Mang Yang tạo đột phá trong Chương trình OCOP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để hỗ trợ các chủ thể nâng tầm mặt hàng nông sản chủ lực, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã thành lập Tổ tư vấn thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đây được xem là bước đột phá nhằm đẩy mạnh Chương trình OCOP trong những năm tới.

Sau 2 năm triển khai Chương trình OCOP, đến nay, huyện Mang Yang đã có 10 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt 3-4 sao cấp tỉnh. Để khai thác tiềm năng và lợi thế sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương, UBND huyện đã cử đoàn công tác gồm lãnh đạo các phòng ban và hợp tác xã (HTX) tham quan, học tập mô hình phát triển sản phẩm OCOP tại tỉnh Quảng Ninh. Song song với đó, Mang Yang tiên phong thành lập Tổ tư vấn thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ các địa phương nâng tầm sản phẩm chủ lực. Ông Trần Thanh Vọng-thành viên Tổ tư vấn-cho biết: “Sau khi thành lập, Tổ đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động các HTX trên địa bàn tham gia Chương trình OCOP. Mặt khác, chúng tôi hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý, thiết kế bao bì, nhãn mác, đăng ký tem truy xuất nguồn gốc, xây dựng website quảng bá và đưa sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử… để giúp các chủ thể hoàn thiện sản phẩm theo quy định”.

 Sản phẩm OCOP huyện Mang Yang tham gia hội chợ. Ảnh: Nguyễn Diệp
Sản phẩm OCOP huyện Mang Yang tham gia hội chợ. Ảnh: Nguyễn Diệp


Bà Nguyễn Hồng Dịu-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX dược liệu xanh Mang Yang-cho hay: “Thời gian đầu, HTX gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong thực hiện các bước để hình thành nên sản phẩm. Được Tổ tư vấn hướng dẫn, chúng tôi có 2 sản phẩm là đan sâm khô và rượu đan sâm được công nhận đạt 3 sao cấp huyện. Năm tới, chúng tôi tiếp tục đầu tư nâng tầm sản phẩm chủ lực của HTX để mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh”.

Để có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, các HTX trên địa bàn huyện Mang Yang đã liên kết sản xuất với người dân để tạo vùng nguyên liệu ổn định và tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Lân-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX nông-lâm nghiệp và dịch vụ Đak Trôi-thông tin: 2 năm qua, HTX đã liên kết với 300 hộ dân sản xuất gạo ĐT và thu mua lúa với giá ổn định 7.000 đồng/kg. Nhờ đó, HTX có nguồn nguyên liệu ổn định. Hiện tại, HTX cung cấp khoảng 100 tấn gạo ĐT/năm cho người tiêu dùng trong tỉnh và một số nơi như Đà Nẵng, Bình Định. “Khi tham gia Chương trình OCOP, chúng tôi được Tổ tư vấn hỗ trợ rất nhiều trong việc đăng ký nhãn hiệu, tem truy xuất nguồn gốc… để hạt gạo ĐT vào hệ thống siêu thị và cửa hàng lớn”-ông Lân nói.

Mới đây, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Mang Yang đã đánh giá, công bố 15 sản phẩm của 8 HTX đạt 3 sao cấp huyện và gửi hồ sơ, sản phẩm về Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh. Trao đổi với P.V, ông Võ Minh Quang-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Tổ trưởng Tổ tư vấn Chương trình OCOP huyện-cho biết: Năm nay, sản phẩm OCOP của huyện rất đa dạng, các chủ thể chú trọng đầu tư về chất lượng, bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc. “Tuy nhiên, một số chủ thể chưa có nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đó, định mức chi cho chủ thể chưa rõ ràng nên ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện chương trình. Thời gian tới, Tổ tư vấn tiếp tục hướng dẫn các cá nhân, tổ chức, HTX tham gia chương trình và hoàn thiện sản phẩm đã được công nhận để góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, huyện đề ra mục tiêu mỗi năm có khoảng 10 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP của tỉnh”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh.

 

 NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

(GLO)- Những ngày này, khi đất trời cao nguyên chuyển mùa với những cơn gió mang theo hơi nước cũng là lúc hơn 1 vạn cây muồng đen ở thung lũng Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đồng loạt trổ hoa vàng rực. Sắc hoa như mang mùa thu đến sớm cho vùng đất này.

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ năm 2020, người Bahnar Kon K’đĕh ở làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã xây dựng và phát triển mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kgiang. Từ những nét văn hóa truyền thống, câu chuyện đời sống, người dân nơi đây đang mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc, gần gũi và chân thực.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null