗi năm từ 700 đến 800 tấn cà phê nhân xô cho các xã viên. Ảnh: Minh Nguyễn


Nhiều năm nay, HTX sản xuất kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp Tâm Thành (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) đã đưa 332 ha cà phê của 160 thành viên vào sản xuất theo tiêu chuẩn 4C, đồng thời liên kết với Công ty TNHH một thành viên Sơn Huyền Phát Gia Lai tiêu thụ mỗi năm bình quân 700-800 tấn cà phê nhân xô. Ông Phan Đình Thắm-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai-cho biết: Giai đoạn 2016-2020, huyện đã xây dựng được 6 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Việc thành lập các HTX gắn với mô hình liên kết sản xuất với các doanh nghiệp bước đầu đã đáp ứng được đầu ra của nông sản, giúp nông dân không bị thương lái ép giá.

Trao đổi với P.V, ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-khẳng định: Hiện tỉnh có 13 chuỗi liên kết về lĩnh vực trồng trọt như: cà phê, hồ tiêu, lúa, cây ăn quả, rau, dược liệu… với diện tích 134.281 ha. Cụ thể, chuỗi cà phê liên kết với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp có 9 HTX tham gia với diện tích 25.964 ha, khoảng 7.000 hộ nông dân trên địa bàn 8 huyện, thành phố. Công ty TNHH một thành viên xuất khẩu rau quả DOVECO có khoảng 2.090 ha (chanh dây, dứa, bắp ngọt, đậu tương, chuối tiêu hồng, rau chân vịt) liên kết với 5 hợp tác xã, 71 tổ hợp tác, hơn 1.075 hộ dân tham gia. Tập đoàn Lộc Trời liên kết với 8 HTX, 2 tổ hợp tác và 1 công ty lâm nghiệp với diện tích hơn 1.242 ha trên địa bàn 7 huyện…

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, thời gian qua, các HTX phát triển nhanh về số lượng nhưng chất lượng, hiệu quả hoạt động chưa tương xứng, vẫn còn nhiều đơn vị yếu kém hoặc duy trì hoạt động ở mức trung bình; một số còn bị động, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước. Ngành nông nghiệp tiếp tục đề xuất UBND tỉnh xây dựng các dự án hỗ trợ nông nghiệp theo các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện chuỗi liên kết sản xuất thông qua HTX, tổ hợp tác để thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng về phát triển rau, quả, dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao và trồng rừng trên địa bàn tỉnh. “Về hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, các địa phương cần tích cực chỉ đạo phòng nông nghiệp và PTNT, đặc biệt là trung tâm dịch vụ nông nghiệp xây dựng chương trình hỗ trợ cụ thể đối với các HTX liên kết với doanh nghiệp, tập đoàn sản xuất nông nghiệp, coi đây là sợi dây kết nối quan trọng, là đột phá trong việc phát triển các chuỗi liên kết tiêu thụ bền vững”-ông Nghĩa nhấn mạnh.

 

 MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

(GLO)- Những cơn mưa trái mùa liên tiếp đúng thời điểm sầu riêng ra hoa, cùng hiện tượng sương muối vào sáng sớm khiến nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên. Mới vừa bị ảnh hưởng trong giai đoạn xổ nhụy, nay nhà vườn lại tiếp tục đối mặt nguy cơ rụng trái non, kéo theo nỗi lo giảm năng suất cả vụ.

gia-lai-hop-nhat-ban-quan-ly-rung-phong-ho

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

gia-lai-rua-bien-de

Rùa biển xuất hiện ở Nhơn Lý

(GLO)- Ngày 15-5, anh Nguyễn Hữu Đảo, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) cho biết, theo thông tin từ một số ngư dân địa phương, từ ngày 6-5 đến ngày 9-5, 2 cá thể rùa biển đã xuất hiện quẩn quanh khu vực Eo Gió và Bãi Dứa.

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.

null