Lòng dân, ý Đảng và mục tiêu phồn vinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là ngày hội của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nên đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thu hút sự quan tâm chú ý và đóng góp xây dựng của đông đảo Nhân dân.

Ghi nhận thành tựu toàn diện, to lớn

Sau khi các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được công bố rộng rãi, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh và chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia góp ý để văn kiện của Đảng thực sự là kết tinh của trí tuệ, nguyện vọng, ý chí của toàn Đảng, toàn dân, thông qua các hình thức khác nhau.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Giang cho biết, đại diện các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội khác, luật gia, nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các vị đại diện chức sắc tôn giáo của cấp mình tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông qua các buổi sinh hoạt đoàn viên, hội viên và hội thảo, tọa đàm đã có 32.252 lượt ý kiến tham gia góp ý. Hầu hết ý kiến nhất trí với dự thảo văn kiện. Đặc biệt là phần đánh giá kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng như những tồn tại, hạn chế với tinh thần không né tránh sai sót, khuyết điểm mà nhìn thẳng vào sự thật khách quan, trung thực.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Đức Thụy


Đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII, các ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, nhất là giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, phòng-chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và phản động.

Trong dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) 10 năm (2011-2020), xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021-2030), bên cạnh đa số ý kiến thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo, một số ý kiến đề nghị Nhà nước quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tình trạng phân bón, vật tư giả để tránh thiệt hại cho nông dân và chủ động tìm kiếm đầu ra nông sản giúp bà con yên tâm sản xuất, gắn bó với nông nghiệp, nông thôn.

Về dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020), phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2021-2025), một số ý kiến đề nghị nêu rõ hơn, cụ thể hơn. Thực tế cho thấy, có nhiều vụ án tham nhũng quá lớn về kinh tế, tập trung ở cán bộ có chức có quyền, cán bộ cấp cao gây mất lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. Mặt khác, việc xử lý nhiều vụ quá chậm, kéo dài nhiều năm, thu hồi tài sản tham nhũng còn ít...

Tin tưởng, kỳ vọng

Đặc biệt, đề xuất và kiến nghị của Nhân dân trong tỉnh có nhiều nội dung rất quan trọng, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của công dân. Đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân mong muốn các cấp ủy Đảng có giải pháp quyết liệt, hiệu quả trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội chính trị, cục bộ địa phương, bè phái, mất đoàn kết nội bộ. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nhất là giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới.

 Hoa muồng vàng ở thôn Tây Hồ (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông). Ảnh: Phan Nguyên
Hoa muồng vàng ở thôn Tây Hồ (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông). Ảnh: Phan Nguyên


Đề cập yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, theo PGS-TS. Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, mọi hoạch định chủ trương, chính sách dựa trên cơ sở khảo sát, đánh giá đặc điểm tự nhiên, KT-XH, định hướng quyết sách, tầm nhìn quan trọng của Đảng. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đất nước và tỉnh nhà thời gian qua đã phản ánh điều đó. Nhưng nhìn chung sự phát triển chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, chưa thật sự bền vững. Tình trạng trì trệ kéo dài cùng với những tệ nạn, tiêu cực xã hội có thể làm lãng phí cơ hội và tụt hậu xa hơn.

Vậy nên, trong nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế cần được chú trọng đẩy mạnh hơn nữa. Chú trọng phát triển KT-XH với xây dựng nền văn hóa, đạo đức, con người Việt Nam tốt đẹp phù hợp với truyền thống và tinh hoa văn hóa nhân loại, theo xu hướng hội nhập. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, văn hóa, đạo đức của Đảng, pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn các thế lực thù địch.

Đề cập đến sự nghiệp phát triển văn hóa văn nghệ, ThS. Lê Xuân Hoan nhìn nhận thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất to lớn, toàn diện, thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, sự điều hành của Nhà nước. Nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật được đầu tư, vinh danh, khen thưởng xứng đáng. Đời sống tinh thần, nhu cầu hưởng thụ văn hóa văn nghệ của Nhân dân được nâng lên.

Tuy nhiên, Đảng, Nhà nước cần quan tâm đầu tư phát triển văn hóa văn nghệ tương xứng. Sáng tạo nghệ thuật là hoạt động tinh thần đặc thù, giá trị của tác phẩm vì vậy cần được nhìn nhận phù hợp và thấu đáo. Tài năng nghệ sĩ quyết định chất lượng của tác phẩm nghệ thuật nhưng sự quan tâm của các cấp, các ngành có ý nghĩa rất quan trọng đến quá trình sáng tác cũng như giá trị tác phẩm. Tạo điều kiện cho nghệ sĩ hoạt động thuận lợi, đánh giá khách quan và tưởng thưởng xứng đáng sẽ giúp nghệ sĩ có thêm động lực để sáng tạo ra nhiều tác phẩm tốt phục vụ công chúng.

Việc Đảng tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân góp ý xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII thể hiện một Đảng hành động, cách mạng, cầu thị nhiều nhất trí tuệ, tâm huyết không chỉ của cán bộ, đảng viên mà còn với tất cả các thành phần, giai tầng, dân tộc, tôn giáo… góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với vai trò lãnh đạo dân tộc, đưa đất nước bước vào thời kỳ mới với nhiều thử thách khó khăn nhưng cũng rộng mở thời cơ, thuận lợi.

 

 THẤT SƠN
 

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao lần thứ 3. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao hoàn thành 17/19 chỉ tiêu năm 2025

(GLO)- Ngày 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thảo luận, đề ra phương hướng năm 2026.

Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

(GLO)- Sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, không khí thi đua sôi nổi đang lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh Gia Lai. Từ vùng nông thôn đến đô thị, tất cả đều chung quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực.

Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực

(GLO)- Năm 2025, Chi bộ khu phố Ngọc An Tây (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực. Với phương châm “Đảng viên đi trước, gương mẫu hành động”, Chi bộ đã khơi dậy tinh thần đồng thuận từ người dân để chung sức xây dựng khu phố khang trang, xanh-sạch-đẹp.

Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Gia Lai: Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

(GLO)- Chiều 9-12, Trung tá Nguyễn Đức Thành-Trưởng Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa triệu tập, mời làm việc đối với 7 trường hợp đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội về mưa lũ và hoạt động từ thiện. Trong đó, xử phạt hành chính 1 trường hợp với số tiền 7,5 triệu đồng.

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành 8 giải thưởng khoa học và công nghệ cấp Bộ

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành 8 giải thưởng khoa học và công nghệ cấp Bộ

(GLO)- Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận các đề tài đạt Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2025, sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn xuất sắc giành 8 giải thưởng, gồm 1 giải nhì, 4 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai (cũ)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai (cũ)

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũ (10/12/1945 - 10/12/2025), chiều 5-12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (cũ) đang sinh sống trên địa bàn phường Diên Hồng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I

(GLO)- Sau gần 2 ngày (3 và 4-12) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

null