Mang Yang đa dạng hóa sản phẩm OCOP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 4 năm thực hiện Chương trình OCOP, các hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh cá thể của huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) nỗ lực đầu tư nâng cao chất lượng, giá trị các loại nông sản đặc trưng của địa phương. Đến nay, toàn huyện có 25 sản phẩm đạt OCOP 3-4 sao cấp tỉnh với đa dạng chủng loại.
Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang, giai đoạn 2019-2021, toàn huyện có 25 sản phẩm đặc trưng của các HTX nông nghiệp và hộ kinh doanh cá thể được UBND tỉnh công nhận đạt OCOP cấp tỉnh. Trong đó, 24 sản phẩm đạt 3 sao và 1 sản phẩm đạt 4 sao với đa dạng chủng loại như: tiêu hữu cơ Linh Nham, gạo ĐT, rượu đan sâm, cà phê, hoa đu đủ đực sấy, mướp đắng rừng sấy, măng le rừng, tinh dầu sả… Năm 2022, huyện tổ chức đánh giá, phân hạng thêm 13 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp huyện. Huyện cũng tổ chức đánh giá lại 4 sản phẩm được công nhận từ năm 2019 để gửi Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Đặc biệt, năm nay, huyện có nhiều sản phẩm mới tham gia Chương trình OCOP như: nước rửa chén thảo dược của HTX Nông nghiệp và dịch vụ An Bình Phát; na rừng sấy khô của hộ kinh doanh Trần Mạnh Cư (làng Đak Trang, xã Kon Thụp); quả chanh dây tươi hương ổi và dầu hạt chanh dây của HTX Nông nghiệp dịch vụ thương mại tổng hợp Tân Lộc Phát (làng Git, xã Kon Chiêng); gạo nếp nương của HTX Nông nghiệp và dịch vụ Đak Trôi (làng Đak Bơt, xã Đak Trôi); cao thiên môn đông, cao đan sâm của HTX Dược liệu xanh Mang Yang; nấm linh chi sấy khô, mật ong rừng…
Sản phẩm OCOP của HTX Nông-lâm nghiệp Quyết Tiến, huyện Mang Yang. Ảnh: Nguyễn Diệp
Sản phẩm OCOP của HTX Nông-lâm nghiệp Quyết Tiến, huyện Mang Yang. Ảnh: Nguyễn Diệp
Ông Trần Mạnh Hưng-Giám đốc HTX Nông nghiệp dịch vụ thương mại tổng hợp Tân Lộc Phát-cho hay: Đây là lần đầu tiên HTX tham gia Chương trình OCOP. Qua đánh giá, phân hạng, HTX có 2 sản phẩm là quả chanh dây tươi hương ổi và dầu hạt chanh dây được xếp hạng 3 sao cấp huyện. Đây là động lực để HTX đầu tư phát triển sản xuất và mở rộng thị trường. “Nhờ có Tổ tư vấn Chương trình OCOP của huyện hỗ trợ rất nhiệt tình về thủ tục hành chính, cách xây dựng logo, truy xuất nguồn gốc và bảo hộ sản phẩm trên thị trường, tham gia quảng bá sản phẩm tại một số tỉnh, thành trong cả nước nên sản phẩm quả chanh dây tươi và dầu hạt chanh dây của HTX được tiêu thụ rất tốt, không lo về đầu ra”-ông Hưng nói.
Còn bà Vũ Thị Chinh (thôn 1, xã Ayun) thì chia sẻ: Gia đình bà đã nhiều năm buôn bán sản phẩm nấm linh chi sấy khô và mật ong rừng khai thác từ Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Năm nay, bà tham gia Chương trình OCOP với 2 sản phẩm nấm linh chi sấy khô và mật ong rừng. “Vừa rồi, cả 2 sản phẩm đều được xếp hạng đạt 3 sao cấp huyện và đang chờ đánh giá, phân hạng cấp tỉnh. Qua Chương trình OCOP, các sản phẩm của gia đình đã được đầu tư về bao bì, nhãn mác, logo và chất lượng. Hy vọng trong thời gian tới, các sản phẩm sẽ được khách hàng gần xã biết đến nhiều hơn”-bà Chinh cho biết.
Sản phẩm chanh dây được công nhận OCOP cấp tỉnh. Ảnh: Nguyễn Diệp
Sản phẩm chanh dây được công nhận OCOP cấp tỉnh. Ảnh: Nguyễn Diệp
Thực hiện Chương trình OCOP, huyện Mang Yang đã tuyên truyền, vận động các HTX và hộ kinh doanh trên địa bàn khai thác, đầu tư nâng cao chất lượng, giá trị các loại nông sản đặc trưng, chủ lực của địa phương. Bên cạnh đó, huyện tư vấn, hỗ trợ các chủ thể xây dựng logo, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc… Trong 2 năm (2021-2022), huyện hỗ trợ khoảng 870 triệu đồng cho các chủ thể có sản phẩm được công nhận OCOP 3-4 sao cấp tỉnh. Trong đó, năm 2021 hỗ trợ 20 triệu đồng/sản phẩm và năm 2022 là 30 triệu đồng/sản phẩm.
Trao đổi với P.V, ông Võ Văn Vinh-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho hay: Từ năm 2019 đến nay, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chủ thể có sản phẩm nông sản đặc trưng tham gia Chương trình OCOP. Ngoài 25 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao cấp tỉnh, huyện đang có 13 sản phẩm đạt 3 sao cấp huyện. Hồ sơ các sản phẩm này đang được hoàn thiện gửi về Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh đánh giá trong thời gian tới. Đây là động lực mới góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn của địa phương phát triển.
NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Giấc mơ của những người tha hương

Giấc mơ của những người tha hương

(GLO)- Khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) từng được ví như vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” bởi sự hoang vắng và cằn cỗi. Ấy thế mà với những người dân miền Tây Nam Bộ tha hương, nơi đây trở thành miền đất hứa và cùng xây dựng quê hương thứ hai.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

(GLO)- Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ tiêu tăng giá giúp bà con nông dân có lợi nhuận khá. Dù vậy, hiện nay, người dân không ồ ạt đầu tư trồng mới mà chỉ trồng dặm tại những trụ hồ tiêu bị chết và trồng xen vào vườn cà phê, cây ăn quả. Đồng thời, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu.

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng tại xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trong số đó, ông Lương Bích Ngọc-Hội viên Chi hội Nông dân thôn Thanh Bình là điển hình tiêu biểu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2024-2025, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình nhân giống lúa LH12 cấp xác nhận tại xã Chư Gu.

null