Mang Yang phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 1-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023.

Tham dự lễ phát động có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Tha; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Trọng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học, các xã và thị trấn trên địa bàn huyện…

Quang cảnh lễ phát động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 của huyện Mang Yang. Ảnh Thanh Nhật
Quang cảnh lễ phát động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 của huyện Mang Yang. Ảnh Thanh Nhật

Tại lễ phát động, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang đã báo cáo kết quả thực hiện xây dựng Quỹ vì người nghèo từ quý IV-2022 đến tháng 10-2023 đã nhận được sự tham gia của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nâng tổng số Quỹ của huyện quản lý hơn 300 triệu đồng. Từ nguồn quỹ trên, từ đầu năm 2023 đến nay, huyện đã giải ngân xây mới 5 căn nhà “Đại đoàn kết”, hỗ trợ thực hiện 3 mô hình chăn nuôi cho 16 hộ gia đình, trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024, cùng một số nội dung hỗ trợ khác…

Đồng thời phối hợp tặng 310 phần quà với tổng trị giá hơn 140 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ nguồn hỗ trợ của Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương, Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, Quỹ Thiện Tâm-Tập đoàn Vingrop).

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, bà Nguyễn Thị Thanh Nga-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực tham gia xây dựng nguồn Quỹ vì người nghèo thời gian qua của các tập thể và cá nhân. Đồng thời đã đọc lời phát động, kêu gọi toàn thể các cơ quan, đơn vị và cá nhân, các tầng lớp nhân dân tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết “Tương thân tương ái”, ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 của huyện đạt kết quả cao, thiết thực góp phần vào công tác an sinh xã hội tại địa phương...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Tha (bìa trái) và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Trọng (thứ hai từ trái sang) tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023. Ảnh Thanh Nhật
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Tha (bìa trái) và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Trọng (thứ hai từ trái sang) tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023. Ảnh Thanh Nhật

Tại lễ phát động, đã có 82 tập thể và cá nhân ủng hộ Quỹ “vì người nghèo” trực tiếp bằng tiền mặt và chuyển khoản với tổng số tiền hơn 76,5 triệu đồng. Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang tiếp tục tiếp nhận ủng hộ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tại huyện nhà.

Có thể bạn quan tâm

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ năm 2020, người Bahnar Kon K’đĕh ở làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã xây dựng và phát triển mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kgiang. Từ những nét văn hóa truyền thống, câu chuyện đời sống, người dân nơi đây đang mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc, gần gũi và chân thực.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null