Mlah phấn đấu trở thành buôn nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa đã chọn buôn Mlah (xã Phú Cần) để làm điểm. Hiện nay, địa phương đang nỗ lực giúp buôn Mlah hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2018.
Buôn Mlah có 285 hộ với trên 1.200 khẩu, trong đó có 265 hộ người Jrai với 1.162 khẩu. Kinh tế của các hộ dân trong buôn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy đời sống còn khó khăn nhưng bà con cần cù lao động, có tinh thần đoàn kết. Hơn nữa, từ nhiều năm nay, bà con ở đây đều đã ý thức được việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Từ khi buôn Mlah được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn làm điểm xây dựng buôn nông thôn mới, xã Phú Cần đã tập trung nguồn lực triển khai thực hiện; phối hợp với các cơ quan, đoàn thể giúp người dân sắp xếp lại nơi ở, xây dựng hàng rào, cổng ngõ, chuồng trại chăn nuôi, công trình phụ để đảm bảo vệ sinh môi trường…
 Lực lượng dân quân và các đoàn thể giúp nhân dân buôn Mlah rào vườn, dọn dẹp vệ sinh, di chuyển chuồng trại nuôi nhốt gia súc. Ảnh: N.M
Lực lượng dân quân và các đoàn thể giúp nhân dân buôn Mlah rào vườn, dọn dẹp vệ sinh, di chuyển chuồng trại nuôi nhốt gia súc. Ảnh: N.M
Đặc biệt, từ nguồn vốn sự nghiệp định canh định cư, Phòng Dân tộc huyện đã hỗ trợ kẽm gai cho các hộ dân trong buôn Mlah rào vườn; xây dựng nhà vệ sinh; hỗ trợ lưới B40, đinh, trụ bê tông để làm chuồng trại chăn nuôi và trụ bê tông làm cổng vườn nhà với tổng kinh phí hơn 596 triệu đồng. Đến nay, Phòng đã cấp xong 4.300 kg kẽm gai cho 43 hộ; 3.900 kg lưới B40 cho 65 hộ; 65 kg đinh vít bắn tôn cho 65 hộ; 130 trụ bê tông cốt thép dài 3 m làm chuồng trại cho 65 hộ; 260 trụ bê tông cốt thép dài 2,5 m làm chuồng trại cho 65 hộ; 530 trụ bê tông cốt thép dài 3 m làm cổng vào nhà cho 265 hộ... Bên cạnh đó, từ nguồn vốn sự nghiệp văn hóa, Phòng Văn hóa-Thông tin huyện đã triển khai xây dựng cổng buôn, đầu tư mua sắm các trang-thiết bị trong nhà sinh hoạt cộng đồng, làm sân bóng chuyền…
Ông Nay Chruy-Trưởng thôn Mlah-cho biết: “Chúng tôi tăng cường tuyên truyền, vận động bà con tự di dời chuồng trại nuôi nhốt gia súc ra xa nhà ở và tự dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh nhà. Đối với những gia đình khó khăn, xã huy động mọi người giúp đỡ”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Khắc Dưng-Chủ tịch UBND xã Phú Cần-cho biết, ngay khi có kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chọn buôn Mlah xây dựng buôn nông thôn mới theo Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên của xã cũng như đoàn viên thanh niên và cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện giúp nhân dân di dời chuồng trại nuôi nhốt gia súc, chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ được 3 đợt. “Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành việc chỉnh trang cảnh quan môi trường buôn Mlah. Khó khăn hiện nay là còn một số hộ không có đất để di dời chuồng trại. Hiện xã vẫn tiếp tục huy động nhân dân, các đoàn thể xuống buôn tiếp tục di dời chuồng trại cho các hộ còn lại, đồng thời hướng dẫn bà con giữ vệ sinh chung để tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp”-ông Dưng cho biết.
Cùng với việc sắp xếp lại dân cư, di dời chuồng trại nuôi nhốt gia súc, chỉnh trang đường trong buôn Mlah, huyện và xã cũng đã tập trung vận động, có chính sách hỗ trợ giúp nâng cao đời sống cho bà con vì tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo nơi đây còn khá cao (20 hộ nghèo và 111 hộ cận nghèo). Đồng thời, tuyên truyền, vận động bà con gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn dân cư; phấn đấu hoàn thành xây dựng buôn nông thôn mới vào cuối năm nay.
Ngô Mạo

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null