Lãnh đạo huyện Đun Mia thăm, chúc Tết huyện Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân dịp Tết cổ truyền của Nhân dân Việt Nam, ngày 25-1, đoàn cán bộ lãnh đạo do ngài Rơ Mah Punh-Chủ tịch HĐND huyện Đun Mia (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai).

Tiếp đoàn có Bí thư Huyện ủy Ia Grai Tống Thới Mốc, Chủ tịch UBND huyện Lê Ngọc Quý cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, thành viên UBND huyện; lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và 2 Đồn Biên phòng Ia O và Ia Chía.

Đoàn cán bộ lãnh đạo huyện Ia Grai và Đun Mia chụp hình lưu niệm tại chuyến thăm, chúc Tết. Ảnh: Phương Lộc

Đoàn cán bộ lãnh đạo huyện Ia Grai và Đun Mia chụp hình lưu niệm tại chuyến thăm, chúc Tết. Ảnh: Phương Lộc

Tại buổi gặp gỡ thân mật, lãnh đạo 2 huyện đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công tác đảm bảo an ninh biên giới của 2 địa phương trong năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp bảo vệ an ninh biên giới trong thời gian tới.

Lãnh đạo 2 huyện khẳng định: Trong thời gian qua, chính quyền và lực lượng vũ trang luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của 2 địa phương, dân tộc, cùng nhau phối hợp tốt trong công tác phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng biên giới hoàn bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân khu vực biên giới qua lại thăm thân, giao lưu văn hóa, trao đổi hàng hóa, học tập kinh nghiệm làm ăn phát triển kinh tế. Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh, vượt biên trái phép…, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới của mỗi quốc gia.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo huyện Ia Grai và Đun Mia cùng thống nhất đề xuất cấp tỉnh và Chính phủ mỗi nước sớm cho phép mở cửa khẩu tại khu vực phà 6 (xã Ia Chía, huyện Ia Grai) để thông thương giữa 2 huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh hơn, bền vững hơn, khai thác tiềm năng lợi thế của mỗi địa phương để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, giải quyết việc làm nâng cao đời sống cho Nhân dân khu vực biên giới.

Nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, lãnh đạo huyện Đun Mia đã gửi lời chúc tốt đẹp đến với các bộ và Nhân dân huyện Ia Grai.

Có thể bạn quan tâm

Bình Phước: Đất lửa nở hoa

Bình Phước: Đất lửa nở hoa

Bình Phước có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ giao thương hợp tác trong khu vực tam giác phát triển Lào - Việt Nam - Campuchia, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong hành lang kinh tế mới, nơi giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long với Tây Nguyên.

Ông Nay Hương (bìa trái) trao đổi với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở về việc tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: R.H

Nay Hương - Trưởng thôn mẫu mực

(GLO)- Với vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Mi Hoan (xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), ông Nay Hương luôn đi đầu trong mọi phong trào, trở thành tấm gương sáng được bà con dân làng tin yêu.

Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai góp ý dự thảo báo cáo chính trị và quán triệt chuyên đề năm 2025

Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai góp ý dự thảo báo cáo chính trị và quán triệt chuyên đề năm 2025

(GLO)- Chiều 18-3, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

(GLO)-Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh (17/3/1975-17/3/2025), đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Gia Lai về những kết quả nổi bật cũng như thế và lực của tỉnh để Gia Lai cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.