Trong 2 ngày 20 và 21-6, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Gia Lai do ông Hà Sơn Nhin- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đi thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng. Cùng đi có các ông: Ksor Phước- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Nông Văn Lưu- Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an; Phạm Thế Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Cường, Phó Bí thư tỉnh ủy; cùng các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HDND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.
 |
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng. |
Tại buổi làm việc, sau khi nghe bà Nguyễn Thị Nương- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng và ông Hà Sơn Nhin- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai thông báo tình hình phát triển kinh tế- xã hội của 2 tỉnh, các đại biểu đã ôn lại truyền thống kết nghĩa gắn bó nồng ấm giữa hai tỉnh trong suốt mấy chục năm qua; đồng thời, thảo luận về các biện pháp nhằm thúc đẩy các hoạt động đã được ký kết trong chương trình kết nghĩa giữa hai tỉnh.
Năm 1970 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào thời kỳ quyết liệt, hai tỉnh Cao Bằng và Gia Lai đã kết nghĩa với nhiều điểm tương đồng: là tỉnh miền núi, có nhiều dân tộc cùng cư trú, sinh sống; nhân dân các dân tộc có truyền thống yêu nước, đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo; có tình cảm thủy chung, son sắt với anh em, đồng chí; có tinh thần đấu tranh bất khuất trước kẻ thù... Sau khi kết nghĩa, tỉnh Cao Bằng đã mở một tuyến đường mới từ thị xã Cao Bằng lên thị trấn Cao Bình huyện Hòa An lấy tên là đường Gia Lai. Cao Bằng đã chi viện cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam; trong đó, có hàng trăm con em Cao Bằng xung phong vào chiến đấu ở chiến trường Gia Lai được nhân dân các dân tộc Gia Lai che chở, giúp đỡ. Cao Bằng đã đón nhận Trường Dân tộc Trung ương (chủ yếu là con em các dân tộc Tây Nguyên) về đóng tại Nà Giàng, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng để đùm bọc, nuôi dưỡng, cổ vũ, động viên các em học tập, rèn luyện trong tình cảm yêu thương ấm áp. Nhiều lớp học sinh ngày ấy đã trưởng thành, giữ trọng trách ở tỉnh Gia Lai và Trung ương.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin ghi nhận: Hai tỉnh sẽ quan tâm tạo điều kiện tìm hiểu, tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau trên các lĩnh vực. Các cơ quan chức năng của hai tỉnh triển khai thực hiện nội dung đã ký kết giữa đoàn cán bộ lãnh đạo hai tỉnh. Chú trọng hợp tác về thương mại, du lịch, dịch vụ, qui hoạch phát triển nông nghiệp, bố trí dân cư, đào tạo nhân lực... Đồng thời, Bí thư tỉnh ủy Hà Sơn Nhin đã trao tặng tỉnh bạn Cao Bằng 5 tỷ đồng- món quà của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai để tỉnh bạn xây dựng công trình phục vụ dân sinh.
Dịp này, đoàn lãnh đạo tỉnh ta đã đi thăm di tích lịch sử Pác Bó, tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Nơi đây ngày 28-1-1941, Bác Hồ đã trở về tổ quốc sau 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước và Bác đã ở lại đây hoạt động trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Đoàn đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Pác Bó, đi thăm Thác Bản Giốc.